Ngoại trưởng Vương Nghị thăm Tây Tạng, ‘gửi thông điệp tới Ấn Độ’

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị hôm thứ Sáu đã có chuyến thăm hiếm hoi tới Tây Tạng và cả khu vực biên giới tranh chấp với Ấn Độ, trong bối cảnh mối quan hệ Trung-Ấn vẫn đang căng thẳng sau cuộc đụng độ vào giữa tháng 6.
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị thăm Tây Tạng và khu vực biên giới tranh chấp với Ấn Độ, trong bối cảnh mối quan hệ giữa Trung Quốc và Ấn Độ vẫn còn căng thẳng - Ảnh: Xinhhua

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị thăm Tây Tạng và khu vực biên giới tranh chấp với Ấn Độ, trong bối cảnh mối quan hệ giữa Trung Quốc và Ấn Độ vẫn còn căng thẳng - Ảnh: Xinhhua

Mặc dù trong một tuyên bố ngắn gọn do Bộ Ngoại giao đưa ra hôm thứ Bảy không đề cập đến Ấn Độ, nhưng chuyến thăm biên giới của ông Vương được giới quan sát Trung Quốc mô tả là một cử chỉ bất thường và mang tính biểu tượng.

Các cuộc đàm phán ngoại giao và 5 vòng đàm phán quân sự giữa Trung Quốc và Ấn Độ vẫn không thể phá vỡ bế tắc về tranh chấp biên giới kéo dài của họ, vốn đã phát triển thành một tranh chấp rộng lớn và ngày càng gay gắt về thương mại, công nghệ, đầu tư và địa chính trị.

Chuyến đi của ông Vương diễn ra một ngày trước khi Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hứa sẽ xây dựng quân đội 1,4 triệu người để bảo vệ chủ quyền của đất nước trong bài phát biểu tại lễ kỷ niệm ngày độc lập.

Trung Quốc có đường biên giới dài, không rõ ràng với Ấn Độ, chủ yếu nằm ở Tây Tạng.

Bộ trưởng Vương Nghị trở thành quan chức cấp cao đầu tiên của chính phủ trung ương đến thăm khu vực biên giới kể từ khi cuộc đụng độ đẫm máu nhất trong hơn 50 năm, xảy ra vào ngày 15 tháng 6 tại Thung lũng Galwan đang tranh chấp.

20 binh sĩ Ấn Độ đã thiệt mạng trong cuộc đụng độ, trong khi Bắc Kinh từ chối tiết lộ con số thương vong.

Trong chuyến thăm, Bộ trưởng Vương Nghị ca ngợi những thành tựu của Tây Tạng dưới thời Chủ tịch Tập Cận Bình, đặc biệt là trong việc đảm bảo biên giới với Ấn Độ.

Đồng thời, ông cho biết an ninh và ổn định của Tây Tạng có tầm quan trọng then chốt đối với sự phát triển chung của Trung Quốc, và kêu gọi các nhà ngoại giao làm việc với các quan chức địa phương để bảo vệ an ninh quốc gia trong đối mặt với những thách thức chưa từng có trong thế giới hậu Covid-19.

Ông Vương cũng nhấn mạnh cơ sở hạ tầng biên giới và các sáng kiến ​​xóa đói giảm nghèo trong khu vực. Ông cho biết Tây Tạng đóng một vai trò quan trọng trong việc phát triển quan hệ kinh tế và thương mại với các nước láng giềng, đặc biệt là Sáng kiến ​​Vành đai và Con đường, dự án cơ sở hạ tầng và chính sách đối ngoại hàng đầu của Chủ tịch Tập Cận Bình.

Gu Su, một nhà khoa học chính trị tại Đại học Nam Kinh, cho biết hiếm khi ngoại trưởng Trung Quốc đến thăm Tây Tạng, và những chuyến thăm này thường diễn ra khi khu vực này đã trở nên nổi tiếng trong nước hoặc quốc tế.

Biên giới tranh chấp của Tây Tạng với Ấn Độ là một nguyên nhân gây xung đột giữa Trung Quốc và Ấn Độ - Ảnh: Xinhua

Biên giới tranh chấp của Tây Tạng với Ấn Độ là một nguyên nhân gây xung đột giữa Trung Quốc và Ấn Độ - Ảnh: Xinhua

Lần cuối cùng ông Vương đến thăm khu vực này cách đây 5 năm, sau khi ông Tập chủ trì cuộc họp về Tây Tạng ở Bắc Kinh.

Ông nói: “Bằng chuyến thăm tới khu vực biên giới, chuyến đi của ông Vương đã gửi đi một thông điệp quan trọng tới khán giả cả trong và ngoài nước rằng Bắc Kinh muốn nhắc lại chủ quyền của mình đối với các khu vực biên giới tranh chấp”.

Cả Gu Su và Wang Dehua, chuyên gia về Ấn Độ tại Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế Thành phố Thượng Hải, cho biết động thái này cho thấy Trung Quốc không muốn tỏ ra yếu thế khi đối mặt với lập trường diều hâu của Ấn Độ.

Sau cuộc đụng độ ở Galwan, chính phủ theo chủ nghĩa dân tộc của Thủ tướng Modi đã đưa ra các biện pháp trừng phạt kinh tế nhắm vào các công ty và các khoản đầu tư của Trung Quốc, đồng thời cấm ít nhất 59 ứng dụng của Trung Quốc, bao gồm cả nền tảng chia sẻ video nổi tiếng TikTok, với lý do lo ngại về an ninh quốc gia.

Ấn Độ cũng chuyển sang đẩy nhanh việc xây dựng quân đội và mua vũ khí trong khi áp dụng chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Tổng thống Mỹ Donald Trump, chiến lược được thiết kế đặc biệt để chống lại Trung Quốc.

“Chuyến đi của ông Vương rõ ràng là nhằm tập hợp sự ủng hộ và xây dựng các chính sách về cách đối phó hiệu quả với Ấn Độ, đặc biệt là khi New Delhi vẫn còn dao động giữa Trung Quốc và Mỹ”, Dehua nói.

“Mặc dù rõ ràng Trung Quốc không muốn gây chiến với Ấn Độ, nhưng chúng tôi vẫn phải chuẩn bị đầy đủ cho tất cả các loại tình huống và đó là những gì ông Vương có thể đã làm ở Tây Tạng”.

Sun Shihai, một chuyên gia khác về vấn đề Ấn Độ tại Đại học Tứ Xuyên, cho biết căng thẳng biên giới và chuyến đi của Bộ trưởng Vương nhấn mạnh tầm quan trọng của Tây Tạng trong chính sách đối ngoại của Trung Quốc.

Ông nói: “Tây Tạng từ lâu đã là một vấn đề rất nhạy cảm đối với Bắc Kinh và chúng tôi phải hết sức thận trọng trước việc Ấn Độ và các chính phủ nước ngoài khác sử dụng con bài Tây Tạng”.

Vào tháng 5, Qi Yu, quan chức khác của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, đã sử dụng một chuyến thăm Tây Tạng để chỉ trích Hoa Kỳ sau khi Quốc hội nước này thông qua một dự luật đe dọa áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các quan chức Trung Quốc nếu họ cố gắng can thiệp vào sự kế vị của Đạt Lai Lạt Ma.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: