Người Ukraine gồng mình vì mất điện, mùa đông càng thêm khó khăn

(CLO) Liubov Palii đang ngồi bên máy tính thì đèn vụt tắt trong căn hộ một phòng ngủ của cô sau khi các cuộc tấn công của Nga làm tê liệt mạng lưới năng lượng của Ukraine.

Cô bắt đầu chơi với đứa con trai bốn tháng tuổi của mình, Vova, bằng ánh sáng của điện thoại di động.

nguoi ukraine gong minh vi mat dien mua dong cang them kho khan hinh 1

Nhiều khu vực của Ukraine đang bị mất điện. Ảnh:Reuters

"Khi điều này xảy ra, chúng tôi chỉ biết chơi với nhau, nằm cùng nhau, tôi thắp nến và bật đèn pin trong điện thoại. Tôi không thể tắm hoặc tắm cho con mình vì rất khó để làm điều này trong bóng tối. Nó không ảnh hưởng đến việc ăn uống của con, vì chỉ cần một chút ánh sáng là đủ. Ít nhất chúng tôi vẫn còn có nước", cô nói.

Các gia đình như Palii đang chuẩn bị cho một mùa đông khắc nghiệt sau khi tên lửa và máy bay không người lái của Nga tấn công các thành phố trên khắp Ukraine kể từ tuần trước. Các tên lửa Nga được cho rằng trúng các nhà máy điện và trạm điện, làm hư hại khoảng 30% cơ sở hạ tầng năng lượng của đất nước.

Trong khi Palii mang thai, gia đình của cô đã chạy trốn khỏi xung đột ở khu vực phía nam Kherson và chuyển đến Kiev vào tháng Tư. Trong nước mắt, cô cho rằng mặc dù không có phần nào của đất nước được an toàn, nhưng ở thủ đô ít đáng sợ hơn so với các vùng lãnh thổ khác.

"Trước hôm thứ Hai, tôi biết rằng pháo kích có thể xảy ra. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, mặc dù chúng tôi sợ hãi và khóc một chút. Chồng tôi không để tôi hoảng sợ. Nếu tôi hoảng sợ, điều đó sẽ ảnh hưởng đến con tôi", Palii chia sẻ.

Vũ khí mùa đông

Chính phủ của Tổng thống Volodymyr Zelenskyy cho biết điện đã được khôi phục cho hàng triệu người, nhưng cảnh báo người dân Ukraine chuẩn bị cho tình trạng mất điện nhiều hơn và yêu cầu người dân cắt giảm việc sử dụng điện ở bất cứ nơi nào có thể.

"Nga đang cố gắng sử dụng cái lạnh làm vũ khí. Việc Ukraine trong vài giờ mà không có điện là chiến thắng của họ. Họ nghĩ rằng bằng cách này họ sẽ buộc chúng tôi đầu hàng. Điều này sẽ không xảy ra", Thủ tướng Denys Shmyhal cho biết hôm thứ Tư tuần trước.

Chính phủ Ukraine cho biết tên lửa và máy bay không người lái của Nga đã tấn công các mục tiêu Ukraine 128 lần trong 3 ngày của tuần trước, bắn trúng 28 cơ sở năng lượng. Nga phủ nhận việc nhắm mục tiêu vào dân thường.

Cố vấn của ông Zelenskyy, Mykhailo Podolyak loại trừ các cuộc tấn công trả đũa vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga. "Ukraine đang tiến hành một cuộc chiến tranh phòng thủ", ông nói.

Thủ tướng Shmyhal cho biết, điện đã được khôi phục cho hơn 4.000 thị trấn và làng mạc kể từ khi các cuộc tấn công xảy ra, nhưng cảnh báo về thời kỳ khó khăn phía trước.

Chính phủ đang kêu gọi người dân tích trữ quần áo ấm, nến, đèn pin và pin trong khi yêu cầu người dân hạn chế sử dụng các thiết bị tiêu tốn nhiều năng lượng như lò nướng, máy giặt hoặc ấm đun nước trong thời gian tiêu thụ cao điểm.

Mai Vân (theo Reuters)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: