Người Nam Phi da trắng từ chối tị nạn Mỹ dù phản đối cải cách ruộng đất

(CLO) Lệnh hành pháp của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm tái định cư người Nam Phi da trắng như những người tị nạn bởi chính sách ruộng đất mới ở quê nhà.

Người Afrikaner ở Nam Phi, nhóm dân tộc da trắng có nguồn gốc từ những người định cư châu Âu chủ yếu là người Hà Lan, lần đầu tiên đến Mũi Hảo Vọng vào năm 1652, hiện đang đối mặt với những thay đổi lớn về quyền sở hữu đất đai trong nước.

Tuy nhiên, thay vì rời bỏ quê hương, các tổ chức đại diện cho cộng đồng này khẳng định mong muốn gắn bó và giải quyết các thách thức ngay tại Nam Phi.

nguoi nam phi da trang tu choi ti nan my du phan doi cai cach ruong dat hinh 1

Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa gặp Tổng thống Nga Putin vào tháng 6/2023. Ảnh: Kremlin.ru, CC BY 4.0

Các tổ chức như Solidarity và AfriForum đã tổ chức họp báo vào ngày 8/2 tại Pretoria để phản hồi sắc lệnh của Tổng thống Trump ban hành trước đó một ngày. Sắc lệnh này cũng cáo buộc chính quyền Nam Phi "tịch thu tài sản nông nghiệp của người Afrikaner thiểu số" và mở ra cơ hội cho họ xin quy chế tị nạn tại Mỹ.

Giám đốc điều hành của AfriForum, Kallie Kriel, thông báo rằng đại diện của người Afrikaner sẽ đến Mỹ để gặp chính quyền ông Trump vào cuối tháng này. Ông Kriel khẳng định rằng tình trạng chiếm đoạt đất đai là có thật, nhưng không phải do chính phủ trực tiếp thực hiện. Thay vào đó, các hành vi này chủ yếu do những nhóm có động cơ chính trị tiến hành, và chính quyền phải chịu trách nhiệm vì không ngăn chặn kịp thời.

Cùng ngày, Bộ Quan hệ và Hợp tác Quốc tế Nam Phi (DIRCO) bày tỏ lo ngại về sắc lệnh của Tổng thống Trump, đặc biệt là động thái cắt giảm viện trợ tài chính dành cho quốc gia này. Theo các báo cáo, Mỹ đã phân bổ gần 440 triệu USD viện trợ cho Nam Phi vào năm 2023, và việc ngừng hỗ trợ có thể tác động đáng kể đến các chương trình phát triển tại đây.

Cuộc tranh cãi giữa hai nước leo thang khi Tổng thống Trump đe dọa cắt nguồn tài trợ do Đạo luật Tịch thu tại Nam Phi mới được ký kết. Luật này cho phép các tổ chức công tịch thu đất đai vì lợi ích chung, nhằm điều chỉnh sự bất bình đẳng trong phân bổ tài nguyên đất đai từ thời chế độ apartheid.

Phản hồi trước sắc lệnh của Mỹ, DIRCO cho rằng tuyên bố của Tổng thống Trump không phản ánh chính xác thực tế tại Nam Phi và bỏ qua bối cảnh lịch sử sâu sắc của quốc gia này. Chính phủ Nam Phi nhấn mạnh rằng chính sách cải cách ruộng đất hiện nay nhằm mục tiêu tái cân bằng quyền sở hữu đất đai, vốn đã bị chênh lệch nghiêm trọng trong nhiều thế kỷ qua.

Ngoài ra, tuyên bố của DIRCO cũng chỉ trích sự mâu thuẫn trong chính sách nhập cư của Mỹ, khi một mặt chào đón người Afrikaner – nhóm có đặc quyền kinh tế nhất tại Nam Phi, nhưng đồng thời lại siết chặt chính sách đối với người nhập cư từ các khu vực khác.

Về phía Nam Phi, Tổng thống Cyril Ramaphosa đã bác bỏ mọi tuyên bố cho rằng Đạo luật Tịch thu có mục đích tịch thu đất đai không đền bù.

Cao Phong (theo AJ, BBC, CNBC)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: