Nga và Trung Quốc sẽ bắt tay chống lại "các mối đe dọa" từ Afghanistan

(CLO) Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Trung Quốc Tập Cận Bình thống nhất, hai nước sẽ bắt tay chống lại "các mối đe dọa" từ Afghanistan sau khi Taliban tiếp quản, Điện Kremlin cho biết hôm thứ Tư (25/8).
Chủ tịch Tập Cận Bình (phải) và Tổng thống Vladimir Putin tại Bắc Kinh, Trung Quốc tháng 4/2019 - Ảnh: Xinhua.

Chủ tịch Tập Cận Bình (phải) và Tổng thống Vladimir Putin tại Bắc Kinh, Trung Quốc tháng 4/2019 - Ảnh: Xinhua.

Bài liên quan

Tổng thống Putin báo động về thảm họa thiên nhiên chưa từng có với Nga

Putin: Hải quân Nga có thể thực hiện các 'cuộc tấn công không thể ngăn cản’

Putin và Biden thảo luận về việc sử dụng các căn cứ của Nga để theo dõi tình hình ở Afghanistan

Trong một cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo "bày tỏ sự sẵn sàng chống lại các mối đe dọa khủng bố và buôn bán ma túy từ Afghanistan", Điện Kremlin cho biết. Họ cũng nói về "tầm quan trọng của việc thiết lập hòa bình" ở Afghanistan và "ngăn chặn sự lây lan của bất ổn sang các khu vực lân cận".

Trong khi lạc quan về chính quyền Taliban ở Kabul, Tổng thống Putin lại cảnh báo về việc các chiến binh Afghanistan thuộc chế độ cũ sẽ tiến vào các nước láng giềng để tị nạn. Một số quốc gia thuộc Liên Xô cũ có chung đường biên giới với Afghanistan và Trung Quốc.

Ông Putin cũng chỉ trích sự can dự của các cường quốc bên ngoài vào các vấn đề nội bộ Afghanistan và nói rằng, Moscow đã "rút ra bài học" từ cuộc chiến tranh kéo dài hàng thập kỷ của Liên Xô đối với đất nước này.

Về phần mình, sau khi Taliban lên nắm quyền vào ngày 15/8, Trung Quốc cho biết họ sẵn sàng làm sâu sắc hơn "quan hệ hữu nghị và hợp tác" với Afghanistan.

Bắc Kinh đã duy trì các mối quan hệ không chính thức với Taliban trong suốt quá trình Mỹ rút khỏi Afghanistan. Trung Quốc có đường biên giới dài 76 km với Afghanistan.

Bắc Kinh từ lâu đã lo sợ Afghanistan có thể trở thành điểm tập kết cho các phần tử ly khai người Duy Ngô Nhĩ ở khu vực biên giới Tân Cương.

Vào tháng trước, một phái đoàn cấp cao của Taliban đã gặp Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc - Vương Nghị tại Thiên Tân, hứa rằng Afghanistan sẽ không được sử dụng làm căn cứ địa cho các phần tử ly khai nói trên. Đổi lại, Trung Quốc hỗ trợ kinh tế và đầu tư cho công cuộc tái thiết Afghanistan.

Cuộc điện đàm giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Putin diễn ra sau cuộc họp thượng đỉnh khẩn cấp của nhóm G7 về tình hình ở Afghanistan. Các lãnh đạo G7 hôm 24/8 kêu gọi bình tĩnh và kiềm chế để đảm bảo an ninh của Afghanistan, trong khi Tổng thống Mỹ Joe Biden từ chối gia hạn thời hạn rút quân Mỹ vào ngày 31/8.

Cuộc điện đàm với Tổng thống Putin là lần đầu tiên ông Tập đưa ra những bình luận công khai về Afghanistan sau khi Taliban giành quyền kiểm soát. Ngoài ra, lãnh đạo hai nước Nga - Trung cũng thảo luận về tăng cường quan hệ song phương, hợp tác nghiên cứu vắc xin và cùng nhau ngăn chặn các nước khác can thiệp vào công việc nội bộ của họ.

Hoàng Hải

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: