Người bạn tranh cử cùng Joe Biden là một phụ nữ da màu

(CLO) Ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden hôm thứ Ba đã thông báo rằng Kamala Harris sẽ là người bạn tranh cử của ông, đánh dấu lần đầu tiên một phụ nữ Da đen có vé tham gia một đảng chính trị lớn của Hoa Kỳ.
Kamala Harris là phụ nữ da đen đầu tiên tranh vé ứng viên tổng thống của đảng lớn ở Hoa Kỳ. Ảnh: Reuters

Kamala Harris là phụ nữ da đen đầu tiên tranh vé ứng viên tổng thống của đảng lớn ở Hoa Kỳ. Ảnh: Reuters

Biden đã gọi Harris, người có mẹ một người Ấn Độ nhập cư và cha là người Jamaica, là  "một trong những công chức tốt nhất của đất nước" trong một dòng chia sẻ trên MXH Twitter hôm thứ Ba.

"Trở lại khi Kamala còn là Bộ trưởng Tư pháp, cô ấy đã làm việc chặt chẽ với Beau. Tôi đã theo dõi khi họ tiếp quản các ngân hàng lớn, nâng đỡ những người đang làm việc và bảo vệ phụ nữ và trẻ em khỏi bị lạm dụng", Biden viết trong tweet của mình, đề cập đến người con trai đã qua đời của mình, người từng là tổng chưởng lý Delaware trong khi bà Harris giữ chức vụ tương tự ở California.

"Lúc đó tôi rất tự hào và giờ tôi tự hào khi có cô ấy là đối tác của tôi trong chiến dịch này", Biden nói. Bằng cách chọn Harris, cựu phó tổng thống dưới thời Barack Obama đã thực hiện lời hứa chọn một phụ nữ làm ứng cử viên phó tổng thống của mình.

Harris, 55 tuổi, một thượng nghị sĩ California, người có họ có nghĩa là "hoa sen" trong tiếng Phạn, từng là đối thủ gay gắt của Biden trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng, Harris đã trở thành người ủng hộ nhiệt thành của Biden sau khi cô kết thúc cuộc tranh cử vào vị trí ứng viên tổng thống của chính mình.

“Nước Mỹ đang khao khát một nhà lãnh đạo mạnh mẽ, có năng lực và trung thực, người nắm bắt thời điểm, chịu trách nhiệm và làm mọi thứ có thể để giải quyết các cuộc khủng hoảng đang xảy ra với đất nước chúng ta”, Harris viết trong một tweet hôm thứ Hai. "Đó là lý do tại sao chúng ta phải bầu Joe Biden vào ngày 3 tháng 11".

Harris là một người mới tham gia chính trị quốc gia. Cô đã giành được một ghế Thượng viện Hoa Kỳ ở California vào năm 2016 sau khi giữ chức vụ tổng chưởng lý của tiểu bang trong sáu năm. Quyết định tranh cử tổng thống của cô vào tháng Giêng đã tạo ra một làn sóng phấn khích trong người Mỹ gốc Á và các nhóm thiểu số khác của đất nước.

Sinh ra ở Oakland, California, Harris đã giành được nhiều lời khen ngợi từ các nhà hoạt động vì lập trường của cô về vấn đề nhập cư.

Năm ngoái, cô đã gửi một lá thư đến Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ kêu gọi họ không thu hồi giấy phép lao động cho vợ / chồng của những người có thị thực H1-B sau khi chính quyền của Trump tuyên bố sẽ hủy bỏ chương trình do Obama xây dựng.

Thị thực H1-B được cấp cho lao động nước ngoài có tay nghề cao, hầu hết là người Nam Á. Cô cũng là người ủng hộ mạnh mẽ cho "Những kẻ mộng mơ", ý ám chỉ những người nhập cư bị đưa đến Mỹ bất hợp pháp khi còn nhỏ.

"Trong một thời gian dài, chúng ta đã đánh giá thấp quyền lực chính trị của phụ nữ Da đen và vai trò của họ trong việc định hình văn hóa, cộng đồng và đất nước của chúng ta", Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành nhóm dân quyền NAACP Derrick Johnson viết trong một tuyên bố.

"Thông báo hôm nay việc một phụ nữ Da đen, Thượng nghị sĩ Kamala Harris, là ứng cử viên phó tổng thống đầu tiên của một đảng chính trị lớn, đã phá vỡ một trong những rào cản lịch sử", tuyên bố cho biết.

"Nó xảy ra vào thời điểm mà người Mỹ da đen phải đối mặt với các mối đe dọa từ cuộc khủng hoảng sức khỏe toàn cầu và chủ nghĩa phân biệt chủng tộc đã ăn sâu hơn tất cả".

Obama đã hết lời khen ngợi Harris."Tôi đã biết Thượng nghị sĩ @KamalaHarris trong một thời gian dài", Obama chia sẻ trên Twitter.

"Cô ấy đã chuẩn bị nhiều hơn cho công việc. Cô ấy đã dành sự nghiệp của mình để bảo vệ Hiến pháp của chúng ta và đấu tranh cho những người cần sự công bằng. Đây là một ngày tốt lành cho đất nước chúng ta. Bây giờ chúng ta hãy giành lấy điều này".

Biden và Harris dự kiến sẽ phát biểu trước công chúng vào thứ Tư tại Delaware, bang quê hương của Biden. Cặp đôi sẽ chính thức chấp nhận các đề cử của họ vào tuần tới tại Hội nghị Quốc gia của đảng Dân chủ.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: