Theo hãng thông tấn TASS, 4 người đàn ông mang quốc tịch Tajikistan cùng 11 đồng phạm đã bị tuyên án tù chung thân vì liên quan đến vụ xả súng hàng loạt tại địa điểm biểu diễn Crocus City Hall, nằm gần Moscow.
Tổng cộng 19 người đã bị các công tố viên truy tố trong vụ án này. Ngoài các bản án chung thân, 4 bị cáo khác bị tuyên mức án từ 19 đến 22 năm tù.
Vụ tấn công xảy ra vào tối 22/3/2024 khi các tay súng xả súng vào đám đông tại Crocus City Hall, khiến 149 người thiệt mạng. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo Khorasan (ISIS-K) - nhánh hoạt động tại Afghanistan của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) - đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công.
ISIS-K là nhánh của tổ chức phiến quân từng tìm cách kiểm soát nhiều vùng lãnh thổ ở Iraq và Syria. Nhóm này cũng bị cho là có liên hệ với một số âm mưu tấn công khác tại miền nam Nga và Azerbaijan trong những năm gần đây, khiến các cơ quan tình báo đặc biệt quan ngại.
Trong khi đó, người phát ngôn Ủy ban Điều tra Nga, bà Svetlana Petrenko, cho biết cơ quan này kết luận vụ tấn công Crocus City được lên kế hoạch và thực hiện nhằm phục vụ lợi ích của chính quyền hiện tại tại Ukraine, với mục đích gây bất ổn tình hình chính trị tại Nga.
Theo bà Petrenko, quá trình điều tra cũng phát hiện một số nghi phạm đã lên kế hoạch đánh bom một trung tâm giải trí tại thành phố Kaspiysk, thuộc nước cộng hòa Dagestan ở vùng Bắc Kavkaz của Nga. Âm mưu này sau đó đã bị lực lượng chức năng Nga ngăn chặn.