Người dân làng hoa Tây Tựu kỳ vọng vào dịp tiêu thụ hoa lớn nhất trong năm

(CLO) Thời điểm hiện tại, người dân trồng hoa tại làng hoa Tây Tựu (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đang tất bật chăm sóc hoa để chuẩn bị cung ứng ra thị trường dịp tiêu thụ lớn nhất năm.

Làng hoa Tây Tựu (Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) được biết tới là một vựa hoa lớn của vùng Bắc bộ nói chung và Hà Nội nói riêng, đây là địa điểm chuyên cung cấp các loại hoa tươi cho nội thành Hà Nội.

Tết Âm lịch là một trong những dịp thu hoạch chính và lớn nhất trong năm của người trồng hoa tại làng hoa Tây Tựu. Ngoài ra, thời điểm này tại làng hoa còn cung cấp ra thị trường nhiều loại hoa cho tết Dương lịch và kế tiếp đó là Rằm tháng Chạp. Chính vì vậy, hiện tại những người dân trồng hoa tại làng hoa Tây Tựu đang tất bật chăm sóc cho vụ hoa gần tới dịp thu hoạch.

nguoi dan lang hoa tay tuu ky vong vao dip tieu thu hoa lon nhat trong nam hinh 1

Vườn hoa ly đang được chăm sóc cẩn thận để thu hoạch vào dịp Tết Âm lịch năm nay.

Chăm sóc hai vườn hoa ly với đa dạng các chủng loại, chị Linh (thôn Thượng, làng hoa Tây Tựu, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cho biết đang rất mong chờ tới vụ thu hoạch hoa tết năm nay. Theo đó, chị cho biết nhiều ngày nay đã rất có nhiều thương lái gọi điện hỏi giá và mong muốn đặt hoa Tết. Tuy nhiên, theo chị, hiện nay tại vườn vẫn chưa có giá hoa Tết năm 2023.

“Hiện tại, vườn hoa ly đang phát triển rất tốt, nụ ly đều và rất nhiều tai, năm ngoái thời tiết cũng khó khăn không thua kém gì năm nay. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, tôi tự tin hoa nhà mình trúng Tết tới 98% rồi, chỉ còn chờ chốt giá nữa là thu hoạch”, chị Linh nói.

Thời điểm thu hoạch vụ hoa Tết năm ngoái, do chịu nhiều ảnh hưởng của dịch Covid-19 cũng giãn cách xã hội lâu ngày, người nông dân trồng hoa Tây Tựu tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã gặp rất nhiều khó khăn vì nơi tiêu thụ hoa hạn chế. Tuy nhiên, dịp cận Tết Nguyên đán năm nay, dịch bệnh được kiểm soát, người trồng hoa tại đây cũng phấn khởi sản xuất hơn trước.

nguoi dan lang hoa tay tuu ky vong vao dip tieu thu hoa lon nhat trong nam hinh 2

Hoa ly trồng sớm được thu hoạch để phục vụ lễ Noel, tết Dương lịch.

Đưa thêm giống hoa cúc hoàng gia đỏ vào trồng đã hơn hai năm nay, chị Vũ Bích Ngọc, một hộ dân trồng hoa tại làng hoa Tây Tựu cho biết: “Ngoài các loại hoa ly, hoa cúc thường thì cúc hoàng gia cũng là giống hoa rất được ưa thích vì vừa đẹp, vừa bền. Giống này đã được vườn tôi bắt đầu mở bán từ đầu tháng 12 dương lịch năm nay, hiện tại còn khoảng gần 700 chậu để cung ứng trong dịp Tết”.

Trong thời điểm hiện tại, cúc hoàng gia đỏ tại vườn chị Ngọc đang được xuất bán với giá 6.000 đồng/bông. Với mỗi chậu có từ 3 - 5 bông, chị Ngọc dự kiến sẽ thu về hơn 2000 bông cúc hoàng gia trong cao điểm vụ thu hoạch dịp Tết năm nay.

nguoi dan lang hoa tay tuu ky vong vao dip tieu thu hoa lon nhat trong nam hinh 3

Tại vườn chị Ngọc, anh Dũng đang cắt những bông cúc hoàng gia đỏ nở sớm để cung cấp ra thị trường.

Hiện tại, gia đình chị Ngọc đang tất bật chăm sóc vườn hoa cả ngày lẫn đêm để đảm bảo chất lượng cũng như tiến độ nở hoa đúng dịp thu hoạch Tết. Những gốc hoa nở sớm hơn sẽ được cắt tỉa để cung ứng ra thị trường vào thời điểm lễ Noel, Tết dương… Đối với vườn hoa ly, chị Ngọc cho biết cũng đã bắt đầu đi vào ổn định, chỉ còn chăm sóc chờ tới Tết.

Tại nhiều vườn hoa ở làng hoa Tây Tựu, các loại hoa cúc, hoa hồng… là những loại hoa đang được thu hoạch nhiều. Các loại hoa khác như hoa ly, hoa lay ơn... đều đang được chăm sóc và số lượng thu hoạch còn ít. Với thời tiết khá ổn định hiện tại, người trồng hoa tại làng Tây Tựu đang kỳ vọng một vụ thu hoạch cuối năm bội thu và thuận lợi.

Bài và ảnh: Lê Trang

Xem thêm

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: