Tục xin chữ - cho chữ, có lẽ bắt nguồn từ những người hiếu học, trân trọng nét chữ đẹp, nên ngày xuân xin về, như xin một thứ phúc lộc may mắn, giỏi giang.
Theo quan niệm xưa, gia chủ xin được chữ thư pháp là đã xin được may mắn, những điều tốt lành, tài lộc cho cả năm.
Vì vậy, rất đông người dân đã tới Văn Miếu - Quốc Tử Giám những ngày đầu năm để xin chữ.
Theo ghi nhận của PV, ngày 29/1 (tức mùng 8 Tết), nhiều gia đình đổ về khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám tham quan và xin chữ thư pháp.
Người dân xếp hàng dài mua vé vào thăm quan di tích.
Nhiều gia đình đưa con em đến đây thành kính cầu xin cho một năm học hành thành đạt.
Nhiều người xoa tay vào đôi hạc tại chính điện để cầu may.
Tại khu vực viết thư pháp đông nghịt người tới xin chữ.
Ông Nguyễn Văn Nguyên là thầy đồ cho chữ tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám nhiều năm nay. Ông cho biết, tại đây có hơn 10 thầy đồ, những ngày đầu xuân, mỗi người viết khoảng 100 tác phẩm/ngày.
Tại nơi mua phôi giấy để xin chữ, hàng dài người xếp hàng chờ đợi.
Mỗi phôi giấy được bán với giá 120 nghìn đồng.
Du khách nước ngoài ngắm nhìn tác phẩm thư pháp mới xin được tại khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám.