Nghi án người cha đâm chết con gái rồi tự sát trong chòi rẫy

(CLO) Sáng 29/9, lãnh đạo Công an huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc nghi cha đâm chết con gái 3 tuổi rồi tự sát ngay sau đó.

Theo thông tin ban đầu, giữa anh Phùng Quốc A. (SN 1990, ngụ xã Ea H’leo, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk) và vợ có mâu thuẫn với nhau từ trước.

Đến ngày 27/9, anh Quốc A. tới nhà ba mẹ vợ để dẫn con gái là cháu T. (3 tuổi) đi chơi. Tuy nhiên, gia đình vợ không đồng ý nên xảy ra tranh cãi. 

Sau đó, A dẫn con vào một chòi rẫy ở cùng xã để chơi. Đến chiều cùng ngày, vợ của A và người thân đến chòi rẫy để tìm, dẫn con về.

Lực lượng chức năng Công an khám nghiệm hiện trường vụ bố giết con trong chòi rẫy. Ảnh: baotienphong.

Lực lượng chức năng Công an khám nghiệm hiện trường vụ bố giết con trong chòi rẫy. Ảnh: baotienphong.

Tại đây A tiếp tục xảy ra mâu thuẫn với nhóm người thân bên vợ. Ông bố này dẫn con vào chòi, rồi khoá trái cửa không cho ai vào.

Người nhà bên vợ A leo lên mái nhà để dỡ ngói chui vào bên trong và bỗng nghe tiếng khóc thảm thiết của cháu bé. Sau khi phá được cửa vào bên trong, người thân phát hiện anh A nằm chết tại chỗ, còn bé gái trên người có nhiều vết thương.

Ngay lập tức, T được người nhà đưa đi cấp cứu, nhưng không qua khỏi do vết thương quá nặng.

Qua khám xét hiện trường, cơ quan điều tra xác định A dùng dao đâm con mình nhiều nhát, rồi tự vẫn.

Xem thêm

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

(CLO) Nhận thấy chiếc ô tô 7 chỗ chở nhiều vị khách Lào nhập cảnh vào Việt Nam có nhiều dấu hiệu bất thường nên Bộ đội biên phòng tiến hành khám xét. Kiểm tra xe, lực lượng chức năng phát hiện nhiều gói ma túy ngụy trang trong gói trà được cất giấu trong bình xăng, ghế ngồi. 2 đối tượng liên quan đến vụ án bị bắt giữ và bị tuyên án tù chung thân.

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

(CLO) Lê Thanh Bình là giám đốc của một công ty xây dựng. Do cần tiền chi tiêu cá nhân, trả nợ, trả lương cho nhân viên Bình đã đưa ra các thông tin không có thật liên quan đến 2 dự án xây dựng ở Nghệ An để tạo niềm tin, lừa đảo các bị hại.

Cỡ chữ bài viết: