Phát biểu tại một cuộc họp trực tuyến do tổ chức phi lợi nhuận Renew Democracy Initiative tổ chức, ông Kuleba nói: "Chúng tôi sẵn sàng đàm phán nhưng chúng tôi sẽ không chấp nhận bất kỳ tối hậu thư nào và đầu hàng". Ông nói thêm rằng Nga đã đưa ra những điều kiện chấm dứt xung đột mà Ukraine không thể chấp nhận được.
Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba. Ảnh: RT
Bình luận về thành phố Mariupol, miền nam Ukraine, ngoại trưởng Ukraine cho biết thành phố này đã bị bao vây nhưng vẫn thuộc quyền kiểm soát của Ukraine.
Cuộc tấn công của Nga vào Ukraine bắt đầu vào cuối tháng 2 đã dẫn đến hơn 2,5 triệu người tị nạn. Các nước phương Tây đã áp đặt một loạt lệnh trừng phạt để tách Nga khỏi thương mại thế giới và hệ thống tài chính toàn cầu.
Ngoại trưởng Kuleba nói thêm rằng Ukraine cần thêm nguồn cung cấp quân sự. "Nếu chúng tôi có nhiều máy bay hơn, chúng tôi có thể cứu được nhiều sinh mạng dân thường hơn, lực lượng tấn công chính của Nga là trên không", ông nói.
Bình luận về Belarus, Ngoại trưởng Ukraine cho biết: “Tôi tin rằng Tổng thống Lukashenko nhận thức được thương vong của quân đội Nga ở Ukraine, không sẵn sàng gửi quân đội của mình vào Ukraine". Ngoại trưởng cho biết, các chiến thuật Nga đang triển khai ở Ukraine tương tự như những gì họ đã sử dụng ở Syria.
Cũng trong hôm qua, Mỹ cho biết sẵn sàng thực hiện các bước ngoại giao mà chính phủ Ukraine sẽ thấy hữu ích, sau khi Tổng thống Volodymyr Zelenskyy nói rằng phương Tây nên tham gia nhiều hơn vào các cuộc đàm phán để chấm dứt xung đột. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết: “Nếu có những bước đi ngoại giao mà chính phủ Ukraine tin rằng sẽ hữu ích, chúng tôi sẽ sẵn sàng thực hiện chúng”.
Tuyên bố cho biết thêm: "Chúng tôi đang nỗ lực để giúp Ukraine có vị thế đàm phán tốt nhất có thể, bao gồm cả việc gia tăng áp lực lên Nga bằng cách áp đặt các chi phí nghiêm trọng và cung cấp hỗ trợ an ninh...”.
Huy Hoàng (theo Reuters)