Nhà máy điện hạt nhân Ukraine bị tạm dừng hoạt động

(CLO) Các hoạt động tại nhà máy hạt nhân Zaporizhzhia đang bị đình chỉ vì khả năng bị lực lượng Ukraine "nhắm mục tiêu", hãng thông tấn nhà nước TASS cho biết hôm thứ Hai.

Nga đã chiếm được nhà máy trong những ngày của cuộc chiến vào năm ngoái.

nha may dien hat nhan ukraine bi tam dung hoat dong hinh 1

Nhà máy hạt nhân Zaporizhzhia. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Nga khẳng định chủ quyền đối với nhà máy hạt nhân Zaporizhzhia, Ukraine bác bỏ

Nhà máy hạt nhân Zaporizhzhia lại mất kết nối với lưới điện

IAEA lo lắng về tình trạng nhà máy hạt nhân Zaporizhzhia sau khi thanh sát

Nhà máy hạt nhân Zaporizhzhia lần đầu ngắt kết nối với lưới điện

Ukraine dự kiến ​​sẽ sớm bắt đầu một cuộc phản công, bao gồm cả khả năng ở khu vực Zaporizhzhia và chính quyền Nga đã bắt đầu sơ tán người dân.

"Chúng tôi đã thấy mực nước trong Hồ chứa Kakhovka gần đó tăng lên 17,08 mét. Các lò phản ứng hạt nhân đã bị đình chỉ hoạt động", TASS dẫn lời ông Yevgeny Balitsky, Thống đốc khu vực do Nga bổ nhiệm.

Người đứng đầu cơ quan giám sát năng lượng hạt nhân của Liên hợp quốc, ông Rafael Grossi, trước đó cho biết tất cả 6 lò phản ứng tại cơ sở năng lượng hạt nhân lớn nhất châu Âu đã ở trạng thái "ngừng hoạt động", nghĩa là chúng không sản xuất điện nhưng vẫn được nạp nguyên liệu hạt nhân.

Ông Grossi cảnh báo hôm thứ Bảy rằng tình hình xung quanh nhà máy đã trở nên "nguy hiểm tiềm tàng" khi Nga bắt đầu sơ tán người dân khỏi các khu vực lân cận.

Khoảng 3.000 người đã được sơ tán khỏi các ngôi làng gần chiến tuyến, TASS dẫn lời ông Balitsky cho biết khoảng 1.000 trẻ vị thành niên đã được sơ tán khỏi khu vực.

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) trước đây đã đưa ra cảnh báo về sự an toàn tại nhà máy sau khi các vụ pháo kích gây ra cắt điện tạm thời.

Vào tháng 3, IAEA đã cảnh báo nhà máy đang chạy bằng máy phát điện diesel để duy trì hoạt động của các hệ thống làm mát quan trọng, sau khi đường dây điện bị hư hại.

Trung Kiên (theo TASS, Reuters)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: