Theo dữ liệu khảo sát trong hai tuần đầu tháng 6, tính chung thì cứ 13 người trưởng thành ở Mỹ thì có 1 người có các triệu chứng Covid kéo dài trong 3 tháng hoặc hơn sau lần đầu mắc bệnh và họ không hề gặp phải các vấn đề này trước khi nhiễm bệnh.
Dữ liệu được Cục điều tra dân số Mỹ thu thập từ ngày 1-13 tháng 6 và được phân tích bởi Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC).
Các triệu chứng Covid kéo dài bao gồm mệt mỏi, tim đập nhanh, khó thở, khó nhận thức, đau mãn tính, bất thường về cảm giác và yếu cơ. Họ có thể suy nhược và kéo dài hàng tuần hoặc hàng tháng sau khi phục hồi từ lần nhiễm ban đầu.
Phân tích của CDC cũng cho thấy rằng những người trẻ tuổi có nhiều khả năng bị các triệu chứng dai dẳng hơn những người lớn tuổi. Theo nghiên cứu, phụ nữ cũng có nhiều khả năng mắc Covid kéo dài hơn nam giới, với 9,4% phụ nữ trưởng thành Mỹ báo cáo các triệu chứng Covid kéo dài so với 5,5% nam giới.
Trong khi đó, nghiên cứu ở Đan Mạch cho thấy trẻ em cũng dễ mắc các triệu chứng Covid kéo dài, nhưng không nghiêm trọng. Theo thống kê, 58% trẻ em Đan Mạch bị nhiễm Covid-19 trong khoảng thời gian từ tháng 12/2021 đến tháng 2/2022. Tại Mỹ, khoảng 17% các trường hợp được báo cáo trong giai đoạn này là trẻ dưới 18 tuổi.
Trong nhóm từ 0 đến 3 tuổi, khoảng 40% trẻ em mắc bệnh Covid-19 đã trải qua các triệu chứng kéo dài trong hơn hai tháng, so với 27% của nhóm đối chứng (nhóm không mắc Covid). Đối với những trẻ từ 4 đến 11 tuổi, các triệu chứng kéo dài được báo cáo trong 38% trường hợp so với 34% ở nhóm đối chứng (chênh lệch không nhiều). Tỷ lệ này ở trẻ từ 12 đến 14 tuổi là 46% so với 41% ở nhóm đối chứng.
Huy Hoàng (theo Reuters, SCMP)