Ngăn chặn kịp thời 180 con lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi lên bàn ăn

(CLO) Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa kịp thời phát hiện, bắt giữ một xe tải chở 180 con lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi đang trên đường đi tiêu thụ.

Trưa ngày 28/5, sau quá trình theo dõi xe tải biển Nghệ An nghi chở gia súc nhiễm dịch, Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với lực lượng liên ngành kiểm tra hành chính khi phương tiện đi qua huyện Kỳ Anh.

Quá trình kiểm tra, xe tải chở 180 con lợn, tài xế không xuất trình được giấy tờ kiểm dịch và giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

xe-tai-cho-lon(2).jpg
Xe tải chở 18 tấn lợn nhiễm bệnh.

Cụ thể, lượng chức năng ghi nhận xe tải biển số 37H - 024.39 chở 180 con lợn, tổng trọng lượng khoảng 18 tấn, theo hướng vào phía Nam tiêu thụ. Tài xế điều khiển chiếc xe được xác định là Lê Xuân Phú (35 tuổi, trú huyện Đô Lương, Nghệ An).

Phú khai được ông Kiều Đức Lạng (trú tại Hà Nội) thuê chở số gia súc trên đưa vào tỉnh Quảng Bình tiêu thụ.

Tổ công tác đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn lấy mẫu gửi đi kiểm tra dịch bệnh tại Chi cục Thú y vùng III. Kết quả cho thấy 180 con lợn trên dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi.

Hiện Công an tỉnh Hà Tĩnh đang mở rộng điều tra sự việc và xử lý những người liên quan. Ngày 30/5, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã lập hội đồng để tiêu hủy 180 con lợn nhiễm bệnh này.

Xem thêm

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

(CLO) Nhận thấy chiếc ô tô 7 chỗ chở nhiều vị khách Lào nhập cảnh vào Việt Nam có nhiều dấu hiệu bất thường nên Bộ đội biên phòng tiến hành khám xét. Kiểm tra xe, lực lượng chức năng phát hiện nhiều gói ma túy ngụy trang trong gói trà được cất giấu trong bình xăng, ghế ngồi. 2 đối tượng liên quan đến vụ án bị bắt giữ và bị tuyên án tù chung thân.

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

(CLO) Lê Thanh Bình là giám đốc của một công ty xây dựng. Do cần tiền chi tiêu cá nhân, trả nợ, trả lương cho nhân viên Bình đã đưa ra các thông tin không có thật liên quan đến 2 dự án xây dựng ở Nghệ An để tạo niềm tin, lừa đảo các bị hại.

Cỡ chữ bài viết: