Người da màu chiếm tỷ lệ cao nhất trong số 1 triệu ca tử vong do Covid ở Mỹ

(CLO) Bất bình đẳng cơ cấu và chênh lệch về chăm sóc sức khoẻ đã khiến người Mỹ gốc Phi dễ bị tổn thương nhất trong đại dịch Covid-19.

Tuần trước, Mỹ đã hứng chịu một triệu "ca tử vong vượt mức" kể từ khi bắt đầu đại dịch Covid-19. Các nhà nhân khẩu học định nghĩa "số ca tử vong vượt mức" là số ca tử vong xảy ra trong một khung thời gian cụ thể ngoài những gì được coi là bình thường hoặc dự kiến.

nguoi da mau chiem ty le cao nhat trong so 1 trieu ca tu vong do covid o my hinh 1

Người Mỹ gốc Phi là đối tượng dễ bị tổn thương nhất trong đại dịch Covid-19. Ảnh: CBS

Bài liên quan

Châu Phi yêu cầu thế giới tạm dừng tài trợ vắc xin Covid-19

WHO: Các ca Covid mới giảm tuần thứ 3 liên tiếp, tử vong cũng giảm

Gen của người Neanderthal có thể giải thích tại sao một số nhóm dân tộc bị Covid tồi tệ hơn những nhóm khác

Nhật Bản, từ 'dễ thương' đã không còn 'dễ gần' sau đại dịch Covid-19

Đúng như dự đoán, phần lớn các ca tử vong quá mức là do bản thân virus Corona. Tuy nhiên, theo CDC, số người chết do bệnh tim, tăng huyết áp và sa sút trí tuệ cũng đã gia tăng.

Ông Robert Anderson, trưởng bộ phận thống kê tỷ lệ tử vong của CDC, đã nói chuyện với The Washington Post vào tuần trước sau khi số ca tử vong vượt mức lên tới 1.023.916 người. “Chúng tôi chưa bao giờ thấy bất cứ thứ gì giống như vậy”, ông nói.

Mặc dù số lượng người chết quá nhiều đã gây ra tác động bất lợi cho quốc gia, nhưng điều này lại chỉ được cảm nhận duy nhất ở các cộng đồng da màu.

Vào năm 2021, một nghiên cứu hợp tác đã được thực hiện bởi Viện Y tế Quốc gia (NIH) và Viện Ung thư Quốc gia (NCI) để tìm hiểu tác động của những ca tử vong quá mức trong đại dịch Covid-19 đối với các cộng đồng thiểu số.

Nghiên cứu cho thấy rằng số lượng tử vong quá mức ở người da màu, cũng như các cộng đồng thổ dân da đỏ/Alaska của Mỹ cao hơn từ 3 đến 4 lần so với các cộng đồng người da trắng.

Nghiên cứu lưu ý rằng tổng tỷ lệ tử vong ở nam giới da màu đã tăng từ 26% vào năm 2019 lên 45% vào năm 2020. Sự gia tăng này cũng đến do tuổi thọ của nam giới da màu giảm đi 3 năm, mức cao nhất so với bất kỳ nhân khẩu học nào do đại dịch. Ngoài ra, vào năm 2019, tỷ lệ tử vong của phụ nữ da màu cao hơn phụ nữ da trắng 15%. Vào năm 2020, con số này đã tăng gấp đôi lên 32%.

Trong khi đại dịch Covid-19 nêu bật nhiều bất bình đẳng về cơ cấu và rào cản vẫn tồn tại trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, một nghiên cứu đã xác nhận tác động của việc thu hẹp nguồn lực y tế ở các cộng đồng da màu, điều thực sự làm trầm trọng thêm các bệnh nền như bệnh tim, tiểu đường và tăng huyết áp.

Một nghiên cứu khác cho thấy những bệnh nền và các yếu tố xã hội khác cũng làm tăng khả năng tử vong ở bệnh nhân da màu mắc Covid.

Tác giả chính của nghiên cứu, Tiến sĩ Landan Golestaneh đã lưu ý rằng “mức độ nghiêm trọng hơn của bệnh tật và kết quả tử vong ở các nhóm chủng tộc/dân tộc thiểu số có liên quan đến tình trạng kinh tế xã hội thấp, các rào cản đối với dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao đầy đủ và sự phân biệt chủng tộc trong khu dân cư".

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: