Ngoại trưởng Trung Quốc lần đầu gặp tân Thủ tướng Nhật Bản

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã có buổi gặp Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga vào sáng nay, 25/11, đánh dấu cuộc tiếp xúc cấp cao đầu tiên của Bắc Kinh với nhà lãnh đạo mới của Nhật Bản.
Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị. Ảnh: Reuters

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị. Ảnh: Reuters

Ông Vương đã gặp người đồng cấp Nhật Bản Toshimitsu Motegi vào hôm qua, đồng ý hợp tác về thương mại và phòng chống đại dịch COvid-19. Tuy nhiên, hai bên vẫn giữ nguyên quan điểm về việc tranh chấp lãnh thổ khiến mối lo an ninh khu vực vẫn chưa được giảm bớt.

Nhật Bản và Trung Quốc đã đồng ý nối lại các chuyến công tác bị ảnh hưởng bởi đại dịch trong tháng này và tiếp tục đàm phán về các đảo tranh chấp ở Biển Hoa Đông.

Hai nhà lãnh đạo không thảo luận về chuyến thăm bị trì hoãn của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Tokyo.

Chuyến thăm hai ngày của Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại về sự quyết liệt của Bắc Kinh trong khu vực.

Mặc dù chiến lược an ninh của Nhật Bản dựa trên quan hệ đồng minh với Mỹ, nhưng nước này cũng theo đuổi lợi ích kinh tế thông qua thương mại với đối tác hàng đầu của mình là Trung Quốc.

Vào sáng nay, ông Vương cũng đã gặp Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Katsunobu Kato trong 30 phút, Jiji Press đưa tin.

Ông Vương nói với các phóng viên sau cuộc gặp với ông Kato rằng hai nước đang tham gia vào nhiều vấn đề khác nhau với tư cách là láng giềng với tinh thần tôn trọng lẫn nhau.

Sau đó, ông Vương cũng bắt đầu buổi gặp với tân Thủ tướng Nhật Bản, ông Yoshihide Suga.  Ông Suga hiện vẫn đang tìm cách cân bằng sự phụ thuộc kinh tế sâu sắc của Nhật Bản vào Trung Quốc với những lo ngại về an ninh.

Ông Suga cũng đã có chuyến thăm tới các nước Australia, Việt Nam và Indonesia trong tháng 10 vừa qua nhằm nâng cao mối quan hệ hợp tác song phương cũng như tầm ảnh hưởng của Nhật Bản trong khu vực.

Xem thêm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Cỡ chữ bài viết: