Romania trục xuất nhà ngoại giao trong khi Ukraine dọa trả đũa Nga

(CLO) Căng thẳng ngoại giao giữa Nga và một số quốc gia Đông Âu vẫn đang diễn ra rất phức tạp khi hàng loạt các quyết định trục xuất nhà ngoại giao của nhau được đưa ra như một hành động trả đũa.
Trụ sở Bộ Ngoại giao Ukraine - Ảnh: TASS

Trụ sở Bộ Ngoại giao Ukraine - Ảnh: TASS

Bài liên quan

Nga bắn thử thành công tên lửa đánh chặn ABM mới

Nga sẽ trả đũa đối với các hành động thù địch của Mỹ

Cộng hòa Séc trục xuất 63 nhà ngoại giao Nga sau 'tối hậu thư'

Slovakia trục xuất 3 nhân viên của Đại sứ quán Nga

Trong một tuyên bố mới nhất, Ukraine cho biết sẽ sớm công bố một biện pháp “ăn miếng trả miếng” để đáp trả quyết định của Nga trục xuất một nhà ngoại giao Ukraine, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Ukraine, Oleg Nikolenko cho biết hôm thứ Hai (26/4).

“Việc Moscow tuyên bố một nhà ngoại giao của đại sứ quán Ukraine ở Moscow là một người không có tư cách là không có logic và hoàn toàn không có căn cứ”, người phát ngôn nói. "Bộ Ngoại giao sẽ sớm thông báo trục xuất một nhà ngoại giao Nga khỏi Ukraine theo nguyên tắc có đi có lại".

Ông Nikolenko coi việc trục xuất nhân viên đại sứ quán Ukraine là "một hành động khiêu khích khác đối với nhân viên của các cơ quan ngoại giao Ukraine tại Nga".

Trước đó, Bộ Ngoại giao Nga vào hôm thứ Hai (26/4) cho biết một nhân viên đại sứ quán Ukraine đã được tuyên bố là người không có tư cách và người này sẽ phải rời Nga trước ngày 30/4.

Ở một diễn biến khác, các nhà chức trách của Romania hôm qua (26/4) đã tuyên bố phó tùy viên quân sự tại Đại sứ quán Nga ở Bucharest là người không được chào đón.

Theo Bộ Ngoại giao Romania, các hoạt động và hành động của nhà ngoại giao Nga trái với các quy định của Công ước Vienna năm 1961 về Quan hệ ngoại giao.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova - Ảnh: Tass

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova - Ảnh: Tass

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova bày tỏ thất vọng về quyết định của Bucharest và nói rằng, “Đại sứ Romania tại Nga rất quen thuộc với thủ tục các biện pháp ăn miếng trả miếng”.

Đến thời điểm này, một loạt các quốc gia Đông Âu và vùng Baltic đã đưa ra các quyết định trục xuất nhà ngoại giao của Nga như Ba Lan, Romania, Cộng hòa Séc, Bulgaria, Slovakia, Litva, Latvia, Estonia. 

Đáp lại, Nga cũng có những hàng động trả đũa tương tự. Cách đây vài ngày, Tổng thống Vladimir Putin đã ký Sắc lệnh đối phó với các hành động không thân thiện nhằm có phản ứng đối với các quốc gia có những hành động khiêu khích Nga. 

Trong thông điệp liên bang mới đây, Tổng thống Nga cũng khẳng định sẽ đưa ra phản ứng nhanh chóng và mạnh mẽ với các quốc gia có những hành động không thân thiện, đồng thời cảnh báo các quốc gia phương Tây không vượt "lằn ranh đỏ". 

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: