Người Trung Quốc đổ xô xin thị thực đi nghỉ hè ở nước ngoài lần đầu sau COVID-19

(CLO) Tony Bao, một nghệ sĩ ở thành phố Hàng Châu, phía đông Trung Quốc, đã lên kế hoạch đến thăm bạn bè ở Hà Lan vào mùa hè này để gặp họ lần đầu tiên kể từ sau đại dịch COVID-19.

Tony Bao đã nộp đơn xin thị thực Schengen vào đầu tháng 5, hy vọng rằng sẽ có nhiều thời gian để có được giấy tờ cho phép anh ấy tiếp cận hầu hết các quốc gia ở châu Âu.

Nhưng cuộc hẹn sớm nhất mà anh ấy có thể nhận được là vào ngày 15 tháng 8. “Ba tháng là quá lâu để chờ đợi, nhưng tôi thực sự muốn gặp bạn bè của mình ở châu Âu, vì vậy tôi đồng ý với điều đó”, Bao nói.

nguoi trung quoc do xo xin thi thuc di nghi he o nuoc ngoai lan dau sau covid 19 hinh 1

Tại Trung Quốc, trong những tuần gần đây, các đơn xin thị thực vào Mỹ và một số nước châu Âu đã tăng lên đột biến. Ảnh: Reuters

Tại Bắc Kinh, Li Haitang bắt đầu nộp đơn xin thị thực Mỹ cùng với bạn trai của mình vào tháng 3, nhưng được biết rằng cô sẽ phải đợi đến tháng 6 để có được một vị trí phỏng vấn. Li không có thời gian để chờ đợi – cô đã trả 1.500 nhân dân tệ (khoảng 200 đô la Mỹ) cho một công ty để giúp chuyển cuộc phỏng vấn của cô sang tháng Tư.

“Bạn trai tôi vừa cầu hôn tôi. Chúng tôi muốn kỷ niệm khoảnh khắc ngọt ngào này trong đời và thực hiện một chuyến du lịch đến Mỹ vào mùa xuân - thời điểm đẹp nhất trong năm”, cô Li nói.

Các đại lý thị thực cho biết lượng khách đang tăng cao khi du khách từ đại lục tìm cách tận dụng tối đa kỳ nghỉ hè đầu tiên kể từ khi chính phủ Trung Quốc dỡ bỏ chính sách không có COVID và mở cửa biên giới vào tháng 1. Trong những tuần gần đây, các đơn xin thị thực vào Mỹ và một số nước châu Âu đã tăng lên rất nhiều đến mức các cuộc hẹn mới sẽ phải đợi vài tháng nữa.

Trang web của Đại sứ quán Mỹ vào thứ Sáu cho thấy rằng người xin thị thực du lịch sẽ phải đợi 128 ngày theo lịch cho một cuộc hẹn ở Thượng Hải và 119 ngày cho một cuộc hẹn ở Bắc Kinh. Thời gian chờ đợi ngắn nhất - 75 ngày - là cuộc hẹn tại lãnh sự quán ở Thẩm Dương.

Ann Gao, một đại lý thị thực có trụ sở tại thành phố Thành Đô phía tây nam, cho biết đã có một “sự gia tăng đáng kể” trong các đơn xin thị thực đến các nước phương Tây - nhu cầu mà cô chưa từng thấy trong 5 năm làm việc trong ngành.

“Nếu ai đó lên kế hoạch cho chuyến đi đến Mỹ vào mùa hè này, họ phải nộp đơn xin thị thực ít nhất từ tháng 4. Bây giờ đã quá muộn để đăng ký”, Gao nói và cho biết thêm rằng nhu cầu dự kiến ​​sẽ cao trong thời gian còn lại của năm. “Có lẽ phải đợi đến sau Tết Nguyên đán năm sau, khi những người muốn đi chơi đã đi một vòng thì nhu cầu mới giảm”.

Cơ quan thị thực Charles Zhang có trụ sở tại Quảng Châu cho biết lượng đơn đăng ký gấp rút là “chưa từng có. Không có gì đáng ngạc nhiên khi chúng tôi bận rộn vào mùa hè nhưng chưa từng có khi nào giống như thế này”.

Mai Anh (theo SCMP)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: