Phát biểu tại Bắc Kinh sau cuộc gặp với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị hôm 6/5, ông Araghchi khẳng định Iran sẽ “nỗ lực hết sức để bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp” trong tiến trình đàm phán. Ông cũng mô tả các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran kể từ ngày 28/2 là “hành động xâm lược công khai” và vi phạm luật pháp quốc tế.
Về phía Trung Quốc, Ngoại trưởng Vương Nghị kêu gọi thiết lập ngay lập tức một lệnh ngừng bắn toàn diện, đồng thời chỉ trích các hành động quân sự của Mỹ và Israel nhằm vào Iran là “bất hợp pháp”.
Ông Vương Nghị nhấn mạnh việc nối lại các hành động thù địch là “không thể chấp nhận được”, đồng thời khẳng định đối thoại và đàm phán trực tiếp giữa các bên là con đường cần thiết trong giai đoạn hiện nay. Theo ông, khu vực đang ở “bước ngoặt quyết định” và cần những nỗ lực ngoại giao khẩn cấp để ngăn chặn leo thang.
Ông Araghchi cảm ơn sự ủng hộ của Trung Quốc, mô tả Trung Quốc là “đối tác chân thành” của Iran. Ông khẳng định Iran sẽ tiếp tục bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp trong các cuộc đàm phán, đồng thời nhấn mạnh nước này chỉ chấp nhận một “thỏa thuận công bằng và toàn diện”.
Chuyến thăm diễn ra sau nhiều vòng liên lạc giữa hai bên, bao gồm ít nhất ba cuộc điện đàm kể từ khi xung đột bùng phát ngày 28/2. Trong cuộc trao đổi gần nhất vào ngày 15/4, Iran đã đánh giá cao vai trò của Trung Quốc và Nga trong việc phản đối một nghị quyết tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, cho rằng động thái này góp phần hạn chế nguy cơ leo thang.
Trung Quốc tiếp tục khẳng định sẵn sàng đóng vai trò thúc đẩy giải pháp ngoại giao và chấm dứt chiến sự, đồng thời ca ngợi “sự kiên cường” của người dân Iran trong thời gian qua.
Theo các nhà phân tích, chuyến thăm của ông Araghchi diễn ra trong thời điểm nhạy cảm, chỉ vài ngày trước hội nghị thượng đỉnh dự kiến giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc.
Trong khi đó, phía Mỹ thể hiện tín hiệu lạc quan thận trọng. Tổng thống Donald Trump cho biết đã có “tiến bộ đáng kể” hướng tới một thỏa thuận cuối cùng với Iran, đồng thời đề cập khả năng tạm dừng chiến dịch hộ tống tàu qua eo biển Hormuz để tạo điều kiện cho đàm phán.