Nhà lãnh đạo Kim Jong Un của Triều Tiên đến thăm Trung Quốc bằng tàu hỏa

(CLO) Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã lên đường đến Trung Quốc trên chuyến tàu đặc biệt vào sáng sớm thứ Ba (2/9) để tham dự lễ kỷ niệm chiến thắng phát xít trong Thế chiến II của Trung Quốc, theo truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin.

Tờ báo nhà nước Triều Tiên Rodong Sinmun đưa tin hôm thứ Ba rằng ông Kim Jong Un đã rời Bình Nhưỡng đến Trung Quốc vào thứ Hai và nhập cảnh vào Trung Quốc vào sáng sớm thứ Ba.

Ông Kim Jong Un dự kiến ​​sẽ tham dự cuộc duyệt binh ở Bắc Kinh vào thứ Tư, cùng với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và các nhà lãnh đạo khác, bao gồm Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian.

Kim Jong Un
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un di chuyển bằng tàu hỏa khi rời Bình Nhưỡng để tham dự lễ kỷ niệm chiến thắng trong Thế chiến II của Trung Quốc. Ảnh: KCNA

Tờ Rodong Sinmun đã đăng tải những bức ảnh của ông Kim Jong Un cùng phái đoàn, trong đó có Bộ trưởng Ngoại giao Choe Son Hui, khi họ ngồi ở bàn làm việc trên chuyến tàu đến Trung Quốc.

Trước khi sang Trung Quốc, ông Kim đã đến thăm một phòng thí nghiệm tên lửa đang nghiên cứu vật liệu composite sợi carbon để sử dụng trong động cơ tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM), theo hãng thông tấn nhà nước KCNA đưa tin.

KCNA cho biết hôm thứ Ba: "Lực đẩy tối đa của động cơ rắn mới sử dụng vật liệu composite sợi carbon là 1.960 kN, dự kiến ​​sẽ được sử dụng trong tên lửa đạn đạo liên lục địa 'Hwasong-19' và thế hệ tiếp theo... 'Hwasong-20'".

Trên trang web của Bộ Ngoại giao Triều Tiên, hôm thứ Hai, Triều Tiên đã bày tỏ sự ủng hộ đối với những phát biểu của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO).

Vào thứ Hai, ông Tập Cận Bình đã nhấn mạnh tầm nhìn của mình về một trật tự an ninh và kinh tế toàn cầu mới và công bằng hơn trong Hội nghị thượng đỉnh SCO có sự tham gia của nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới, gồm Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.

Trong bài phát biểu, Chủ tịch Trung Quốc cũng kêu gọi các quốc gia nhanh chóng thành lập Ngân hàng Phát triển SCO và khởi động một trung tâm chuyên giải quyết các thách thức an ninh. Ông cũng tuyên bố Trung Quốc sẽ cung cấp các khoản vay trị giá 10 tỷ nhân dân tệ (khoảng 1,4 tỷ đô la) cho các thành viên SCO trong ba năm tới.

putin2(1).jpg
Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh SCO. Ảnh: TASS

Ủng hộ sáng kiến​​, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh rằng các mô hình trật tự thế giới hiện tại tập trung vào châu Âu và Bắc Mỹ đang trở nên lỗi thời, nhường chỗ cho một hệ thống thực sự công bằng hơn. Đề cập đến xung đột Ukraine, ông Putin nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải quyết nguyên nhân gốc rễ của vấn đề và khôi phục sự cân bằng an ninh công bằng.

Trong bài phát biểu của mình, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi mô tả định dạng SCO+ là một nền tảng tuyệt vời để mở rộng và làm sâu sắc hơn hợp tác giữa các nước thành viên. Ông cũng nhấn mạnh rằng chủ nghĩa khủng bố vẫn là một mối đe dọa toàn cầu đáng kể, khẳng định SCO phải thể hiện sự đoàn kết trong việc chống lại thách thức chung này.

Các nhà lãnh đạo đã thông qua Tuyên bố Thiên Tân, đã lên án các cuộc không kích gần đây của Mỹ và Israel vào Iran. Họ nhấn mạnh việc gây tổn hại đến cơ sở hạ tầng hạt nhân trong các cuộc xung đột quân sự là không thể chấp nhận được và lên án chủ nghĩa khủng bố, nhấn mạnh rằng tiêu chuẩn kép trong cuộc chiến chống khủng bố là không thể chấp nhận được. Ngoài ra, các nhà lãnh đạo tái khẳng định cam kết hỗ trợ những nỗ lực nhằm thúc đẩy hòa bình và phát triển khác.

Xem thêm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Cỡ chữ bài viết: