Nga và Trung Quốc tập trận quân sự chung: Thông điệp mạnh mẽ gửi tới Mỹ

(CLO) Với hàng loạt khoa mục trong cuộc tập trận quân sự chung giữa Nga và Trung Quốc, các nhà phân tích quốc phòng bình luận rằng, các bài tập trong tương lai giữa hai nước sẽ được nâng cao hơn nữa với những cuộc tuần tra chung trên không và trên biển.

Quân đội Trung Quốc và Nga đã từng thực hiện các cuộc tuần tra chung trên không và trên biển trước đây, nhưng sự kết hợp của hai nước trong một cuộc tập trận vừa qua đã làm sâu sắc thêm mối quan hệ hợp tác quốc phòng giữa họ, nhằm đối phó với Mỹ và đồng minh.

nga va trung quoc tap tran quan su chung thong diep manh me gui toi my hinh 1

Tàu khu trục tên lửa dẫn đường Type 055 Nam Xương của Trung Quốc nằm trong một đội tàu của Trung Quốc và Nga đi qua eo biển Tsugaru ở Nhật Bản hôm thứ Hai (18/10) - Ảnh: SCMP

Yue Gang, một cựu đại tá quân đội Trung Quốc và là nhà bình luận về các vấn đề quân sự, đánh giá: “Quân đội Trung Quốc và Nga có thể cùng nhau thực hiện các cuộc tuần tra trên không và trên tàu ở Biển Nhật Bản hoặc Tây Thái Bình Dương”.

“Với việc triển khai nhiều vũ khí tiên tiến hơn, hai quốc gia quyết tâm tăng cường phối hợp, cho nhau thấy rằng mình không che giấu bất cứ điều gì. Họ cần điều này để tăng cường khả năng chung để xử lý xung đột hoặc các trường hợp khẩn cấp”, ông cho biết thêm.

Trung Quốc và Nga đã kết thúc cuộc diễn tập mới nhất trong tuần này, bằng một cuộc tập trận chống tàu ngầm và một con đường chung đầu tiên qua eo biển Tsugaru - một tuyến đường thủy hẹp ngăn cách các đảo Honshu và Hokkaido của Nhật Bản. Sau khi đi qua, hạm đội hải quân Trung Quốc và Nga tiến về phía nam và đi qua chuỗi đảo Izu. Máy bay trực thăng còn được phát hiện bay lên từ các con tàu.

Năm tàu chiến của Trung Quốc và năm tàu chiến của Nga đã tham gia cuộc diễn tập. Lần đầu tiên, Bắc Kinh cử tàu khu trục tên lửa dẫn đường Type 055 Nanchang tham gia. Các tàu khác của Trung Quốc bao gồm một tàu khu trục 052D, hai chiến hạm 054A và một tàu hỗ trợ. Nga đã cử tàu khu trục Admiral Panteleyev, tàu chống ngầm Admiral Tributs, một tàu giám sát điện tử và hai chiến hạm.

Trung Quốc và Nga đã thường xuyên hợp tác trong các cuộc tập trận kể từ năm 2012, ngoại trừ năm ngoái vì đại dịch Covid-19. Kể từ năm 2019, hai nước đã tiến hành các cuộc tuần tra chung chiến lược hàng năm trên Biển Hoa Đông và Biển Nhật Bản.

Các nhà quan sát quân sự cho biết các cuộc tập trận sắp tới sẽ được thực hiện trên Biển Hoa Đông và Biển Nhật Bản vì cả hai bên đều có lợi ích ở những vùng biển đó. Các cuộc tập trận cũng có thể tập trung vào mục tiêu chống hạm và phòng không.

Hạm đội của Trung Quốc và Nga đã đi qua eo biển Tsugaru trước khi tiến vào Thái Bình Dương, nơi có số lượng lớn các căn cứ quân sự của Mỹ. Cựu chỉ huy quân đội Trung Quốc - Song Zhongping nói: “Việc triển khai các tàu chiến của Trung Quốc và Nga có nghĩa là một lời cảnh báo mạnh mẽ đối với cả Mỹ và Nhật Bản”.

Cả Trung Quốc và Nga đã tuyên bố sẽ làm sâu sắc hơn mối quan hệ quân sự của họ trong nhiều năm. Vào tháng 8, quân đội của họ đã có một cuộc tập trận kéo dài một tuần ở tây bắc Trung Quốc để tăng cường khả năng tương tác giữa họ.

Hai quân đội đã sử dụng một hệ thống chỉ huy và kiểm soát chung. Quân đội Nga được tích hợp vào các đội hình lớn hơn của Trung Quốc, thực hiện các hoạt động theo kế hoạch của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc.

Đây cũng là lần đầu tiên quân đội Nga sử dụng xe tấn công bọc thép, xe chiến đấu bộ binh và các thiết bị chiến đấu khác do quân đội Trung Quốc cung cấp.

Cả Yue và Song đều cho biết, quân đội Trung Quốc và Nga đang xích lại gần nhau hơn vì cả hai đều phải đối mặt với sức ép ngày càng lớn từ bên ngoài, với sự hình thành của liên minh Aukus - trong đó Mỹ và Anh sẽ giúp Australia xây dựng hạm đội tàu ngầm hạt nhân - và liên minh Quad có sự tham gia của Nhật Bản, Mỹ, Ấn Độ và Úc.

Hoàng Huy (Theo SCMP)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: