Nghề thuyền viên được bổ sung vào danh mục công việc nặng nhọc, nguy hiểm

Thứ sáu, 19/02/2021 07:17 AM - 0 Trả lời

(CLO) Thông tư số 11/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có hiệu lực từ ngày 1/3/2021 đã bổ sung nhiều đối tượng thuyền viên vào danh mục công việc nặng nhọc, nguy hiểm.

Thuyền viên trên các tàu đánh bắt hải sản ngoài khơi và ven biển, tàu kiểm ngư,...được xếp vào Danh mục công việc nặng nhọc, nguy hiểm. Ảnh minh họa

Thuyền viên trên các tàu đánh bắt hải sản ngoài khơi và ven biển, tàu kiểm ngư,...được xếp vào Danh mục công việc nặng nhọc, nguy hiểm. Ảnh minh họa

Cụ thể, Thông tư số 11/2020 quy định về Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại nguy hiểm.

Trong đó đã bổ sung nhiều đối tượng thuyền viên vào Danh mục gồm: Sỹ quan thủy thủ, thuyền viên trên tàu vận tải; sỹ quan, thuyền viên tàu chở xăng, dầu trên biển.

Thủy thủ, thuyền viên, thợ máy tàu lai dắt. Thuyền viên, kỹ thuật viên, thợ máy tàu vận tải thủy chở vật liệu nổ. Sỹ quan, thuyền viên, kỹ thuật viên, thợ máy các tàu công trình.

Theo thống kê hiện số lượng tàu biển treo cờ Việt Nam là gần 1.600 chiếc với khoảng 4 vạn thuyền viên đang có giấy chứng nhận khả năng chuyên môn để làm việc trên tàu biển.

Trong đó, Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam quản lý và khai thác đội tàu biển có tổng trọng tải hơn 1,8 triệu tấn gồm các tàu vận chuyển hàng, tàu chở dầu và tàu container. 

Bên cạnh đó là sỹ quan, thuyền viên các tàu vận tải sông có công suất từ 90CV trở lên. Sỹ quan, thuyền viên sà lan, tàu chở xăng, dầu trên sông. Thủy thủ, thuyền viên, kỹ thuật viên thợ điện, thợ máy tàu công trình thuỷ lợi.

Thuyền viên trên các tàu đánh bắt hải sản ngoài khơi và ven biển, tàu kiểm ngư, tàu nghiên cứu nguồn lợi hải sản và tàu thu mua, vận tải thuỷ sản trên biển.

Các đối tượng thuyền viên được bổ sung nhiều đối tượng thuyền viên được đưa vào danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm sẽ được hưởng một số quyền lợi như được giảm học phí trong đào tạo, ưu tiên về tuổi nghỉ hưu,...

Theo Cục Hàng hải Việt Nam, đội ngũ thuyền viên hiện nay được coi là một trong những nhân tố quyết định trong việc thực hiện chiến lược biển, góp phần khẳng định chủ quyền biển đảo.

Tuy nhiên, tổng số thuyền viên lại đang giảm hàng năm khiến các chủ tàu khó khăn trong tuyển dụng thuyền viên, đặc biệt là thủy thủ và thợ máy. Nguyên nhân là do một số lượng lớn thuyền viên không còn theo nghề, các trường hàng hải không còn là lựa chọn ưu tiên của nhiều thanh niên.

Ngoài ra, đặc thù nghề đi biển được đánh giá là công việc nặng nhọc vất vả, thường xuyên xa nhà nhưng mức lương hiện nay lại chưa tương xứng nên người lao động không mấy mặn mà.

P.V

Tin khác

Hà Nội: Xử lý gần 2.000 xe ba, bốn bánh tự chế vi phạm trật tự, an toàn giao thông

Hà Nội: Xử lý gần 2.000 xe ba, bốn bánh tự chế vi phạm trật tự, an toàn giao thông

(CLO) Qua một tháng cao điểm kiểm tra, xử lý xe ba, bốn bánh tự chế, không đảm bảo an toàn, chở hàng hóa cồng kềnh tại Hà Nội; lực lượng chức năng đã xử lý gần 2.000 trường hợp vi phạm và tạm giữ 540 phương tiện các loại.

Giao thông
Hàng không tăng cường khai thác các chuyến bay đi/đến Điện Biên

Hàng không tăng cường khai thác các chuyến bay đi/đến Điện Biên

(CLO) Các hãng hàng không Việt Nam đã có thông báo tăng cường tần suất các chuyến bay đi/đến đến cảng hàng không Điện Biên hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”

Giao thông
Hà Nội: Dự kiến tăng cường trên 700 xe khách phục vụ dịp cao điểm 30/4 - 1/5

Hà Nội: Dự kiến tăng cường trên 700 xe khách phục vụ dịp cao điểm 30/4 - 1/5

(CLO) Tin từ công ty cổ phần Bến xe Hà Nội cho biết, đơn vị đã triển khai kế hoạch phục vụ hành khách trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 kéo dài 5 ngày sắp tới, dự báo nhu cầu đi lại của người dân sẽ tăng cao.

Giao thông
Chuyển đổi khai thác thành công Đài Kiểm soát không lưu Điện Biên mới

Chuyển đổi khai thác thành công Đài Kiểm soát không lưu Điện Biên mới

(CLO) Hôm nay (18/4), Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) đã chuyển đổi khai thác thành công Đài Kiểm soát không lưu Điện Biên mới theo đúng kế hoạch đã được Cục Hàng không Việt Nam phê duyệt.

Giao thông
Khai thác hơn 2.000 chuyến bay đêm, hàng không tìm cách giải bài toán tải cung ứng

Khai thác hơn 2.000 chuyến bay đêm, hàng không tìm cách giải bài toán tải cung ứng

(CLO) Phục vụ nhu cầu du lịch dịp nghỉ lễ 30/4-01/5 và cao điểm hè, Vietnam Airlines khai thác và mở bán tăng cường 2.000 chuyến bay khai thác vào khung giờ giờ muộn từ sau 21h00 hàng ngày trên các đường bay giữa Hà Nội, TP. HCM, Đà Nẵng, Nha Trang, Quy Nhơn… để thêm lựa chọn cho hành khách trong bối cảnh tải cung ứng giảm do ảnh hưởng của việc triệu hồi động cơ.

Giao thông