Người Israel biểu tình phản đối Thủ tướng Netanyahu khi chiến sự Gaza tròn nửa năm

(CLO) Hàng chục nghìn người Israel đã biểu tình phản đối Thủ tướng Benjamin Netanyahu hôm thứ Bảy (6/4) khi cuộc chiến của Israel chống lại Hamas ở Gaza chạm mốc nửa năm.

Các nhà tổ chức cho biết khoảng 100.000 người đã tập trung tại một ngã tư ở Tel Aviv - nơi được đổi tên thành "Quảng trường Dân chủ" kể từ các cuộc biểu tình rầm rộ phản đối cải cách tư pháp gây tranh cãi vào năm ngoái.

Hô vang “bầu cử ngay bây giờ”, những người biểu tình kêu gọi ông Netanyahu từ chức khi cuộc chiến ở Gaza tròn 6 tháng.

Các cuộc biểu tình cũng được tổ chức ở các thành phố khác, trong đó lãnh đạo phe đối lập Israel Yair Lapid tham gia một cuộc biểu tình ở Kfar Saba trước khi ông khởi hành đi đàm phán ở Washington.

nguoi israel bieu tinh phan doi thu tuong netanyahu khi chien su gaza tron nua nam hinh 1

Hình ảnh về cuộc biểu tình.

Truyền thông Israel cho biết các cuộc đụng độ đã nổ ra giữa người biểu tình và cảnh sát tại cuộc biểu tình ở Tel Aviv và cảnh sát cho biết một người biểu tình đã bị bắt giữ.

Trước đó, quân đội Israel thông báo rằng quân đội đã tìm thấy thi thể của một con tin bị phiến quân Hamas bắt cóc trong cuộc tấn công ngày 7/10 và sau đó bị sát hại khi bị giam giữ ở Dải Gaza.

Việc tìm thấy thi thể của Elad Katzir nâng số thi thể của các con tin mà quân đội mang về từ Gaza trong chiến tranh lên con số 12.

Theo số liệu của Israel, cuộc tấn công của Hamas đã khiến 1.170 người ở phía nam Israel thiệt mạng, hầu hết là dân thường.

Theo cơ quan y tế trên lãnh thổ do Hamas điều hành, cuộc tấn công trả đũa của Israel nhằm vào Hamas đã giết chết ít nhất 33.137 người ở Gaza, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em.

Khoảng 250 người Israel và người nước ngoài đã bị phiến quân Hamas bắt làm con tin vào ngày 7/10. Quân đội Israel cho biết 129 người vẫn đang bị giữ ở Gaza, trong đó có 34 người được cho là đã chết.

Những người biểu tình sẽ lại xuống đường vào Chủ nhật, với một cuộc biểu tình được lên kế hoạch ở Jerusalem.

Mai Anh (theo CNA, AFP)

Xem thêm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Cỡ chữ bài viết: