Người dân quay trở lại Hà Nội sau 3 ngày nghỉ lễ nhưng không xảy ra ùn ứ

Thứ hai, 03/01/2022 20:54 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chiều 3/1, sau 3 ngày nghỉ lễ Tết dương lịch, người dân đã quay trở lại Thủ đô để tiếp tục làm việc và học tập khiến cho nhiều tuyến đường cửa ngõ đông đúc. Tuy nhiên, cũng không có tình trạng ùn ứ.

nguoi dan quay tro lai ha noi sau 3 ngay nghi le nhung khong xay ra un u hinh 1

Theo ghi nhận của PV, từ khoảng 15h chiều 3/1, người dân ở khắp nơi đã bắt đầu đổ dồn về TP Hà Nội khiến cho các tuyến đường cửa ngõ đi vào thủ đô bị đông đúc phương tiện.

nguoi dan quay tro lai ha noi sau 3 ngay nghi le nhung khong xay ra un u hinh 2

Trên tuyến đường vành đai 3, hướng vào nội thành Hà Nội, các phương tiện di chuyển khá đông.

nguoi dan quay tro lai ha noi sau 3 ngay nghi le nhung khong xay ra un u hinh 3

Tại lối xuống Vành đai 3, ô tô xếp hàng dài.

nguoi dan quay tro lai ha noi sau 3 ngay nghi le nhung khong xay ra un u hinh 4

Được biết, vào ngày mai 4/1, người lao động trên cả nước sẽ quay trở lại làm việc sau kỳ nghỉ lễ Tết Dương lịch 2022 kéo dài 3 ngày. Vì vậy, hôm nay 3/1, người dân ở các tỉnh thành phố đều hối hả trở lại Thủ đô, chuẩn bị cho những ngày làm việc đầu tiên của năm mới.

nguoi dan quay tro lai ha noi sau 3 ngay nghi le nhung khong xay ra un u hinh 5

Xe máy chở lỉnh kỉnh đồ đạc chằng phía trước, đèo phía sau tiến vào Thủ đô.

nguoi dan quay tro lai ha noi sau 3 ngay nghi le nhung khong xay ra un u hinh 6

Theo Thiếu tá Đinh Vạn Sơn, Phó đội trưởng Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ Cao tốc số 3, Cục Cảnh sát giao thông thông tin, lượng phương tiện lưu thông trên tuyến có đông hơn ngày thường nhưng vắng hơn nhiều so với dịp Tết Dương lịch nhiều năm trước.

nguoi dan quay tro lai ha noi sau 3 ngay nghi le nhung khong xay ra un u hinh 7

“Lí do lượng xe vì dịch bệnh COVID-19, người dân hạn chế đi chơi, thăm người thân bạn bè ở quê. Một lí do khác do người dân sợ ùn tắc trong ngày nghỉ cuối cùng của kỳ nghỉ lễ nên đã trở về thành phố từ ngày 2/1”, Thiếu tá Sơn cho biết.

nguoi dan quay tro lai ha noi sau 3 ngay nghi le nhung khong xay ra un u hinh 8

Lượng phương tiện chỉ bị dồn cục bộ kéo dài hơn 100 mét tại cuối đường cao tốc để lên đường Vành đai 3, lực lượng chức năng gồm Cảnh sát giao thông và Thanh tra giao thông đã tích cực phân luồng.

nguoi dan quay tro lai ha noi sau 3 ngay nghi le nhung khong xay ra un u hinh 9

Càng về chiều muộn lượng phương tiện dồn về quốc lộ 1A càng đông.

nguoi dan quay tro lai ha noi sau 3 ngay nghi le nhung khong xay ra un u hinh 10

Đường trên cao hướng về Mỹ Đình cũng đã xảy ra ùn ứ, khi rất nhiều phương tiện đổ dồn lên di chuyển.

Quang Hùng

Bình Luận

Tin khác

Thanh Hoá xuất hiện mưa đá khiến 2 nhà dân bị tốc mái

Thanh Hoá xuất hiện mưa đá khiến 2 nhà dân bị tốc mái

(CLO) Trên địa bàn một số nơi tại Thanh Hoá xảy ra dông lốc, kèm theo mưa đá gây thiệt hại về nhà cửa và hoa màu của người dân.

Đời sống
Tạm dừng khai thác mỏ đá vôi nổ mìn rơi đá vào nhà dân

Tạm dừng khai thác mỏ đá vôi nổ mìn rơi đá vào nhà dân

(CLO) Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Lê Đức Giang yêu cầu tạm dừng mọi hoạt động khai thác, chế biến đá của Công ty CP Xây dựng Đô Thị 5 để tập trung khắc phục xong hậu quả đã gây ra.

Đời sống
Lào Cai: Sáng sớm nay, mưa đá lớn bất ngờ trút xuống vùng cao Y Tý

Lào Cai: Sáng sớm nay, mưa đá lớn bất ngờ trút xuống vùng cao Y Tý

(CLO) Theo Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai, trận mưa đá bất ngờ trút xuống vùng cao Y Tý kéo dài khoảng 5 phút, đường kính trung bình từ 1- 2cm đã gây nhiều thiệt hại cho cây ăn quả đặc sản ôn đới ở đây.

Đời sống
Thanh Hóa: Hàng chục ngôi nhà 'bất ngờ' bị đá rơi vào

Thanh Hóa: Hàng chục ngôi nhà "bất ngờ" bị đá rơi vào

(CLO) Hàng chục ngôi nhà ở khu vực mỏ đá núi Bền, thôn 9, xã Minh Tân, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa vừa bị đá văng vào gây thiệt hại nhiều vật dụng, cây cối, mái ngói,...

Đời sống
TP HCM giới thiệu 400 món ăn đặc sắc đến du khách trong và ngoài nước

TP HCM giới thiệu 400 món ăn đặc sắc đến du khách trong và ngoài nước

(CLO) Lễ hội Văn hóa ẩm thực, món ngon Saigontourist Group 2024 nhằm mục tiêu kích cầu du lịch nội địa, đa dạng hóa sản phẩm du lịch TP HCM và phát huy văn hóa ẩm thực Việt Nam.

Đời sống