(CLO) Một tính năng đơn giản nhưng hiệu quả trên xe điện đang giúp nhóm người cao tuổi bớt e dè công nghệ mới, phù hợp thói quen di chuyển dưới 37 miles mỗi ngày.
(CLO) Ở tuổi 72, bà Trần Thị Kính (xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh) cho hay, số lần bà được khám sức khỏe miễn phí tại tuyến y tế cơ sở “chỉ đếm trên đầu ngón tay”. Suốt nhiều năm, cứ mỗi lần đau ốm hay phát hiện dấu hiệu bất thường về sức khỏe, con gái lại phải đưa bà lên Trung tâm Y tế huyện thăm khám, điều trị.
(CLO) Thủ tướng Chính phủ phân công Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam.
(CLO) Báo Nhà báo và Công luận trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi gặp mặt 85 người cao tuổi toàn quốc trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021- 2026.
Nhân dịp Kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam (6/6/1941 - 6/6/2026), chiều 5/6, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp mặt 85 người cao tuổi tiêu biểu toàn quốc trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021 - 2026.
(CLO) Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị đẩy mạnh nghiên cứu và phát triển hệ sinh thái "kinh tế bạc" tại Việt Nam; tạo điều kiện để người cao tuổi tiếp tục phát huy vai trò, bản lĩnh, kinh nghiệm, trí tuệ tham gia vào lao động sản xuất kinh doanh, truyền nghề, tư vấn và cống hiến.
(CLO) Từ năm 2026, người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm 1 lần, được lập hồ sơ theo dõi quản lý sức khỏe. Đến năm 2030, có ít nhất 90% người cao tuổi được phát hiện, điều trị, quản lý các bệnh không lây nhiễm (ung thư, tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, sa sút trí tuệ...)".
(CLO) Số ca Covid-19 đến khám và điều trị có xu hướng tăng trong những tuần gần đây, song Bộ Y tế khẳng định chưa ghi nhận sự gia tăng bất thường các ca nặng hay tử vong. Trước nguy cơ các bệnh hô hấp gia tăng trong mùa hè, cơ quan này khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh, đặc biệt với nhóm nguy cơ cao.
(CLO) Tỉnh Thái Nguyên hiện có trên 272.000 người cao tuổi, chiếm 15,67% dân số, tăng trên 52.000 người so với năm 2022. Những năm qua, nhiều chính sách chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi được triển khai.
(CLO) Từ lời giới thiệu của bạn bè, nhiều người cao tuổi tìm đến các mũi tiêm được gọi là “bổ não” với kỳ vọng giảm đau đầu, chóng mặt, cải thiện trí nhớ. Bác sĩ cảnh báo việc tự ý tiêm thuốc không chỉ tiềm ẩn tai biến mà còn có thể khiến người bệnh bỏ lỡ cơ hội phát hiện nguyên nhân thực sự.
(CLO) Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu tập trung thúc đẩy hệ sinh thái “kinh tế bạc”, hoàn thiện dữ liệu quốc gia về người cao tuổi, đồng thời nghiên cứu giải pháp vừa bảo vệ, vừa phát huy vai trò người cao tuổi trên không gian mạng, tạo môi trường để người cao tuổi tiếp tục đóng góp cho sự phát triển đất nước.
(CLO) Những ngày cuối hè, đầu thu, thời tiết thay đổi thất thường, khi nắng nóng, lúc mưa lạnh. Với nhiều người trẻ, đây có thể chỉ là những thay đổi thông thường của thời tiết. Nhưng với người cao tuổi, sự chuyển mùa lại có thể trở thành thời điểm cơ thể dễ gặp những vấn đề về sức khỏe.
(CLO) Cụ bà Shigeko Kagawa, người được xác định là người cao tuổi nhất Nhật Bản, đã qua đời ở tuổi 115, theo Chính phủ Nhật Bản thông báo ngày 31/8.
Khi tuổi tác tăng lên, cơ thể cũng dần có nhiều thay đổi. Khối lượng cơ bắp suy giảm, mật độ xương giảm, sụn khớp dần thoái hóa khiến nhiều người cao tuổi thường xuyên gặp tình trạng đau mỏi lưng, gối, vai gáy hay các khớp tay chân.
(CLO) Đề án “Tăng cường hợp tác quốc tế về người cao tuổi giai đoạn 2026 -2031” đặt mục tiêu thúc đẩy ít nhất 3 hoạt động kết nối quốc tế về đầu tư, doanh nghiệp, công nghệ, đổi mới sáng tạo hoặc hợp tác công - tư trong lĩnh vực 'kinh tế bạc'.
(CLO) Theo Văn bản hợp nhất số 15/2026/VBHN-NĐ-BYT của Bộ Y tế, người từ đủ 75 tuổi không có lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng, hoặc có mức hưởng thấp hơn mức trợ cấp hưu trí xã hội, có thể được nhận 540.000 đồng/tháng.
(CLO) 67 tuổi, từng bị đột quỵ, cụ bà sống cùng các con, có người giúp việc nấu ăn hằng ngày. Nhưng khi mệt, bà không dám gọi con; thuốc hết cũng im lặng vì “thấy các con bận”. Đến khi sức khỏe suy yếu, gia đình mới đưa đi khám và phát hiện một ổ nhồi máu não mới.