Nga và Ukraine trao đổi hơn 300 tù binh trong thỏa thuận do UAE làm trung gian

(CLO) Nga và Ukraine vừa thực hiện cuộc trao đổi hơn 300 tù binh chiến tranh trước thềm năm mới, dưới sự hỗ trợ đàm phán từ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), theo thông báo từ cả hai bên.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 30/12 cho biết nước này đã trao trả 150 tù binh Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy xác nhận 189 công dân Ukraine đã trở về quê hương. Hiện vẫn chưa có lời giải thích cho sự khác biệt về con số mà hai bên công bố.

nga va ukraine trao doi hon 300 tu binh trong thoa thuan do uae lam trung gian hinh 1

Các binh sĩ Ukraine trên đường trở về. Ảnh:Telegram/Volodymyr Zelenskyy

Tổng thống Zelenskyy chia sẻ trên ứng dụng Telegram: “Việc đưa đồng bào của chúng ta trở về từ nơi giam giữ của Nga luôn là tin vui đối với tất cả chúng ta. Hôm nay, đội ngũ của chúng tôi đã đưa 189 người Ukraine về nhà an toàn”.

Ông cũng cho biết trong số những người được trao đổi có hai thường dân bị bắt tại thành phố cảng Mariupol vào năm 2022. Tổng thống bày tỏ lòng biết ơn UAE vì vai trò trung gian trong thỏa thuận này.

Các bức ảnh được công bố bởi Tổng thống Ukraine cho thấy hàng chục người ngồi trên xe buýt, một số được quấn trong lá cờ xanh và vàng của Ukraine. Trong khi đó, một video do Ủy viên Nhân quyền Nga, bà Tatyana Moskalkova, công bố cho thấy các binh sĩ Nga tụ tập bên ngoài xe buýt trong trang phục mùa đông và quân phục.

Bà Moskalkova gửi lời cảm ơn đến các binh sĩ vì sự kiên nhẫn và lòng dũng cảm, đồng thời chúc họ một năm mới hạnh phúc. “Rất nhanh thôi, các chiến sĩ của chúng ta sẽ được đoàn tụ với người thân và bạn bè để đón năm mới trên quê hương mình”, bà viết trên Telegram.

Bộ Quốc phòng Nga cũng thông báo rằng các tù binh được giải phóng đã nhận hỗ trợ y tế và tâm lý tại Belarus, đồng minh quan trọng của Moscow, trước khi trở về quê nhà.

Kể từ khi cuộc chiến bắt đầu vào tháng 2/2022, Nga và Ukraine đã thực hiện khoảng 60 cuộc trao đổi tù binh. Lần gần nhất diễn ra vào giữa tháng 10 khi hai bên hoán đổi 95 tù binh mỗi bên.

Theo phía Ukraine, Nga đã trả tự do cho tổng cộng 3.956 người, bao gồm cả binh sĩ và thường dân, qua các thỏa thuận với Kiev. Tổng thống Zelenskyy khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực để đưa tất cả tù binh còn lại trở về. “Chúng tôi sẽ không bỏ quên bất kỳ ai. Đó là mục tiêu của chúng tôi, và đội ngũ của tôi đang làm tất cả để đưa đồng bào về nhà”.

Cao Phong (theo TASS, Aljazeera, NYT)

Xem thêm

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

(CLO) Một chiếc răng hóa thạch của voi răng mấu Thái Bình Dương (Pacific Mastodon) - loài thú khổng lồ thời tiền sử, họ hàng xa của voi hiện đại và có ngoại hình khá giống voi ma mút - vừa được phát hiện dưới lòng một con suối ở California, Mỹ.

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

(CLO) Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cam kết "mở rộng và đào sâu" hợp tác với Nga, đồng thời khẳng định sự ủng hộ không thay đổi đối với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, theo KCNA đưa tin.

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng sản xuất dầu diesel của Nga, cho rằng đây mới là nguyên nhân gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu toàn cầu khiến giá cả tăng cao, chứ không phải cuộc chiến Mỹ - Iran.

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

(CLO) Ngày 12/9, Triều Tiên đã tổ chức diễn tập tấn công hỏa lực quy mô lớn với sự tham gia của 5 đơn vị pháo binh và tên lửa, nhằm kiểm tra khả năng tác chiến của các hệ thống vũ khí mới, theo KCNA đưa tin.

Cỡ chữ bài viết: