Nhà vua Malaysia bác bỏ áp lệnh khẩn cấp vì COVID-19 của Thủ tướng Muhyiddin

(CLO) Quốc vương Malaysia Al-Sultan Abdullah đã từ chối yêu cầu của Thủ tướng Muhyiddin Yassin vào ngày Chủ nhật, về việc ban bố tình trạng khẩn cấp để ứng phó với cuộc khủng hoảng do đại dịch COVID-19 gây ra, và nói rằng điều này là không thấy cần thiết.
Quốc vương Malaysia Al-Sultan Abdullah bác bỏ yêu cầu áp lệnh khẩn cấp để ngăn chặn sự lây lan của đại dịch COVID-19 - Ảnh: AFP

Quốc vương Malaysia Al-Sultan Abdullah bác bỏ yêu cầu áp lệnh khẩn cấp để ngăn chặn sự lây lan của đại dịch COVID-19 - Ảnh: AFP

Sự từ chối của nhà vua là một trở ngại lớn đối với Thủ tướng Muhyiddin, người đang đối mặt với thách thức lãnh đạo từ thủ lĩnh phe đối lập Anwar Ibrahim và bất đồng trong nội bộ liên minh cầm quyền của ông.

Các nhà phê bình đã chỉ trích đề xuất của Thủ tướng Muhyiddin về quy tắc khẩn cấp như một nỗ lực để duy trì quyền lực của ông, vì nó sẽ giúp ông tránh được một cuộc đối đầu tiềm năng trong quốc hội.

Sự bùng phát của các ca nhiễm virus Corona trong thời gian qua và nền kinh tế bị tàn phá bởi đại dịch đã làm gia tăng khó khăn đối với Thủ tướng Muhyiddin.

Hoàng gia Malaysia cho biết trong một tuyên bố: “Quốc vương Al-Sultan Abdullah cho rằng không cần thiết phải ban bố tình trạng khẩn cấp tại đất nước hoặc bất kỳ vùng nào của Malaysia vào lúc này”.

“Bệ hạ tin tưởng vào khả năng của chính phủ dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng trong việc tiếp tục triển khai các chính sách và nỗ lực thực thi nhằm hạn chế sự lây lan của đại dịch COVID-19”.

Nhà vua cũng kêu gọi các chính trị gia chấm dứt bất kỳ chính sách nào có thể gây mất ổn định chính quyền và nhấn mạnh tầm quan trọng của ngân sách sắp tới, mà chính phủ sẽ có mặt vào ngày 6 tháng 11.

Nếu không giành được sự chấp thuận của Hoàng gia, Thủ tướng Muhyiddin có thể phải đối mặt với một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm, do đó có thể kích hoạt một cuộc bầu cử sớm.

Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin đeo khẩu trang bảo hộ đến một nhà thờ Hồi giáo để cầu nguyện, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 bùng phát ở Putrajaya, Malaysia vào ngày 28/8 - Ảnh: Reuters

Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin đeo khẩu trang bảo hộ đến một nhà thờ Hồi giáo để cầu nguyện, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 bùng phát ở Putrajaya, Malaysia vào ngày 28/8 - Ảnh: Reuters

Văn phòng Thủ tướng đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận về quyết định của nhà vua.

Ông Muhyiddin đã rơi vào một tình trạng bấp bênh kể từ khi ông nhậm chức vào tháng 3 năm nay với đa số hai ghế. Tháng trước, thủ lĩnh phe đối lập Anwar nói rằng, với sự giúp đỡ của những người đào tẩu trong chính quyền, ông có đa số nghị viện để thành lập chính phủ mới.

Các nhà phân tích và luật sư cho biết, việc nhà vua từ chối yêu cầu của thủ tướng là bất thường nhưng hợp hiến.

Malaysia là một quốc gia quân chủ lập hiến, trong đó nhà vua đảm nhận vai trò chủ yếu là nghi lễ. Theo hiến pháp, nhà vua thực hiện các nhiệm vụ của mình với sự cố vấn của thủ tướng và nội các. Điều này cũng cho nhà vua quyền quyết định xem có nên tuyên bố tình trạng khẩn cấp hay không, dựa trên các mối đe dọa đối với an ninh, kinh tế hoặc trật tự công cộng.

New Sin Yew, một luật sư hiến pháp, nói rằng nếu Thủ tướng Muhyiddin chính thức khuyên nhà vua áp đặt tình trạng khẩn cấp, nhà vua sẽ có nghĩa vụ tuân thủ.

Tuy nhiên, tuyên bố của Hoàng gia cho biết thủ tướng đã gửi cho nhà vua một "yêu cầu".

New Sin Yew nói: “Vì vậy, ngày hôm nay, những gì nhà vua đã làm là cảnh báo chống lại một đề xuất như vậy, điều này hoàn toàn nằm trong quyền của ông ấy”.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: