Nga trục xuất nhân viên Đại sứ quán Mỹ khi căng thẳng Nga - Mỹ gia tăng

Thứ năm, 02/12/2021 08:23 AM - 0 Trả lời

(CLO) Mối quan hệ giữa Mỹ và Nga, vốn đã căng thẳng, đã có một bước ngoặt khác, tồi tệ hơn trong ngày thứ Tư (1/12), sau khi Nga cho biết họ yêu cầu nhân viên Đại sứ quán Mỹ đã ở Moscow hơn ba năm phải về nước vào cuối tháng Giêng.

Biện pháp trả đũa của Nga

Hãng thông tấn Nga Tass dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga đưa tin: “Các thành viên của Đại sứ quán Mỹ tại Nga, những người đã làm nhiệm vụ ở đây hơn ba năm, sẽ phải rời Nga trước ngày 31 tháng 1 năm 2022”.

nga truc xuat nhan vien dai su quan my khi cang thang nga  my gia tang hinh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin - Ảnh: Getty

Nga cho biết họ đã sử dụng "các biện pháp trả đũa" sau khi Đại sứ Nga tại Mỹ, Anatoly Antonov, cho biết 27 nhà ngoại giao Nga và gia đình của họ sẽ phải rời Mỹ vào ngày 30/1 và 27 nhà ngoại giao khác sẽ phải rời đi trước tháng Sáu, bởi vì thị thực của họ đã không được chính quyền Mỹ gia hạn.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết hôm thứ Tư (1/12) rằng Moscow coi việc rời Mỹ của các nhà ngoại giao Nga là một hành động “đuổi người” chính thức và nói rằng "các đối tác Mỹ của chúng tôi đã ép buộc loại trò chơi này với chúng tôi".

Bà nói: “Chúng tôi coi yêu cầu của Mỹ như một hành động trục xuất và có ý định sử dụng các biện pháp trả đũa”.

Cuộc họp Biden-Putin

Tin tức được đưa ra trong bối cảnh không chắc chắn xung quanh các chi tiết của cuộc gặp được nhiều người chờ đợi giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và người đồng cấp Nga Vladimir Putin, vì lo ngại rằng Nga có thể chuẩn bị tấn công Ukraine.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết hôm thứ Ba (30/11) rằng bà không có chi tiết mới liên quan đến cuộc gặp có thể có giữa hai nhà lãnh đạo, những người đã gặp nhau tại Thụy Sĩ vào mùa hè này.

nga truc xuat nhan vien dai su quan my khi cang thang nga  my gia tang hinh 2

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt tay tại cuộc gặp thượng đỉnh Nga - Mỹ hồi tháng 6 tại Geneva, Thụy Sĩ - Ảnh: Reuters

Bình luận của bà Psaki được đưa ra sau khi Thứ trưởng Ngoại giao Nga, Sergey Ryabkov, cho biết hôm thứ Hai (29/11) rằng việc chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh giữa Putin và Biden đang ở "giai đoạn nâng cao", nhưng các cuộc thảo luận rất có thể sẽ không diễn ra trực tiếp, Tass đưa tin.

Chính quyền Biden đang có nhiều lo ngại liên quan đến Nga, khi bà Psaki cho biết Mỹ “quan ngại sâu sắc” về thông tin xung quanh việc Nga được báo cáo đang tập trung quân đội ở gần biên giới với Ukraine.

Trong nhiều tuần, đã có những thông tin về sự gia tăng quân đội Nga ở biên giới Ukraine, khiến dư luận lo ngại rằng Nga đang chuẩn bị tấn công nước láng giềng, từng là một phần của Liên Xô trước khi giải thể vào năm 1991.

Nga sáp nhập Crimea từ Ukraine vào năm 2014 và bị cáo buộc đã gửi quân đội và vũ khí để hỗ trợ các cuộc nổi dậy của các lực lượng thân Nga ở hai nước cộng hòa tự xưng ở vùng Donbass, miền đông Ukraine. Tuy nhiên, Nga nhiều lần phủ nhận điều này.

Các chuyên gia theo dõi sát Nga tin rằng ông Putin đang có kế hoạch đưa ra một số loại hành động quân sự chống lại Ukraine, với lý do chuyển quân, nhưng một lần nữa Nga phủ nhận những quan điểm đó. Bản thân ông Putin đã gọi họ là “kẻ phóng đại”.

Phan Nguyên

Bình Luận

Tin khác

Trẻ em Gaza ước ao về những ngày đi học trước xung đột

Trẻ em Gaza ước ao về những ngày đi học trước xung đột

(CLO) Thời gian học tập, vui chơi bên bạn bè của trẻ em Gaza đã biến mất kể từ khi xung đột Israel - Hamas nổ ra 6 tháng trước. Với các em, những điều tưởng như bình thường đó giờ lại là nỗi ước ao mịt mờ.

Thế giới 24h
Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

(CLO) Lực lượng phòng không Nga tuyên bố đã bắn hạ 5 khinh khí cầu của Ukraine trong đêm ngày 17/4. Đây là dấu hiệu cho thấy đang có sự thay đổi về phương thức chiến đấu của Kiev trong cuộc xung đột với Nga, nhất là trong bối cảnh họ đang thiếu hụt tên lửa do nguồn viện trợ từ Mỹ bị đình trệ.

Thế giới 24h
Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

(CLO) Các lãnh đạo Triều Tiên đã đón tiếp phái đoàn đến từ Belarus và cam kết tăng cường hợp tác hỗ trợ lẫn nhau trên trường quốc tế trong các cuộc hội đàm diễn ra vào thứ Năm (18/4), theo hãng thông tấn KCNA đưa tin.

Thế giới 24h
Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

(CLO) Hệ thống phòng không lỗi thời khiến Iran dễ bị Israel tấn công nếu Thủ tướng Benjamin Netanyahu quyết định phớt lờ áp lực toàn cầu để trả đũa trực tiếp bằng loạt tên lửa và máy bay không người lái.

Thế giới 24h
Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

(CLO) Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine đã bị bắt hôm 17/4 trong khuôn viên Đại học Columbia (New York, Mỹ), sau khi cảnh sát New York giải tán một khu trại do sinh viên dựng lên để biểu tình chống lại hành động của Israel ở Gaza.

Thế giới 24h