Nga vẫn chưa mở lại đường ống khí đốt sang châu Âu

(CLO) Nga vẫn chưa nối lại việc cung cấp khí đốt sang châu Âu qua đường ống Nord Stream 1 vào thứ Bảy (3/9). Sự việc này tiếp tục làm gia tăng lo ngại về sự thiếu hụt năng lượng của châu Âu khi mùa đông sắp đến.

Nord Stream 1, chạy dưới Biển Baltic, từng dự kiến sẽ hoạt động trở lại lúc 01:00 GMT vào thứ Bảy sau khi tạm dừng ba ngày để bảo trì. Nhưng Gazprom của Nga hôm thứ Sáu cho biết họ không thể khởi động lại việc giao hàng cho đến khi khắc phục được sự cố rò rỉ dầu được tìm thấy trong một tuabin. Tập đoàn năng lượng nhà nước Nga cũng không đưa ra khung thời gian cho việc nối lại việc cung cấp lại khí đốt cho châu Âu.

nga van chua mo lai duong ong khi dot sang chau au hinh 1

Tập đoàn Gazprom của Nga vẫn chưa mở lại đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 1 sang châu Âu vào thứ Bảy như dự kiến trước đó.

nga van chua mo lai duong ong khi dot sang chau au hinh 2

Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, tuyên bố sẽ ngừng cấp khí đốt cho EU nếu khối này áp đặt giới hạn giá khí đốt của Nga. Ảnh: Reuters

nga van chua mo lai duong ong khi dot sang chau au hinh 3

Trước đó, nhóm các nước G7 đã chính thức đạt thỏa thuận giới hạn giá dầu của Nga. Ảnh: Reuters

Nga đã đổ lỗi cho các lệnh trừng phạt của phương Tây gây ra các cản trở hoạt động và bảo trì thường kỳ của tuyến đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 1. Châu Âu cho rằng đây là cái cớ và cáo buộc Nga đang sử dụng khí đốt như một vũ khí kinh tế. "Đây là một phần của cuộc chiến tâm lý của Nga chống lại chúng tôi", Michael Roth, chủ tịch ủy ban đối ngoại quốc hội Đức, viết trên Twitter.

Trước đó, người đứng đầu Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết EU nên áp đặt giới hạn giá khí đối thông qua đường ống của Nga để ngăn chặn những gì bà nói là nỗ lực thao túng thị trường của Tổng thống Vladimir Putin.

Nga đã bác bỏ các cáo buộc trước đây về việc sử dụng khí đốt làm vũ khí kinh tế hoặc thao túng thị trường khí đốt. Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev còn tuyên bố rằng Moscow sẽ cắt nguồn cung cấp khí đốt cho EU nếu khối này áp đặt giới hạn giá.

Việc giảm lượng cung cấp qua Nord Stream 1, cùng với lượng khí đốt thấp hơn qua Ukraine, một tuyến đường chính khác, đã khiến các quốc gia châu Âu phải vật lộn để nạp đầy các thùng chứa dự trữ cho mùa đông và khiến nhiều nước phải khởi động các kế hoạch khẩn cấp về năng lượng.

Vào hôm thứ Sáu vừa rồi, Nhóm bộ trưởng tài chính G7 đã đồng ý đưa ra giới hạn giá đối với dầu của Nga. Moscow cho biết họ sẽ ngừng bán dầu cho các nước áp đặt giới hạn, đồng thời nói thêm rằng động thái này sẽ gây bất ổn cho thị trường dầu mỏ. Nga là nước xuất khẩu dầu thô và nhiên liệu kết hợp lớn nhất thế giới.

Đức, quốc gia đặc biệt phụ thuộc vào nguồn cung cấp của Nga, đã chạy đua để lấp đầy các thùng chứa của mình trước mùa đông. EU cũng đã vượt quá mục tiêu dự trữ 80% vào ngày 1 tháng 10, nhưng vẫn sẽ gặp khó khăn về năng lượng sưởi ấm trong suốt mùa đông nếu Nga tiếp tục đóng đường ống.

Một số công ty châu Âu sử dụng nhiều năng lượng, như các nhà sản xuất phân bón và nhôm, đã cắt giảm sản lượng do giá điện cao ngất ngưởng, trong khi người tiêu dùng các nước đã phải hạn chế sử dụng vì hóa đơn năng lượng đang tăng vọt.

Huy Hoàng (theo Reuters)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: