Người biểu tình xông vào phóng hoả Đại sứ quán Thụy Điển ở Baghdad

(CLO) Hàng trăm người biểu tình đã xông vào Đại sứ quán Thụy Điển ở trung tâm Baghdad vào đầu giờ sáng thứ Năm (20/7), phóng hỏa để phản đối việc đốt kinh Koran ​ở Thụy Điển.

Văn phòng báo chí Bộ Ngoại giao Thụy Điển cho biết trong một tuyên bố tất cả nhân viên đại sứ quán ở Baghdad đều an toàn, đồng thời lên án vụ tấn công và nhấn mạnh sự cần thiết của chính quyền Iraq trong việc bảo vệ các cơ quan đại diện ngoại giao. 

nguoi bieu tinh xong vao phong hoa dai su quan thuy dien o baghdad hinh 1

Những người biểu tình cầm ảnh của giáo sĩ Shi'ite Muqtada Sadr. Ảnh: Reuters

Cuộc biểu tình hôm thứ Năm được kêu gọi bởi những người ủng hộ giáo sĩ Shi'ite Muqtada Sadr để phản đối kế hoạch đốt kinh Koran lần thứ hai ở Thụy Điển trong vài tuần qua.

Cảnh sát Thụy Điển hôm thứ Tư đã cấp đơn đăng ký một cuộc mít tinh công khai bên ngoài Đại sứ quán Iraq ở Stockholm vào thứ Năm. Cảnh sát cho biết trong giấy phép dự kiến ​​có hai người tham gia.

Hãng thông tấn Thụy Điển TT đưa tin rằng hai người đã lên kế hoạch đốt kinh Koran và cờ Iraq tại sự kiện công khai này, trước đó có một người đàn ông đã đốt kinh Koran bên ngoài một nhà thờ Hồi giáo ở Stockholm vào tháng 6.

Cảnh sát Thụy Điển đã từ chối một số đơn đăng ký vào đầu năm nay do các cuộc biểu tình được lên kế hoạch bao gồm cả việc đốt kinh Koran, với lý do lo ngại về an ninh. Nhưng tòa án đã lật ngược các quyết định của cảnh sát, nói rằng những hành vi như vậy được bảo vệ bởi luật tự do ngôn luận sâu rộng của đất nước.

Một loạt video được đăng lên nhóm Telegram có tên One Baghdad, cho thấy mọi người tụ tập xung quanh Đại sứ quán Thụy Điển vào khoảng 1 giờ sáng thứ Năm (giờ địa phương) hô vang các khẩu hiệu ủng hộ giáo sĩ Sadr và xông vào khu phức hợp đại sứ quán khoảng một giờ sau đó.

Các video sau đó cho thấy khói bốc lên từ một tòa nhà trong khu Đại sứ quán và những người biểu tình đứng trên mái nhà.

Bộ Ngoại giao Iraq cũng lên án vụ việc và cho biết trong một tuyên bố rằng chính quyền Iraq đã chỉ thị cho các lực lượng an ninh tiến hành một cuộc điều tra nhanh chóng, xác định thủ phạm và buộc họ phải chịu trách nhiệm.

Lực lượng an ninh Iraq sau đó đã trấn áp vài chục người biểu tình vẫn đang vây quanh bên ngoài Đại sứ quán Thụy Điển trong nỗ lực giải tán họ khỏi khu vực. Những người biểu tình trước đó đã ném đá và đạn về phía đông đảo lực lượng an ninh đang tập trung.

Cuối tháng trước, giáo sĩ Sadr đã kêu gọi biểu tình phản đối Thụy Điển và trục xuất Đại sứ Thụy Điển sau vụ một người Iraq đốt kinh Koran ở Stockholm.

Chính phủ của một số quốc gia Hồi giáo, bao gồm Iraq, Thổ Nhĩ Kỳ, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Jordan và Morocco đã đưa ra các phản đối về vụ việc, trong đó Iraq yêu cầu dẫn độ người đàn ông để xét xử tại quốc gia này.

Mai Vân (theo Reuters)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: