Nga tiết lộ thu nhập của ông Putin trong năm 2020

Thứ năm, 22/04/2021 06:40 AM - 0 Trả lời

(CLO) Mới đây, Điện Kremlin đã công bố bản kê khai thu nhập, chi tiêu, tài sản và thuế tài sản của các nguyên thủ quốc gia trong năm 2020 trên trang web.

Tổng thống Nga Putin.

Tổng thống Nga Putin.

Trong đó, bản kê khai của Tổng thống Nga Putin trong năm 2020 gần như không cho thấy nhiều sự thay đổi gì với năm 2019.

Theo Sputnik, trong năm 2020, tổng thu nhập của người đứng đầu nước Nga là 9,994 triệu Rúp (tương đương khoảng 131.9000 USD). Con số này tăng nhẹ 270 nghìn rúp (3.500 USD) so với thu nhập vào năm 2019, thời điểm ông Putin có tổng thu nhập hơn 9,7 triệu Rúp.

Theo bản kê khai tài sản được công bố, ông Putin hiện đang sở hữu một căn hộ có diện tích 77 m2. Ngoài ra, ông Putin cũng đang sử dụng một căn hộ khác có diện tích 153,7 m2, một garage để xe có diện tích 18 m2, hai chiếc ôtô Volga GAZ M21 cổ điển, một ôtô thể thao địa hình Niva và một xe đầu kéo Skif. Theo ghi chú, tất cả tài sản này đều nằm trong lãnh thổ Nga.

Vào cuối năm 2017, Tổng thống Putin đã bán mảnh đất rộng khoảng 1.500 m2, giúp thu nhập của ông trong năm đó tăng lên đáng kể khi thu về 18,7 triệu rúp (246.600 USD).

Trước đó, thủ lĩnh phe đối lập Alexei Anatolyevich Navalnyy – từng cáo buộc ông Putin ra lệnh đầu độc mình vì bất đồng chính trị – đã đăng tải một video dài 2 tiếng lên YouTube chiếu hình ảnh một cung điện siêu lớn ở Gelendzhik, gần Biển Đen đang trong quá trình thi công.

Navalnyy gọi video là “cuộc điều tra Tổng thống” và cáo buộc đây là cung điện riêng của Tổng thống Putin bí mật sở hữu với trị giá gần 1,4 tỷ USD.  Tuy nhiên, ông Navalny không đưa ra được bằng chứng nào cho cáo buộc đó.

Ngay sau đó, Tổng thống Nga ông Putin đã đích thân lên tiếng phủ nhận cáo buộc trên và khẳng định ông không sở hữu bất kỳ cung điện nào. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng khẳng định chính phủ Nga biết rõ chủ nhân của cung điện là một doanh nhân, nhưng từ chối tiết lộ về danh tính của người này.

                                                                   Hương Vũ

Hương Vũ

Tin khác

Chi tiêu quân sự toàn cầu tăng mạnh, Mỹ và Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu

Chi tiêu quân sự toàn cầu tăng mạnh, Mỹ và Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu

(CLO) Thế giới đã chi tới hơn 2 nghìn tỷ USD cho vũ khí trong năm 2023, với Mỹ và Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu cuộc chạy đua vũ trang này, theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) cho biết vào ngày 22/4.

Thế giới 24h
Gói viện trợ của Mỹ có thể giúp Ukraine thay đổi cục diện trên chiến trường?

Gói viện trợ của Mỹ có thể giúp Ukraine thay đổi cục diện trên chiến trường?

(CLO) Gói viện trợ của Mỹ dự kiến thông qua trong tuần này sẽ là một cứu cánh đối với những pháo thủ Ukraine đang bất lực trong việc cầm chân lực lượng Nga gần thị trấn phía đông Kupiansk, thậm chí có khả năng thay đổi thế trận, mặc dù điều đó có thể mất một thời gian.

Thế giới 24h
Người mắc hội chứng không uống rượu bia vẫn có nồng độ cồn

Người mắc hội chứng không uống rượu bia vẫn có nồng độ cồn

(CLO) Một người đàn ông Bỉ mắc hội chứng chuyển hóa hiếm gặp, khiến cơ thể tự sản sinh nồng độ cồn cao, đã được tòa án miễn án phạt lái xe say rượu vào thứ Hai (22/4).

Thế giới 24h
Ukraine nói Nga điều tới 25.000 quân tấn công 'cao điểm' Chasiv Yar

Ukraine nói Nga điều tới 25.000 quân tấn công 'cao điểm' Chasiv Yar

(CLO) Lực lượng Nga gồm 20.000-25.000 quân đang cố gắng tấn công thị trấn chiến lược Chasiv Yar phía đông Ukraine và các làng xung quanh, theo quân đội Ukraine cho biết vào thứ Hai và nói rằng họ đang gặp rất nhiều khó khăn.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Mỹ bình luận gì về 'tiêu chuẩn kép' khi đề cập đến Israel?

Ngoại trưởng Mỹ bình luận gì về 'tiêu chuẩn kép' khi đề cập đến Israel?

(CLO) Ngày 22/4, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken phủ nhận những ý kiến ​​​​cho rằng Washington có "tiêu chuẩn kép" đối với các cáo buộc vi phạm nhân quyền của quân đội Israel ở Gaza, đồng thời nói rằng đang kiểm tra các cáo buộc như vậy.

Thế giới 24h