Người thân của các con tin ở Gaza xông vào Quốc hội Israel, kêu gọi hành động

(CLO) Khoảng 20 người thân của các con tin người Israel đang bị giam giữ ở Gaza đã xông vào một phiên họp của Ủy ban Tài chính Quốc hội Israel ở Jerusalem vào thứ Hai (22/1), yêu cầu các nhà lập pháp phải làm nhiều hơn nữa để giải thoát những người thân của họ.

Một người phụ nữ giơ ảnh của 3 thành viên trong gia đình nằm trong số 253 người bị bắt giữ trong cuộc tấn công xuyên biên giới của Hamas vào ngày 7 tháng 10, sự kiện sau đó gây ra cuộc chiến tồi tệ nhất giữa hai bên trong nhiều thập kỷ.

nguoi than cua cac con tin o gaza xong vao quoc hoi israel keu goi hanh dong hinh 1

Người thân của những con tin Israel ở Gaza xông vào một phiên họp của Ủy ban Tài chính Quốc hội Israel tại Jerusalem vào ngày 22 tháng 1 năm 2024. Ảnh: GI

Khoảng 130 con tin vẫn bị Hamas giam giữ ở Gaza sau khi những người khác đã được trả tự do trong một thỏa thuận ngừng bắn hồi tháng 11 năm ngoái.

Một người phụ nữ biểu tình đã khóc sau khi xông vào cuộc họp Ủy ban Tài chính của Quốc hội Israel (Knesset). Những người biểu tình khác giơ biểu ngữ ghi "Bạn sẽ không ngồi đây trong khi họ chết ở đó”, đồng thời hô vang “Giải cứu họ ngay, ngay, ngay!”.

Số phận của các con tin - 27 người trong số đó Israel cho biết đã chết ở Gaza - đã khiến cả nước này đau lòng. Nhưng người thân lo ngại rằng sự mệt mỏi vì chiến tranh có thể làm giảm sự tập trung đó. Các cuộc biểu tình ban đầu thúc đẩy đoàn kết dân tộc nay đã trở nên cực đoan hơn.

Các gia đình và những người ủng hộ cũng đã bắt đầu cắm trại bên ngoài ngôi nhà ven biển của Thủ tướng Benjamin Netanyahu cũng như Tòa nhà Knesset. Eli Stivi, người có con trai Idan đang bị giam giữ ở Gaza, cho biết: “Chúng tôi sẽ không rời bỏ cho đến khi các con tin quay trở lại”.

Tại Knesset hôm thứ Hai, những người điều hành và bảo vệ tại Quốc hội Israel ban đầu cố gắng ngăn chặn các gia đình nhưng sau đó đứng nhìn, trong khi Ủy ban Tài chính tỏ ra bất ngờ.

Chủ tịch Ủy ban Tài chính Quốc hội Israel, Moshe Gafni, đã kêu gọi tạm dừng cuộc họp và trấn an người biểu tình. Ông nói: “Việc chuộc lại những người bị bắt là nguyên tắc quan trọng nhất của đạo Do Thái, đặc biệt là trong trường hợp này, khi việc bảo toàn sự sống là điều cấp thiết”.

Hôm thứ Hai, ông Netanyahu đã nói với các gia đình con tin rằng Hamas chưa đưa ra lời đề nghị chắc chắn nào về việc trả tự do cho những người thân của họ, một ngày sau khi ông từ chối các điều kiện trả con tin do Hamas đưa ra, gồm việc Israel chấm dứt chiến sự, rút quân hoàn toàn và để Hamas tiếp tục nắm quyền Gaza.

Hoàng Anh (theo Reuters)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: