Nghi phạm vụ tấn công Paris khóc và cầu xin sự tha thứ

Thứ bảy, 16/04/2022 16:32 PM - 0 Trả lời

(CLO) Salah Abdeslam, thành viên duy nhất còn sống của đội thánh chiến đã thực hiện các cuộc tấn công ở Paris vào tháng 11/2015, đã xin lỗi các nạn nhân trong một phiên tòa bất thường tại Tòa án Đặc biệt Paris.

Abdeslam nói trước tòa trong một tuyên bố: "Tôi muốn gửi lời chia buồn và gửi lời xin lỗi tới tất cả các nạn nhân. Tôi biết rằng lòng căm thù vẫn còn. Tôi xin bạn tha thứ cho tôi". Tuyên bố này cũng đánh dấu 3 ngày hầu tòa của Abdeslam, 32 tuổi.

nghi pham vu tan cong paris khoc va cau xin su tha thu hinh 1

Salah Abdeslam, một trong những hung thủ tham gia vụ tấn công Paris năm 2015. Ảnh: CNN

Bài liên quan

Abdeslam là nghi phạm chính trong phiên tòa xét xử các cuộc tấn công bất thường vào tháng 11/2015 sau khi các chiến binh thánh chiến khác đều bị giết trong hoặc sau các cuộc tấn công.

Một trong những luật sư bào chữa của hắn, Olivia Ronen, trong khi kiểm tra chéo thân chủ của mình, đã hỏi anh ta rằng liệu anh ta có hối hận khi thực hiện kế hoạch của mình hay không.

"Tôi không hối hận. Tôi không giết những người này và tôi không chết. Tôi muốn nói hôm nay rằng câu chuyện ngày 13/11 được viết bằng máu của các nạn nhân. Đó là câu chuyện của họ, và tôi chỉ là một phần của nó", hắn trả lời.

“Họ có liên hệ với tôi và tôi cũng có liên hệ với họ. Tôi biết lời xin lỗi này sẽ không thể chữa lành cho những người đã mất đi người thân trong vụ việc. Nhưng nếu điều này có thể giúp ích, nếu tôi có thể làm bất kỳ điều gì tốt cho một trong những nạn nhân, thì đối với tôi đó là một chiến thắng", hắn nói với giọng run rẩy trước khi đưa ra lời xin lỗi.

Những kẻ tấn công đã giết chết 130 người trong các vụ đánh bom liều chết và xả súng tại sân vận động Stade de France, phòng hòa nhạc Bataclan và trên các sân thượng của các quán bar và nhà hàng trên phố vào ngày 13/11/2015.

Trong lời khai của mình hôm thứ Tư (13/4), Abdeslam nói với tòa rằng: "Mục tiêu mà tôi được giao là đến một quán cà phê ở quận 18 ở phía bắc Paris. Tôi đang đi vào quán cà phê, tôi gọi đồ uống, tôi nhìn những người xung quanh và tôi tự nói với bản thân: 'Không, tôi sẽ không làm điều đó'".

Abdeslam cho biết mình đã được thông báo về kế hoạch cho cuộc tấn công ở Paris vào ngày 11/11. Sự kiện này diễn ra tại một cuộc họp ở Charleroi, Bỉ, với Abdelhamid Abaaoud, người bị cáo buộc là chủ mưu các vụ tấn công. Abaaoud đã bị giết trong một cuộc đột kích của lực lượng đặc biệt Pháp ở ngoại ô Saint-Denis của Paris.

Abdeslam cho biết, cho đến lúc đó, hắn nghĩ rằng mình sẽ bị đưa đến Syria. Thay vào đó, hắn lại nhận được tin rằng bản thân đã được chọn để thực hiện một cuộc tấn công bằng bom. "Đó là một cú sốc đối với tôi, nhưng cuối cùng Abaaoud đã thuyết phục tôi. Cuối cùng tôi đã chấp nhận và nói: 'Được rồi, tôi sẽ làm'", Abdeslam kể lại thêm.

Nhưng tại cuộc họp đó, Abdeslam không được cung cấp thông tin chi tiết về các mục tiêu cho cuộc tấn công. Cuối cùng, khi không thể thực hiện vụ tấn công, hung thủ khai trước tòa rằng mình đã lấy xe và lái vòng quanh Paris một cách ngẫu nhiên cho đến khi xe bị hỏng.

Hoàng Nam (Theo France24)

Bình Luận

Tin khác

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h
Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

(CLO) Quân đội Kenya đã được triển khai để hỗ trợ các hoạt động cứu hộ, sau khi lũ lụt do mưa lớn đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho người dân trên khắp Đông Phi trong tháng qua.

Thế giới 24h
Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

(CLO) Lực lượng Houthi ở Yemen hôm thứ Bảy (27/4) cho biết, tên lửa của họ đã bắn trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ. Công ty an ninh hàng hải Ambrey của Vương quốc Anh cho biết thuyền trưởng đã báo cáo thiệt hại của con tàu.

Thế giới 24h
Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

(CLO) Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thảo luận về một tương lai mới cho Liên minh châu Âu (EU), với mục tiêu tăng cường khả năng phòng thủ và thể hiện sự tự chủ chiến lược, giảm phụ thuộc vào Mỹ.

Thế giới 24h
Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

(CLO) Hai trận động đất với cường độ cao nhất lên tới 6,1 độ richter đã xảy ra ở quận Hoa Liên phía đông Đài Loan (Trung Quốc) vào thứ Bảy (27/4), theo cơ quan quản lý thời tiết của hòn đảo này cho biết và chưa có báo cáo ngay lập tức về thiệt hại.

Thế giới 24h