Nhà Xanh: Dự kiến đạt được nhiều tiến bộ trong Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2

Thứ ba, 26/02/2019 15:36 PM - 0 Trả lời

(CLO) Một quan chức Nhà Xanh cho biết ông đánh giá cao hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần này, và dự kiến hai bên sẽ đạt được nhiều bước tiến quan trọng.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Hà Nội. Ảnh: Yonhap

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Hà Nội. Ảnh: Yonhap

"Theo lịch trình được phía Nhà Trắng công bố và những gì chúng tôi biết được, ông Kim và ông Trump sẽ có những buổi trao đổi chuyên sâu", người phát ngôn Nhà Xanh Kim Eui-kyeom cho hay.

Được biết hai nhà lãnh đạo dự kiến sẽ có cuộc gặp riêng vào chiều mai, 27/2 trước khi cùng dùng bữa tối.

Ông Kim hiện đã tới Hà Nội và đang ở tại khách sạn Melia. Ông Trump dự kiến sẽ hạ cánh vào tối nay.

Hiện chưa rõ lịch trình cụ thể của hai nhà lãnh đạo.

Người phát ngôn của Nhà Xanh cho biết các cuộc gặp thường xuyên giữa hai nhà lãnh đạo hy vọng có thể mang lại nhiều kết quả tốt đẹp. "Tôi rất mong muốn hai bên sẽ đạt được những bước tiến rõ rệt thông qua đàm phán", ông cho hay. 

Ông Kim cũng nhắc tới khả năng hai bên có thể đạt được thoả thuận tuyên bố hoà bình, chấm dứt cuộc chiến liên Triều kéo dài từ năm 1950 tới nay.

"Nhiều khả năng hai nhà lãnh đạo sẽ đạt được một thoả thuận hoà bình trong lần gặp này", ông nói.

Một nhân viên khác của Nhà Xanh cho biết nhiều khả năng Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sẽ tới Mỹ trong tương lai gần để gặp ông Trump. "Tôi tin Tổng thống sẽ tới thăm Mỹ", ông cho hay.

Theo thông tin từ phía Nhà Trắng, dự kiến ông Trump sẽ có cuộc điện đàm với ông Moon không lâu sau khi Hội nghị thượng đỉnh kết thúc để giải thích tình hình và kết quả đạt được. Ông cũng bày tỏ mong muốn được gặp ông Moon trong tương lai gần.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Tin khác

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.

Thế giới 24h
Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h