Ngày 29/1, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Minh Dũng (34 tuổi), trú xã Đồng Tiến (Thanh Hóa) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Lê Minh Dũng sang Campuchia làm việc tại casino. Từ tháng 11/2023 đến tháng 1/2024, do hám lợi Dũng làm quản lý, phiên dịch tại công ty lừa đảo do A Siêu, người Đài Loan làm chủ (trụ sở tại thị xã Bavet, tỉnh Svay Rieng, Campuchia).
Đây là công ty chuyên hoạt động lừa đảo qua mạng, giả danh cơ quan nhà nước Việt Nam để thao túng tâm lý bị hại, chiếm đoạt tài sản. Cơ cấu công ty gồm nhiều tầng: D1 thực hiện gọi điện cho bị hại; D2, D3 giả danh cán bộ điều tra, uy hiếp, thao túng tâm lý, hướng dẫn bị hại chuyển tiền vào tài khoản do nhóm quản lý.
Trong chuỗi hành vi phạm tội, mỗi vị trí đều có vai trò nhất định, hỗ trợ cho nhau, không thể tách rời. Hằng ngày, công ty tổ chức họp tổng kết, khen thưởng các đối tượng lừa đảo thành công và rút kinh nghiệm với những lần lừa đảo thất bại. Toàn bộ nhân viên, trong đó có Dũng được trả lương hoặc hoa hồng từ số tiền lừa đảo.
Tại công ty lừa đào, Lê Minh Dũng giữ vai trò hỗ trợ quản lý và phiên dịch. Hàng ngày, Dũng đến công ty vài giờ để kiểm tra hoạt động của nhân viên, ghi nhận tình hình và báo cáo cho ông chủ khi có vấn đề phát sinh. Thời gian còn lại, Dũng làm việc tại Casino.
Cơ quan điều tra xác định, mặc dù không trực tiếp liên lạc hay thực hiện hành vi lừa đảo, nhưng Dũng biết rõ tính chất phạm tội của công ty và đã có hành vi giúp sức tích cực cho A Siêu và đồng phạm trong việc thực hiện hành vi lừa đảo của bị hại Vũ Thị D. (trú Khánh Hòa) hơn 3,5 tỷ đồng.
Trước bục khai báo, Dũng thừa nhận hành vi phạm tội. Bị cáo khai nhiệm vụ tại công ty lừa đảo là quản lý, phiên dịch, báo có tình hình cho ông chủ. Mỗi tháng, bị cáo được trả lương 1.000 USD.
Bị cáo nhận thức hành vi của mình là sai trái, vi phạm pháp luật. Sau khi bị bắt, bị cáo đã tác động gia đình bồi thường cho bị hại gần 300 triệu đồng, bị hại đã có đơn xin giảm án cho bị cáo.
Trước đó, vào tháng 7/2025, Lê Minh Dũng từng bị Tòa án sơ thẩm tỉnh Svay Rieng (Campuchia) tuyên phạt 10 tháng tù về tội “Âm mưu tàng trữ vũ khí trái phép”. Sau khi chấp hành án xong, bị cáo được bàn giao cho phía Việt Nam. Sau đó, Dũng được xác định có liên quan đến đường dây lừa đảo tại Campuchia.
Sau quá trình xét xử, tòa nhận định, hành vi của bị cáo không chỉ xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của công dân được pháp luật bảo vệ, mà còn tác động tiêu cực đến đời sống an sinh xã hội, gây tâm lý hoang mang trong quần chúng nhân dân nên cần xử lý nghiêm. Tuy nhiên, cũng cần xem xét một số tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo như thành khẩn khai báo, đã tác động gia đình bồi thường cho bị hại. Do đó, tòa tuyên phạt bị cáo Lê Minh Dũng 15 năm tù.