Theo Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản, cụ Shigeko Kagawa (sinh năm 1911, sống tại thành phố Yamatokoriyama, tỉnh Nara) đã qua đời vào ngày 27/8.
Sau khi cụ Kagawa qua đời, cụ Fuyo Kishimoto, 114 tuổi, sống tại tỉnh Kyoto, trở thành người cao tuổi nhất còn sống tại Nhật Bản.
Trong khi đó, cụ Kiyotaka Mizuno, 111 tuổi, sống tại thành phố Iwata, tỉnh Shizuoka, hiện là người đàn ông cao tuổi nhất Nhật Bản.
Sự ra đi của cụ Kagawa diễn ra trong bối cảnh Nhật Bản tiếp tục đối mặt với tốc độ già hóa dân số nhanh chóng. Theo số liệu chính phủ, số người từ 100 tuổi trở lên tại Nhật Bản đã tăng năm thứ 55 liên tiếp trong năm 2025, lên mức kỷ lục 99.763 người. Phụ nữ chiếm khoảng 88% nhóm dân số này, với 87.784 người, trong khi số nam giới là 11.979 người.
Tính trung bình trên toàn quốc, Nhật Bản có 80,58 người từ 100 tuổi trở lên trên mỗi 100.000 dân. Tỉnh Shimane đứng đầu cả nước với 168,69 người trên 100.000 dân, đánh dấu năm thứ 13 liên tiếp địa phương này giữ vị trí dẫn đầu.
Trên thế giới, cụ bà Ethel Caterham, người Anh, hiện được xác định là người cao tuổi nhất còn sống. Cụ vừa tổ chức sinh nhật lần thứ 117 tại vùng tây nam nước Anh vào ngày 21/8.
Số người sống thọ tại Nhật Bản tăng lên trong khi quy mô dân số cả nước tiếp tục thu hẹp. Dân số Nhật Bản đã giảm xuống dưới 120 triệu người lần đầu tiên sau hơn 4 thập kỷ. Theo số liệu được công bố, dân số nước này giảm 917.000 người, xuống còn 119.736.483 người.
Khoảng cách giữa số người tử vong và số trẻ được sinh ra cũng ngày càng lớn. Nhật Bản ghi nhận khoảng 1,59 triệu ca tử vong, trong khi số trẻ chào đời chỉ khoảng 670.000.
Tình trạng này khiến lực lượng lao động trong nước ngày càng thu hẹp, đồng thời tạo thêm sức ép lên hệ thống an sinh xã hội và nền kinh tế.
Chính phủ Nhật Bản đã mở rộng các chương trình trợ cấp trẻ em và hỗ trợ các gia đình nhằm khuyến khích sinh con, đồng thời tìm cách ứng phó với tình trạng dân số suy giảm và già hóa ngày càng rõ rệt.