Nhà đầu tư nên giữ tiền của mình ở đâu trong bối cảnh nền kinh tế suy thoái?

(CLO) Với tình hình lãi suất được dự báo còn có thể tiếp tục tăng, thị trường chứng khoán tiếp tục rung lắc thì nhà đầu tư nên tìm các kênh trú ẩn an toàn.

Năm 2023 được dự đoán là một năm khó khăn do các dấu hiệu của suy thoái kinh tế ngày càng hiển hiện rõ. Thêm vào đó, việc Fed tiếp tục tăng lãi suất trong tuần trước cũng cho thấy rằng mặt bằng lãi suất khó có thể hạ nhiệt trong thời gian ngắn. Điều này cũng sẽ gây tác động mạnh tới rất nhiều kênh đầu tư. Do đó các nhà đầu tư cần phải vô cùng thận trọng và lựa chọn những kênh trú ẩn an toàn cho mình trước cơn suy thoái.

Lãi suất gửi tiết kiệm sẽ vẫn có dư địa tăng trong năm 2023

Trước đà tăng lãi suất của Fed trong năm 2022, hàng loạt ngân hàng trung ương tại các quốc gia cũng đã phải tăng lãi suất nhằm giảm áp lực tỷ giá cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Tại Việt Nam, vào những tháng cuối năm 2022, đã có lúc lãi suất huy động tại các ngân hàng thương mại được đẩy lên 11-12%.

Tuy nhiên sau đó, mặt bằng chung lãi suất tiền gửi đã được thống nhất ổn định lại quanh mức 9,5% giữa các ngân hàng. 

nha dau tu nen giu tien cua minh o dau trong boi canh nen kinh te suy thoai hinh 1

Tiền gửi tiết kiệm có thể sẽ là kênh đầu tư an toàn khi thị trường có nhiều biến động (Ảnh TL)

Chứng khoán VNDirect nhận định rằng lãi suất tiền gửi sẽ tiếp tục chịu áp lực tăng trong nửa đầu năm 2023 do thiếu hụt thanh khoản cùng với những bất ổn trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Trong bối cảnh này, nhiều ngân hàng cần phải huy động thêm tiền gửi để đảm bảo các chỉ tiêu an toàn vốn, cũng như đáp ứng nhu cầu cho vay.

Tuy nhiên, trong nửa sau của năm 2023, lãi suất có thể hạ nhiệt nhờ áp lực tỷ giá cho phép Ngân hàng Nhà nước bơm thanh khoản tiền đồng cho hệ thống, ổn định mặt bằng lãi suất và kiểm soát lạm phát trong nước.

Trong một báo cáo của mình, Chứng khoán Vietcombank (VCBS) cũng cho rằng dư địa tăng lãi suất huy động và lãi suất cho vay vẫn còn, dự kiến lãi suất sẽ tăng đạt đỉnh vào thời điểm giữa năm, sau đó có thể đi ngang hoặc có xu hướng giảm dần. 

Chứng khoán chịu áp lực lớn khi loạt trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn trong quý 2 

Sau một năm biến động dữ dội như năm 2022, các chuyên gia dự đoán đã tỏ ra dè dặt hơn khi đưa ra tiên đoán về thị trường chứng khoán Việt Nam. Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) nhận định nền kinh tế thế giới cùng thị trường chứng khoán vẫn có thể phải đối diện với khó khăn trong nửa đầu năm 2023.

Các vấn đề gây tác động lớn tới thị trường bao gồm việc Fed tiếp tục tăng lãi suất, đà suy thoái của nền kinh tế thế giới, áp lực với hàng loạt trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn trong quý 2 năm 2023 sẽ có thể là những thách thức mà thị trường chứng khoán Việt Nam phải đối mặt.

Đặc biệt đối với thị trường trái phiếu doanh nghiệp, khủng hoảng niềm tin cùng áp lực về thanh khoản khi hàng loạt trái phiếu đáo hạn sẽ gây áp lực lớn lên cả hệ thống tài chính trong bối cảnh lãi suất có xu hướng tăng trong nửa đầu năm.

Về chỉ số VN-Index, VNDirect đưa ra dự báo rằng trong kịch bản tích cực nhất, chỉ số có thể hồi phục lại quanh mốc từ 1.300 - 1.350 điểm với lợi nhuận doanh nghiệp niêm yết đạt khoảng 14%, định giá P/E từ 12-12,5 lần. Dự báo này cũng phù hợp với một số quỹ ngoại cho rằng định giá của thị trường chứng khoán Việt Nam đang ở mức hấp dẫn nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Thị trường tiền số vẫn tồn tại nhiều rủi ro

Trong năm 2022, bên cạnh những biến động về kinh tế vĩ mô thì thị trường tiền số cũng phải gánh chịu nhiều tổn thất nặng nề do những yếu tố tiêu cực của thị trường. Điển hình nhất là vụ sập sàn tiền số FTX và người sáng lập Sam Bankman-Fried nhiều khả năng bị yêu cầu dẫn độ về Mỹ đã khiến niềm tin của giới đầu tư với thị trường này bị khủng hoảng nghiêm trọng.

Một điểm sáng duy nhất của thị trường tiền số đó là việc Bitcoin sẽ chia đôi lượng tiền số có thể "đào" được, điều này sẽ được thực hiện với chu kỳ 4 năm và mỗi khi sự kiện này diễn ra, thị trường tiền số, đặc biệt là Bitcoin thường có xu hướng "up-trend". Tuy nhiên, vẫn còn hơn 1 năm nữa mới tới sự kiện này nên nó khó có thể tác động tới thị trường tiền số trong ngắn hạn.

Do đó, một số chuyên gia vẫn nhận định rằng thị trường tiền số trong năm 2023 sẽ vẫn tồn tại rủi ro. Mark Mobius, nhà sáng lập quỹ Mobius Capital Partners chia sẻ trên Bloomberg rằng ông tin Bitcoin sẽ xuống dưới mốc giá 10.000 USD. bản thân ông cũng sẽ không đầu tư tiền của vào Bitcoin trong thời điểm này vì quá nguy hiểm

Bất động sản liệu có khởi sắc trở lại?

Đối với thị trường bất động sản, trong năm 2023, dự báo sẽ vẫn còn nhiều khó khăn khi các vướng mắc liên quan tới thị trường trái phiếu, các cuộc điều tra lớn cũng gây ảnh hưởng tới dòng vốn đổ vào thị trường bất động sản. Tuy nhiên vẫn sẽ có điểm sáng hy vọng cho năm 2023 nhờ các chính sách của nhà nước.

Cụ thể thì trong buổi họp báo cuối năm 2022, ông Vương Duy Dũng, Phó Cục trưởng Cục quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) cho biết Chính phủ đã lập tổ công tác tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản. Tổ công tác đã bắt đầu làm việc với các địa phương, doanh nghiệp bất động sản để nắm bắt về các khó khăn còn tồn động trên thị trường.

Một số các giải pháp tháo gỡ khó khăn đã được Tổ công tác kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ và bước đầu đã có những dấu hiệu tích cực đối với thị trường. Theo ông Dũng thì trong năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm của thị trường bất động sản và Bộ Xây dựng là thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội và nhà ở công nhân. Bộ sẽ tiếp tục triển khai Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ để lập danh mục các dự án, rà soát quỹ đất, hoàn thiện thủ tục pháp lý, lựa chọn chủ đầu tư để thực hiện các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân khu công nghiệp, cải tạo xây dựng lại chung cư cũ.

Với những tác động trên, thị trường bất động sản trong năm 2023 vẫn có khả năng có được những chuyển biến tích cực sau thời gian dài trầm lắng.

Xem thêm

HODECO (HDC) tiền mặt giảm hàng trăm tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm gần 300 tỷ đồng, mở bán 340 căn NOXH Eco Home 1

HODECO (HDC) tiền mặt giảm hàng trăm tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm gần 300 tỷ đồng, mở bán 340 căn NOXH Eco Home 1

(CLO) Báo cáo tài chính riêng quý 1/2026 của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (HODECO, HOSE: HDC) cho thấy tiền và tương đương tiền giảm mạnh hằng trăm tỷ, chỉ còn 15,36 tỷ đồng chỉ sau 3 tháng. Cùng kỳ, dòng tiền kinh doanh âm 288,38 tỷ đồng, trong khi doanh nghiệp vừa công bố đủ điều kiện mở bán 340 căn nhà ở xã hội tại dự án Eco Home 1.
Digiworld (DGW): Lãi quý 1 tăng gần 90% nhưng tiền mặt giảm hơn 752 tỷ đồng, vẫn ôm danh mục cổ phiếu gần 790 tỷ đồng

Digiworld (DGW): Lãi quý 1 tăng gần 90% nhưng tiền mặt giảm hơn 752 tỷ đồng, vẫn ôm danh mục cổ phiếu gần 790 tỷ đồng

(CLO) Quý 1/2026, Digiworld báo lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ hơn 200 tỷ đồng, tăng gần 89% so với cùng kỳ. Nhưng phía sau nhịp tăng này, doanh nghiệp vẫn giữ danh mục chứng khoán kinh doanh tới 789,49 tỷ đồng, đã trích lập dự phòng 86,28 tỷ đồng, trong khi dòng tiền kinh doanh âm 641,62 tỷ đồng và tiền mặt giảm từ 1.742,00 tỷ đồng xuống còn 989,67 tỷ đồng chỉ sau một quý.
Coteccons (CTD) lãi 9 tháng hơn 641 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm hơn 1.700 tỷ đồng, vay ngắn hạn gần 5.500 tỷ đồng

Coteccons (CTD) lãi 9 tháng hơn 641 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm hơn 1.700 tỷ đồng, vay ngắn hạn gần 5.500 tỷ đồng

(CLO) Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 niên độ 2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (HOSE: CTD) cho thấy doanh thu và lợi nhuận tiếp tục tăng mạnh, với lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ 9 tháng đạt 641,58 tỷ đồng. Tuy nhiên, dòng tiền kinh doanh vẫn âm 1.755,67 tỷ đồng, hàng tồn kho tăng lên 9.067,24 tỷ đồng, còn vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đã lên 5.472,35 tỷ đồng.
ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Đạt Phương đặt mục tiêu doanh thu trên 8500 tỷ đồng, kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới

ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Đạt Phương đặt mục tiêu doanh thu trên 8500 tỷ đồng, kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới

Sáng ngày 25/4/2026 tại Hà Nội, Tập đoàn Đạt Phương đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026. Đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 8.513 tỷ đồng, gần gấp đôi năm trước, Đạt Phương cho thấy tham vọng sẵn sàng bước vào chu kỳ tăng trưởng mới.
Chủ đầu tư The Esme dù được 'bơm' thêm hàng trăm tỷ đồng, nhưng vẫn báo lỗ năm thứ hai liên tiếp, 2.500 tỷ đồng trái phiếu còn treo trên sổ

Chủ đầu tư The Esme dù được 'bơm' thêm hàng trăm tỷ đồng, nhưng vẫn báo lỗ năm thứ hai liên tiếp, 2.500 tỷ đồng trái phiếu còn treo trên sổ

(CLO) Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thiên Hà - Băng Dương được biết đến là chủ đầu tư dự án The Esme (Dĩ An, Bình Dương), tiếp tục báo lỗ gần 750 triệu đồng trong năm 2025. Việc này đã nối dài thêm một năm đi lùi của doanh nghiệp, dù vốn đầu tư của chủ sở hữu vừa được nâng thêm 250 tỷ đồng. Mặt khác, 2.500 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ vẫn giữ nguyên trên sổ sách, còn lớn hơn gấp đôi vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp.
ĐHĐCĐ VPBank thông qua kế hoạch tăng vốn lên mức cao nhất hệ thống hơn 106.200 tỷ đồng

ĐHĐCĐ VPBank thông qua kế hoạch tăng vốn lên mức cao nhất hệ thống hơn 106.200 tỷ đồng

(CLO) Chiều nay 22/4/2026, Đại hội đồng cổ đông (ĐCĐCĐ) thường niên 2026 của VPBank đã thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ lên hơn 106.200 tỷ đồng - mức cao nhất hệ thống ngân hàng theo kế hoạch năm 2026, đồng thời phê duyệt các chỉ tiêu kinh doanh và nhiều tờ trình, báo cáo quan trọng.
Bất động sản Wonderland thanh toán hơn 100 tỷ đồng trái phiếu, khối nợ phải trả vẫn phình lên gần 16.800 tỷ đồng

Bất động sản Wonderland thanh toán hơn 100 tỷ đồng trái phiếu, khối nợ phải trả vẫn phình lên gần 16.800 tỷ đồng

(CLO) Công ty CP Bất động sản Wonderland vừa thanh toán hơn 94,1 tỷ đồng gốc và gần 8,7 tỷ đồng lãi của lô trái phiếu WDLCH2126001. Nhưng phía sau khoản thanh toán hơn 100 tỷ đồng này, báo cáo tài chính năm 2025 lại cho thấy, doanh nghiệp vẫn gánh gần 16.800 tỷ đồng nợ phải trả, lỗ sau thuế 229,56 tỷ đồng và hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu đã vượt 10 lần.
Chủ BOT An Sương - An Lạc: Lợi nhuận 'bốc hơi' gần một nửa trong quý 1/2026, dòng tiền kinh doanh hụt 46%

Chủ BOT An Sương - An Lạc: Lợi nhuận 'bốc hơi' gần một nửa trong quý 1/2026, dòng tiền kinh doanh hụt 46%

(CLO) Trong lúc lãi ròng "bốc hơi" gần một nửa và dòng tiền kinh doanh hụt 46%, chủ BOT An Sương - An Lạc vẫn giữ 542 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng, lớn hơn cả 472 tỷ đồng dư nợ vay đang nằm trên sổ. Một khoản thu bất thường hơn 47 tỷ đồng của quý 1/2025 đã không còn, kéo lợi nhuận HTI về còn 29 tỷ đồng, trong khi công ty vừa nộp gần 49 tỷ đồng thuế, nhiều hơn cả lãi trước thuế cả quý.
Cỡ chữ bài viết: