Nghiên cứu: Mỗi máy bay tư nhân phát thải tương đương 177 chiếc ô tô

(CLO) Theo nghiên cứu mới của Hội đồng Quốc tế về Giao thông Sạch (ICCT), một chiếc máy bay phản lực cá nhân trung bình thải ra lượng khí nhà kính (GHG) tương đương 177 chiếc ô tô hoặc 8 xe tải hạng nặng mỗi năm - trong khi chở rất ít người hoặc hàng hóa.

Nghiên cứu vừa được công bố vào thứ Sáu này cũng chỉ ra lượng khí thải từ máy bay phản lực tư nhân trong năm 2023 tương đương với tất cả các chuyến bay khởi hành từ Sân bay Heathrow - sân bay "bận rộn" nhất châu Âu.

3,57 triệu chuyến bay tư nhân vào năm 2023

Máy bay phản lực tư nhân là một ví dụ điển hình cho một phương tiện giao thông gây ô nhiễm cao nhất nhưng ngày càng phổ biến. Các nhà nghiên cứu cũng ước tính, chỉ riêng 95 máy bay đến dự đám cưới của Jeff Bezos và Lauren Sánchez vừa rồi tại Venice đã thải ra tới 5.000 tấn khí nhà kính.

Trong năm 2023, các nhà nghiên cứu thống kê được 3,57 triệu chuyến bay tư nhân trên toàn cầu. Trung bình, mỗi máy bay thải ra 810 tấn GHG mỗi năm.

Screenshot 2025-06-28 224110
Bên trong một chiếc máy bay phản lực tư nhân. (Ảnh: SuperJet International)

Hàng không tư nhân tăng trưởng mạnh trong giai đoạn 2021–2022, đó cũng là thời điểm hàng không thương mại suy giảm do COVID-19. Năm 2022, các chuyến bay tư nhân thải ra khoảng 23,74 triệu tấn CO₂ – chiếm gần 4% tổng lượng khí thải hàng không dân dụng.

Năm 2023, con số giảm xuống 19,5 triệu tấn – vẫn cao hơn 25% so với một thập kỷ trước. Dù vậy, tỷ trọng khí thải của hàng không tư nhân đã giảm xuống còn hơn 2% do hàng không thương mại phục hồi.

Không bị đánh thuế nhưng gây hại toàn cầu

“Máy bay phản lực tư nhân là nguồn gây ô nhiễm đáng kể và phần lớn chưa bị đánh thuế”, nhà nghiên cứu Dan Rutherford cho biết. Ông kêu gọi các chính phủ đánh thuế khí thải từ loại phương tiện này để có nguồn tài chính hỗ trợ việc khử carbon trong hàng không và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Theo ICCT, năm 2023, gần 2/3 số chuyến bay phản lực tư nhân toàn cầu xuất phát từ các sân bay ở Hoa Kỳ, đóng góp hơn một nửa (55%) tổng lượng khí thải từ phương tiện này. Pháp và Anh lần lượt xếp sau với 2,2% và 2,1%.

Các nhà nghiên cứu lưu ý phần lớn các chuyến bay tư nhân có hành trình ngắn: 50% dưới 900 km và 75% dưới 1.500 km. Chỉ 5% dài hơn 3.000 km, với thời gian bay trung bình là 85 phút.

Vì lý do này, ICCT đề xuất thay thế các chuyến bay tư nhân ngắn bằng tàu cao tốc, vốn có khả năng cạnh tranh về thời gian ở khoảng cách ngắn và trung bình.

Tại châu Âu, xăng xe bị đánh thuế, nhưng nhiên liệu cho máy bay, dù là thương mại hay tư nhân, thì không. Do đó, ICCT đề xuất đánh thuế máy bay phản lực tư nhân để tạo doanh thu khí hậu bằng cách đánh vào nhóm hành khách cực kỳ giàu và ít nhạy cảm với giá cả.

Mức thuế này có thể giúp thu hẹp khoảng cách chi phí gấp 2–5 lần giữa nhiên liệu phản lực thông thường và nhiên liệu hàng không tái tạo SAF, mà không gây tác động lớn đến hàng không đại chúng.

Xem thêm

Lực lượng chức năng khống chế vụ cháy rừng tràm sản xuất ở xã Phú Vinh (TP. Huế). Ảnh Mai Trang

Nắng nóng vượt 39 độ C, nguy cơ cháy rừng tăng cao ở miền Trung

(CLO) Dưới tác động của biến đổi khí hậu và hiện tượng El Nino, nắng nóng gay gắt tiếp tục diễn ra tại nhiều tỉnh miền Trung và Nam Trung Bộ. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương khẩn trương rà soát phương án phòng cháy, chữa cháy rừng, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra.

Vì sao người dân cảm thấy nóng bức, ngột ngạt hơn nhiều so với nhiệt độ dự báo?

Vì sao người dân cảm thấy nóng bức, ngột ngạt hơn nhiều so với nhiệt độ dự báo?

(CLO) Đợt nắng nóng đang bao trùm nhiều khu vực trên cả nước được đánh giá là gay gắt và kéo dài nhất từ đầu mùa hè năm 2026. Dù nhiệt độ dự báo phổ biến từ 37 - 39 độ C, có nơi trên 40 độ C, nhưng nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời tại nhiều khu vực đô thị còn cao hơn đáng kể, khiến người dân luôn trong trạng thái hầm hập, ngột ngạt suốt cả ngày.

Hà Nội như “chảo lửa”, mặt đường gần 60 độ C giữa đợt nắng nóng đỉnh điểm

Hà Nội như “chảo lửa”, mặt đường gần 60 độ C giữa đợt nắng nóng đỉnh điểm

(CLO) Những ngày cuối tháng 5, người dân Thủ đô đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt nhất từ đầu mùa với nền nhiệt ngoài trời tăng cao, không khí khô nóng và oi bức kéo dài. Nhiệt độ đo được trên mặt đường ở Hà Nội lên tới gần 60 độ C khiến nhiều tuyến phố trở nên vắng vẻ, đặc biệt vào thời điểm giữa trưa và đầu giờ chiều.

Dự báo thời tiết ngày 25/5: Hà Nội nắng nóng gay gắt trên 39 độ C

Dự báo thời tiết ngày 25/5: Hà Nội nắng nóng gay gắt trên 39 độ C

(CLO) Ngày mai 25/5, thời tiết Hà Nội và khu vực Bắc Bộ, phía Đông các tỉnh từ Gia Lai đến Lâm Đồng tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất 36-38 độ, có nơi trên 39 độ với độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45-50%.

Tình trạng nắng nóng dự báo còn kéo dài tại nhiều địa phương trong những ngày tới (ảnh minh hoạ).

Bắc Bộ, Trung Bộ nắng nóng gay gắt đến khi nào?

(CLO) Đợt nắng nóng diện rộng đang bao trùm Bắc Bộ và Trung Bộ với nền nhiệt phổ biến 37-39 độ C, nhiều nơi vượt 40 độ C. Theo cơ quan khí tượng, tình trạng nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt còn duy trì trong nhiều ngày tới trước khi mưa dông xuất hiện, giúp nền nhiệt giảm dần vào cuối tháng 5.

Dự báo thời tiết ngày 24/5: Cả nước nắng nóng gay gắt

Dự báo thời tiết ngày 24/5: Cả nước nắng nóng gay gắt

(CLO) Ngày mai 24/5, nền nhiệt cả nước tăng cao với nhiệt độ cao nhất từ 35-39 độ, có nơi trên 39 độ. Nắng nóng gay gắt nhất tập trung ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế và khu vực Bắc Bộ. Nắng nóng ở các khu vực có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 27-28/5.

Kênh La Khê oằn mình ‘gánh’ nước thải từ chợ trái phép

Kênh La Khê oằn mình ‘gánh’ nước thải từ chợ trái phép

(CLO) Bất chấp nhiều văn bản chỉ đạo xử lý của TP Hà Nội, chợ La Khê vẫn tồn tại và hoạt động nhộn nhịp ven kênh La Khê. Mỗi ngày, lượng lớn nước thải từ hoạt động giết mổ, sơ chế thủy hải sản, gia cầm tiếp tục đổ thẳng xuống dòng kênh, khiến ô nhiễm ngày càng trầm trọng.

Lũ xảy ra diện rộng khiến nhiều nơi trên cả nước bị ảnh hưởng bởi ngập lụt.

Thiên tai ngày càng cực đoan, Việt Nam chuyển sang phòng ngừa từ sớm

(CLO) Biến đổi khí hậu khiến thiên tai tại Việt Nam ngày càng cực đoan, khó lường với nhiều hiện tượng vượt ngưỡng lịch sử, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Trong bối cảnh đó, công tác phòng, chống thiên tai đang được chuyển mạnh từ bị động ứng phó sang chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa và lấy cộng đồng làm trung tâm.

Huế: Tạm dừng cấp mới và rà soát tổng thể hoạt động khoáng sản

Huế: Tạm dừng cấp mới và rà soát tổng thể hoạt động khoáng sản

(CLO) Trước nhu cầu vật liệu xây dựng phục vụ hàng loạt công trình trọng điểm giai đoạn 2025 – 2030 ngày càng gia tăng, Ban Thường vụ Thành ủy Huế vừa có văn bản yêu cầu rà soát tổng thể công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động khoáng sản trên địa bàn, đồng thời tạm dừng việc cấp mới và đấu giá quyền khai thác các mỏ khoáng sản.

Bắc Ninh: Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm hành lang bảo vệ đê điều

Bắc Ninh: Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm hành lang bảo vệ đê điều

(CLO) UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành Công văn số 4941/UBND-KTN về việc ngăn chặn, xử lý vi phạm pháp luật về đê điều nhằm bảo đảm an toàn đê điều và thoát lũ trên địa bàn tỉnh. Công văn được gửi tới Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, Công an tỉnh và UBND các xã, phường để tổ chức triển khai thực hiện.

Cỡ chữ bài viết: