Nghiên cứu: Điện thoại thông minh và mạng xã hội làm suy giảm sức khỏe tinh thần trẻ em

(CLO) Từ năm 1994 tới nay, tỷ lệ những người trẻ tuổi cho rằng mình thất bại, lo lắng nhiều và không hài lòng với cuộc sống của mình đã tăng mạnh.

Các xu hướng tương tự có thể nhìn thấy tại Mỹ. Số lượng học sinh trung học Mỹ nói rằng cuộc sống của họ vô nghĩa đã tăng vọt trong 12 năm qua. Ở Pháp, tỷ lệ trầm cảm ở những người từ 15 đến 24 tuổi đã tăng gấp bốn lần trong thập kỷ qua.

nghien cuu dien thoai thong minh va mang xa hoi lam suy giam suc khoe tinh than tre em hinh 1

Ảnh minh họa: GI

Trên toàn thế giới, sức khỏe tinh thần của thanh niên đang suy sụp và bước ngoặt nằm ở năm 2010, khi điện thoại thông minh trở nên phổ biến.

Những lập luận cho rằng việc có mạng xã hội và những thú vui kỹ thuật số có thể gây ảnh hưởng có hại đến sức khỏe tinh thần không phải là điều gì mới. Người đi đầu trong lý thuyết này là Jean Twenge, giáo sư tâm lý học tại Đại học bang San Diego và là tác giả của hàng chục nghiên cứu tiên phong về chủ đề này.

Các dấu hiệu ở khắp mọi nơi. Đầu tiên, xã hội kỹ thuật số đã thay thế các cuộc tụ họp trực tiếp. Tỷ lệ thanh thiếu niên Mỹ gặp gỡ trực tiếp với bạn bè dưới một lần mỗi tháng là 3% trong khoảng thời gian từ 1990 đến 2010, nhưng con số này đã đạt 10% vào năm 2019. Trong khi đó, tỷ lệ những người nói rằng họ “liên tục trực tuyến” hiện đã đạt 46%.

Điều đáng nói hơn là những thay đổi kỹ thuật số này có tác động tới một thế hệ chứ không phải là một cá nhân.

Các nghiên cứu cho thấy thanh thiếu niên càng dành nhiều thời gian cho mạng xã hội (MXH) thì sức khỏe tinh thần của họ càng kém. Điều này đặc biệt đáng lo ngại với các em gái, những người cũng dành nhiều thời gian trên MXH hơn các em trai.

Tỷ lệ trẻ bị tự kỷ cũng tăng lên đáng kể. Nghiên cứu của bà Twenge đưa ra một lời giải thích rằng những đứa trẻ lên mạng càng nhiều càng có nguy cơ cao bị tự kỷ.

Một số người gợi ý rằng xã hội hiện đại cởi mở hơn trong việc thảo luận về sức khỏe tinh thần, vì vậy những gì chúng ta đang thấy chỉ là sự gia tăng về số lượng báo cáo chứ không phải là sự gia tăng của một xu hướng.

Tuy nhiên, những thanh thiếu niên Anh dành 5 giờ trở lên mỗi ngày có nguy cơ tự làm hại bản thân cao gấp hai đến ba lần so với các bạn cùng trang lứa ít sử dụng mạng hơn. Tỷ lệ này cũng tương tự với giới trẻ Mỹ. 

Ngày càng có nhiều nghiên cứu cho thấy rằng việc giảm thời gian sử dụng MXH sẽ cải thiện sức khỏe tinh thần.

Vậy chúng ta có thể làm gì? Câu trả lời phổ biến nhất là “giáo dục trẻ em và cha mẹ”. Song giống như việc béo phì và hút thuốc lá, các chiến dịch đại chúng thường lại không mang lại kết quả khả quan, đặc biệt khi nhắc tới các thứ gây nghiện.

Chống béo phì đã rất khó khăn vì chúng ta không thể ngăn mọi người ăn. Và việc chống lại chứng nghiện MXH sẽ rất khó vì chúng ta không thể ngăn mọi người sử dụng điện thoại thông minh và các ứng dụng. Cho đến khi ai đó phát minh ra thứ tương đương với thuốc giảm cân dành riêng cho Instagram, thì tương lai có vẻ khá đáng ngại.

Hoàng Tôn (theo FT)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: