Người Do Thái ở Mỹ gấp rút viện trợ cho Israel

(CLO) Một giờ sau khi Giáo sĩ Jonathan Leener đưa ra lời kêu gọi quyên góp trong cộng đồng giáo đường Do Thái nhỏ bé ở Brooklyn của mình, ông đã quyên góp được 5.000 USD. Chẳng bao lâu sau, ông đã quyên đủ đồ để lấp đầy một chiếc xe SUV.

Các khoản đóng góp bao gồm mọi thứ, từ túi ngủ đến đồ vệ sinh cá nhân cho 300.000 quân dự bị được Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) triệu tập sau cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 của Hamas.

Leener nói: “Tôi nghĩ mọi người ở đây cảm thấy hơi bất lực khi ở quá xa, vì vậy phản ứng từ mọi người thực sự rất ấn tượng theo cách tốt nhất có thể”, Leener nói và lưu ý rằng nhiều thành viên trong cộng đồng có gia đình ruột thịt ở Israel.

nguoi do thai o my gap rut vien tro cho israel hinh 1

Các khoản quyên góp do cộng đồng giáo đường ở Brooklyn mua để hỗ trợ các nỗ lực cứu trợ quân sự và nhân đạo ở Israel đang được chất lên một chiếc ô tô ở Brooklyn, New York, Mỹ ngày 10 tháng 10 năm 2023. Ảnh: REUTERS

Trong những ngày kể từ khi Hamas tấn công Israel, phản ứng đó đã chuyển thành sự đóng góp hàng triệu USD, vô số thiết bị quân sự và hàng núi quần áo, thực phẩm và đồ dùng gia đình từ các cộng đồng Do Thái trên khắp nước Mỹ. Các mặt hàng rất đa dạng, từ thanh dinh dưỡng granola đến ủng và áo chống đạn.

Các khoản quyên góp nhấn mạnh mối quan tâm và mối liên hệ mà người Do Thái ở Mỹ cảm thấy đối với Israel.

Bất chấp báo chí Israel đưa tin rằng binh lính thiếu các thiết bị quan trọng, bao gồm cả áo giáp, IDF vẫn phủ nhận rằng có tình trạng thiếu thiết bị mang tính hệ thống.

Sự hỗ trợ đã đến từ những giáo đường Do Thái nhỏ nhất trong khu phố cho đến những góc giàu có nhất của cộng đồng doanh nghiệp Do Thái. Theo Trung tâm Nghiên cứu Pew, khoảng 5,8 triệu người Do Thái sống ở Mỹ.

Nhà đầu tư tỷ phú Yuri Milner hôm thứ Ba cho biết quỹ từ thiện của ông sẽ quyên góp 5 triệu USD cho "Cơ quan Do Thái cho Israel", một tổ chức phi lợi nhuận, để cung cấp viện trợ khẩn cấp và phục hồi lâu dài.

Doanh nhân Mike Bloomberg hứa sẽ chuyển toàn bộ số tiền quyên góp cho Magen David Adom, một tổ chức dịch vụ y tế khẩn cấp và cứu trợ thiên tai của Israel. Một phát ngôn viên cho biết Bloomberg đã quyên góp được 7,5 triệu USD tính đến thứ Tư.

Trong khi các hãng hàng không đã đình chỉ các chuyến bay đến Israel trong bối cảnh bạo lực, các cộng đồng đang dựa vào phương tiện truyền thông xã hội để kết nối với các nhà tổ chức đang vận chuyển hàng hóa cho một số chuyến bay ra khỏi các thành phố lớn và thuê máy bay riêng để vận chuyển quân dự bị và đồ quyên góp.

Elan Kornblum, người đứng đầu Great Kosher Restaurants Foodies có trụ sở tại Brooklyn, đã biến trang Facebook gồm 91.000 thành viên của công ty mình - những người thường thảo luận về các nhà hàng yêu thích - thành một diễn đàn để điều phối các nỗ lực viện trợ của Israel.

Các tổ chức viện trợ cũng đã tăng cường quyên tiền để hỗ trợ ở Israel và các vùng lãnh thổ của Palestine sau vụ tấn công. Quỹ Cứu trợ Trẻ em Palestine kêu gọi quyên góp trên trang web của mình để giúp cung cấp viện trợ y tế và cứu trợ nhân đạo cho trẻ em ở Gaza khi các cuộc không kích của Israel tấn công các khu vực dân cư.

Bác sĩ không biên giới và Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế, cả hai đều hoạt động ở Israel và vùng lãnh thổ Palestine, đã chấp nhận quyên góp trên trang web của họ, mặc dù việc Israel phong tỏa thực phẩm và vật tư cho Gaza có thể cản trở các nỗ lực viện trợ.

Mai Vân (theo Reuters)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: