Nga yêu cầu Ukraine hạ vũ khí tại Sievierodonetsk

(CLO) Ukraine cho biết vào thứ Ba (14/6), các lực lượng của họ vẫn đang cố gắng sơ tán dân thường khỏi thành phố đang bị bao vây Sievierodonetsk, đồng thời Nga đã yêu cầu binh lính Ukraine hạ vũ khí đầu hàng.

Mặc dù cây cầu cuối cùng của Sievierodonetsk bắc qua sông Siverskyi Donets đã bị sập, nhưng việc sơ tán vẫn được thực hiện "mỗi phút khi chiến sự tạm lắng và có khả năng di chuyển", Thị trưởng Oleksandr Stryuk của thành phố này nói.

nga yeu cau ukraine ha vu khi tai sievierodonetsk hinh 1

Nhà máy Hóa chất Azot tại Sievierodonetsk, vùng Luhansk bốc cháy khi giao tranh xảy ra giữa các lực lượng Nga và Ukraine. Ảnh: Reuters

nga yeu cau ukraine ha vu khi tai sievierodonetsk hinh 2

Quân đội Ukraine khai hỏa hệ thống phóng tên lửa BM-21 Grad, gần thị trấn Lysychansk, vùng Luhansk vào ngày 12 tháng 6 năm 2022. Ảnh: Reuters

nga yeu cau ukraine ha vu khi tai sievierodonetsk hinh 3

Một hình ảnh vệ tinh cho thấy cận cảnh một cây cầu bị hư hại ở Rubizhne, Ukraine vào ngày 11 tháng 6 năm 2022. Ảnh: Maxar

Ukraine cho biết hơn 500 dân thường đang bị mắc kẹt bên trong Azot, một nhà máy hóa chất nơi mà các lực lượng của họ đã chống lại các cuộc tấn công của Nga trong nhiều tuần khiến phần lớn thành phố trở thành đống đổ nát.

Thống đốc khu vực Luhansk, Serhiy Gaidai, cho biết các cuộc pháo kích vào Azot mạnh đến mức "mọi người không thể chịu đựng được nữa trong các hầm trú ẩn, tâm lý của họ đang tuyệt vọng".

Nga cho biết họ sẽ cho các chiến binh Ukraine ẩn náu trong nhà máy hóa chất cơ hội đầu hàng vào sáng thứ Tư (15/6). Mikhail Mizintsev, người đứng đầu Trung tâm Quản lý Quốc phòng Nga, nói rằng các binh lính Ukraine nên "dừng sự kháng cự vô nghĩa và hạ vũ khí " từ 8h sáng theo giờ Moscow. Theo ông, thường dân sẽ được đưa ra ngoài thông qua một "hành lang nhân đạo".

Cả hai bên đều tuyên bố đã gây ra thương vong lớn cho nhau trong cuộc giao tranh giành lấy thành phố, chiến trường chính trong cuộc xung đột Nga - Ukraine vào thời điểm hiện tại.

Ukraine vẫn giữ Lysychansk, thành phố sát cạnh Sievierodonetsk trên vùng đất cao hơn ở bờ tây sông. Nhưng với tất cả các cây cầu hiện đã bị cắt, Ukraine thừa nhận một mối đe dọa rằng lực lượng của họ có thể bị bao vây ở Sievierodonetsk.

Ukraine cho biết 100-200 binh sĩ của họ thiệt mạng mỗi ngày, với hàng trăm người khác bị thương. Nga không đưa ra con số cụ thể về thiệt hại của mình nhưng các nước phương Tây nói rằng họ đã gây thiệt hại lớn, vì Moscow đã dốc toàn bộ hỏa lực để thực hiện mục tiêu mà Tổng thống Vladimir Putin đã đưa ra: Buộc Kiev phải nhượng lại toàn bộ lãnh thổ hai tỉnh Luhansk và Donetsk, được gọi chung là Donbas.

Tại tỉnh Donetsk, cơ sở hạ tầng quan trọng bao gồm nhà cửa, trường học, bệnh viện và chợ đã bị tấn công trong tuần qua, người phát ngôn Liên hợp quốc Stephane Dujarric nói với các phóng viên ở New York.

Dujarric cho biết: “Điều này đã khiến cuộc sống của những người đang đối mặt với tình trạng thiếu nước trầm trọng gần như không thể chịu đựng nổi, và đôi khi không thể rời khỏi nhà của họ trong nhiều ngày liên tục do giao tranh”.

Trong khi đó, các quan chức Ukraine đã tiếp tục cầu xin phương Tây gửi thêm pháo, xe tăng, máy bay không người lái và các loại vũ khí hạng nặng khác. Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Malyar nói trong một cuộc họp báo rằng họ chỉ nhận được 10% số vũ khí mà họ cần từ các đồng minh.

Các nước phương Tây đã hứa cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine. Hôm qua (14/6), NATO trong cuộc họp trù bị cho hội nghị thượng đỉnh vào cuối tháng này tại Madrid cũng đã hứa cung cấp thêm vũ khí hạng nặng cho Ukraine. Tuy nhiên, việc triển khai các loại vũ khí này rất mất thời gian.

Bùi Huy (theo Reuters, CNA)

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: