Dự án Khu đô thị thể thao Olympic là công trình trọng điểm ở khu vực phía Nam Thủ đô. Với quy mô khoảng 9.171 ha, nằm trên địa bàn 11 xã, phường phía Nam Hà Nội.
Dự án được chia thành 4 phân khu chức năng, gồm đô thị TOD gắn với ga Ngọc Hồi, đô thị thể thao, đô thị du lịch và khu liên hợp thể thao.
Khác với nhiều hạng mục giải phóng mặt bằng thông thường, di dời mộ gắn trực tiếp với tín ngưỡng, phong tục và tâm lý của từng gia đình. Vì vậy, xã Thượng Phúc không làm theo cách áp đặt hành chính, mà lựa chọn phương án vận động kỹ, giải thích rõ, công khai chính sách và hỗ trợ người dân trong từng bước thực hiện.
Chính quyền địa phương đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động với phương châm để người dân biết, hiểu, đồng thuận rồi cùng thực hiện. Các buổi đối thoại trực tiếp được tổ chức để lắng nghe băn khoăn của người dân, giải thích chính sách bồi thường, hỗ trợ, hướng dẫn quy trình kê khai, di dời, cải táng.
Cùng với tuyên truyền, xã chuẩn bị các khu nghĩa trang tập trung để người dân có nơi di chuyển phần mộ lâu dài, bảo đảm trang nghiêm, phù hợp phong tục và đáp ứng yêu cầu quản lý đô thị. Lực lượng chức năng cũng được phân công hỗ trợ thủ tục, hạn chế việc người dân phải đi lại nhiều lần.
Từ cách làm này, nhiều hộ gia đình có phần mộ nằm trong phạm vi dự án đã chủ động kê khai, phối hợp với địa phương để thực hiện di dời. Mỗi phần mộ được kiểm kê, cải táng đúng quy trình cũng đồng nghĩa một điểm vướng về mặt bằng được tháo gỡ.
Cách làm của xã Thượng Phúc là đặt sự tôn trọng người dân lên trước yêu cầu tiến độ. Những vấn đề liên quan đến tâm linh được giải quyết thấu tình, đạt lý. Khi chính sách được công khai, quy trình được hướng dẫn rõ, quyền lợi được bảo đảm, người dân có cơ sở để đồng thuận.
Việc di dời mộ về khu nghĩa trang tập trung cũng giúp địa phương từng bước sắp xếp lại không gian sử dụng đất, bảo đảm vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị và phù hợp định hướng phát triển lâu dài
Dự án Khu đô thị thể thao Olympic được kỳ vọng hình thành một không gian đô thị hiện đại, đồng bộ, tạo thêm động lực phát triển cho khu vực phía Nam Hà Nội. Tuy nhiên, để dự án đi đúng tiến độ, mặt bằng sạch vẫn là điều kiện đầu tiên.