Putin: Hải quân Nga có thể thực hiện các 'cuộc tấn công không thể ngăn cản’

Tổng thống Putin tuyên bố hải quân Nga có thể thực hiện các cuộc tấn công không thể ngăn cản khi tham dự lễ duyệt binh hải quân vào ngày hôm nay (25/7) - Ảnh: Tass

Tổng thống Putin tuyên bố hải quân Nga có thể thực hiện các cuộc tấn công không thể ngăn cản khi tham dự lễ duyệt binh hải quân vào ngày hôm nay (25/7) - Ảnh: Tass

Bài liên quan

Putin và Biden thảo luận về việc sử dụng các căn cứ của Nga để theo dõi tình hình ở Afghanistan

Ông Biden, Putin thảo luận về các cuộc tấn công bằng mã độc tống tiền từ Nga

Tổng thống Putin ký luật hạn chế phát thải khí nhà kính

"Chúng tôi có khả năng phát hiện bất kỳ kẻ thù nào dưới nước, trên mặt nước, trên không và nếu được yêu cầu, thực hiện một cuộc tấn công không thể ngăn cản được", ông Putin tuyên bố.

Phát biểu của ông Putin ám chỉ một sự cố ở Biển Đen vào tháng 6 khi Nga cho biết họ đã bắn cảnh cáo và thả bom theo đường đi của một tàu chiến Anh để đuổi nó ra khỏi vùng biển Crimea.

Vương Quốc Anh bác bỏ lời giải thích của Nga về vụ việc, nói rằng họ tin rằng bất kỳ phát súng nào được bắn ra đều là "cuộc tập trận sử dụng súng" của Nga đã được thông báo trước đó và không có quả bom nào được thả.

Bán đảo Crimea được Nga sáp nhập năm 2014 sau một cuộc trưng cầu dân ý, nhưng Ukraine và Mỹ và nhiều nước châu Âu không công nhận.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu tham dự lễ duyệt binh Ngày Hải quân ở Saint Petersburg, Nga ngày 25 tháng 7 năm 2021 - Ảnh: Sputnik/Reuters

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu tham dự lễ duyệt binh Ngày Hải quân ở Saint Petersburg, Nga ngày 25 tháng 7 năm 2021 - Ảnh: Sputnik/Reuters

Tổng thống Putin nói trong một tuyên bố hồi tháng trước rằng, Nga có thể đã đánh chìm tàu ​​chiến HMS Defender của Anh mà nước này cáo buộc xâm nhập lãnh hải của mình một cách bất hợp pháp mà không châm ngòi cho Thế chiến thứ ba và cho rằng Hoa Kỳ đóng một vai trò trong "hành động khiêu khích".

Trong ngày hôm nay (25/7), Tổng thống Nga, Tổng tư lệnh tối cao Vladimir Putin, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu, Tổng Tư lệnh Hải quân Nga, Đô đốc Nikolai Yevmenov đã có mặt để duyệt cuộc diễu hành của Hải quân Nga trên sông Neva ở St.Petersburg.

Cuộc diễu hành Hải quân chính của Nga sẽ có sự tham gia của hơn 50 tàu chiến, tàu khu trục hạm, tàu ngầm và tàu cao tốc, cùng 4.000 nhân viên. Khoảng 50 máy bay các loại cũng tham gia cuộc duyệt binh của hải quân.

Cuộc diễu hành Hải quân năm nay được tổ chức mà không có khán giả do tình hình dịch bệnh căng thẳng.

Đội hình diễu binh trên sông Neva bao gồm 18 tàu chiến và tàu khu trục, trong đó có tàu chống ngầm Nakhimovets, Yunarmeyets Belomorya, P-429, Yunarmeyets Baltiki, P-461, P-462, Valery Fedyanin và Yunarmeyets Dagestana, tàu tấn công đổ bộ Aleksei Barinov, tàu tấn công đổ bộ Ivan Pasko, tàu quét mìn RT-57, tàu quét mìn Aleksandr Obukhov, tàu quét mìn Pavel Khenov, tàu hộ tống tên lửa Odintsovo và Zelyonoy Dol và hai tàu Mangust - tàu tuần tra cao tốc đẳng cấp.

Một số hình ảnh của cuộc duyệt binh Ngày Hải quân Nga:

putin2
putin3
putin4

Xem thêm

Cháy rừng Indonesia làm gián đoạn hơn 2.600 chuyến bay

Cháy rừng Indonesia làm gián đoạn hơn 2.600 chuyến bay

(CLO) Khói mù từ các vụ cháy rừng tại Indonesia đã ảnh hưởng đến hơn 2.600 chuyến bay nội địa và khiến 14 chuyến bay quốc tế liên quan đến Singapore bị hủy kể từ tháng 8, Bộ Giao thông Vận tải Indonesia cho biết hôm 20/10.

Bảng xếp hạng dân số đô thị toàn cầu: Jakarta soán ngôi Tokyo, TP.HCM lọt top 20

Bảng xếp hạng dân số đô thị toàn cầu: Jakarta soán ngôi Tokyo, TP.HCM lọt top 20

(CLO) Theo bảng xếp hạng toàn cầu về dân số đô thị vừa công bố, các thành phố có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới hiện tập trung chủ yếu ở châu Á và châu Phi. Đáng chú ý trong bức tranh đô thị hóa này, TP.HCM góp mặt ở vị trí thứ 20 trong danh sách các thành phố đông dân nhất toàn cầu.

500.000 người ở Gaza bị cắt viện trợ lương thực

500.000 người ở Gaza bị cắt viện trợ lương thực

(CLO) Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) thuộc Liên hợp quốc ngày 19/10 thông báo cắt giảm khoảng một phần ba viện trợ lương thực tại Dải Gaza do thiếu kinh phí, khiến khoảng 500.000 người Palestine mất quyền tiếp cận hỗ trợ thiết yếu khi mùa đông đến gần.

Tổng thống Pháp bác đơn từ chức của Bộ trưởng Nội vụ

Tổng thống Pháp bác đơn từ chức của Bộ trưởng Nội vụ

(CLO) Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm 19/10 từ chối đơn từ chức của Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nunez, thay vào đó yêu cầu ông khẩn trương chấm dứt tình trạng dựng rào chắn, cướp phá và làm rõ những thiếu sót trong công tác tình báo sau làn sóng bạo loạn cuối tuần qua.

Cỡ chữ bài viết: