Ukraine và quan hệ Mỹ-Trung nổi bật tại Đối thoại Shangri-La

(CLO) Cuộc chiến ở Ukraine và mối quan hệ ngày càng căng thẳng giữa Trung Quốc với Mỹ là những điểm nổi bật trong hầu hết các phiên họp của Đối thoại Shangri-La ở Singapore, vừa kết thúc vào Chủ nhật (12/6) sau 3 ngày thảo luận.

Đối thoại Shangri-La là cuộc họp an ninh hàng đầu của châu Á và năm nay đã thu hút 575 đại biểu từ 40 quốc gia - bao gồm các nhà ngoại giao, quan chức quốc phòng và các nhà sản xuất vũ khí.

ukraine va quan he my trung noi bat tai doi thoai shangri la hinh 1

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc, Ngụy Phượng Hòa, phát biểu trong phiên họp toàn thể tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 19 ở Singapore vào ngày 12 tháng 6 năm 2022. Ảnh: Reuters

ukraine va quan he my trung noi bat tai doi thoai shangri la hinh 2

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin phát biểu tại Phiên họp toàn thể đầu tiên của Đối thoại Shangri-La lần thứ 19 tại Singapore vào ngày 11 tháng 6 năm 2022. Ảnh: Reuters

ukraine va quan he my trung noi bat tai doi thoai shangri la hinh 3

Các bộ trưởng và đại biểu lắng nghe bài phát biểu trực tuyến của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 19 ở Singapore vào ngày 11 tháng 6 năm 2022. Ảnh: Reuters

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa, người đã có một trong những bài phát biểu nổi bật trong ngày cuối cùng của cuộc họp, cho biết Mỹ phải cải thiện mối quan hệ song phương với đất nước của ông, khi mối quan hệ đang ở một điểm mấu chốt.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết trong bài phát biểu tại cuộc họp hôm thứ Bảy trước đó rằng đã có sự gia tăng "đáng báo động" về số vụ va chạm không an toàn và thiếu chuyên nghiệp giữa máy bay và tàu thuyền của Trung Quốc với các nước khác. Ông nói thêm rằng Mỹ sẽ đứng về phía các đồng minh của mình, bao gồm cả Đài Loan.

Mối quan hệ Mỹ-Trung thường chiếm ưu thế trong cuộc họp thường niên ở Singapore - được tổ chức lần đầu tiên kể từ năm 2019 vì đại dịch - nhưng năm nay, cuộc xung đột Ukraine - Nga cũng là một sự kiện nóng bỏng.

Điểm nổi bật là bài phát biểu trực tuyến tại cuộc họp của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy, người đã cảnh báo các đại biểu rằng cuộc chiến ở đất nước ông đang đe dọa trật tự thế giới, có nguy cơ gây ra nạn đói và khủng hoảng lương thực.

Nga không được mời tham dự cuộc họp, điều mà Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ng Eng Hen nói là điều dễ hiểu, mặc dù ông cho rằng "việc tìm kiếm sự thỏa hiệp và các điểm chung sẽ giúp ích cho các nỗ lực ngoại giao".

Về vấn đề Đài Loan, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa cho biết quan điểm của Trung Quốc là không thay đổi. Ông cho biết chính phủ Trung Quốc tìm kiếm "sự thống nhất hòa bình" với Đài Loan, nhưng cũng bảo lưu "các lựa chọn khác".

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Lee Jong-sup cho biết tại cuộc họp ở Singapore rằng đất nước của ông sẽ tăng cường khả năng quốc phòng và hợp tác chặt chẽ với Mỹ cùng Nhật Bản để chống lại mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên. Ông nói, Hàn Quốc sẽ hỗ trợ cho Triều Tiên nếu nước này phi hạt nhân hóa.

Hoàng Anh (theo Reuters)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: