Nhạc sĩ Lê Tự Minh viết ca khúc về Trường Sa từ ký ức người lính

(CLO) Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày truyền thống Hải quân Việt Nam (7/5/1955 - 7/5/2026), nhạc sĩ Lê Tự Minh giới thiệu ca khúc “Tổ quốc ơi, ta mãi yêu người” - một sáng tác giàu cảm xúc về biển đảo quê hương, được viết từ chính trải nghiệm và tình yêu Tổ quốc của một người từng khoác áo lính.

Ít ai biết trước khi theo đuổi con đường âm nhạc chuyên nghiệp, Lê Tự Minh từng là giảng viên tại Học viện Phòng không - Không quân, đồng thời có thời gian học tập, nghiên cứu tại Liên Xô cũ. Dù ở bất kỳ giai đoạn nào của cuộc đời, âm nhạc và thi ca vẫn luôn là mạch nguồn âm thầm nuôi dưỡng tâm hồn ông.

Nhạc sĩ cũng từng dịch nhiều ca khúc nổi tiếng của Nga về tình yêu quê hương, đất nước sang tiếng Việt. Chính những năm tháng sống và học tập tại Nga cùng niềm say mê văn học, âm nhạc đã tạo nên chất tự sự, lãng mạn trong các sáng tác của ông hôm nay.

tu-ben-phai-nhac-si-le-tu-minh-va-thuong-tuong-nguyen-truong-thang-thu-truong-bqp-tai-dao-sinh-ton-dong-truong-sajpg.jpg
Nhạc sĩ Lê Tự Minh (ngoài cùng bên phải). Ảnh: VOV

Chia sẻ về hoàn cảnh ra đời của “Tổ quốc ơi, ta mãi yêu người”, nhạc sĩ cho biết ca khúc được viết sau dịp nghỉ lễ 1/5, trong một buổi sớm bình minh khi ông bất chợt nghĩ về Trường Sa - nơi những người lính hải quân ngày đêm canh giữ biển trời Tổ quốc.

“Bình minh lên phía chân trời…” là câu hát đầu tiên xuất hiện trong tâm trí ông. Từ khoảnh khắc ấy, hình ảnh sóng biển, lá cờ đỏ tung bay trong nắng và những người lính biển kiên cường dần hiện lên rõ nét trong cảm xúc và giai điệu.

“Tâm trí và trái tim tôi lúc ấy chỉ hướng về Trường Sa để tìm ca từ, tìm cảm xúc và giai điệu”, nhạc sĩ chia sẻ.

anh-man-hinh-2026-05-08-luc-060823.png
Hình ảnh trong MV “Tổ quốc ơi, ta mãi yêu người”. Ảnh: chụp màn hình

Theo nhạc sĩ Lê Tự Minh, điều ông luôn tìm kiếm trong âm nhạc là “điểm chạm” của cảm xúc chân thật và giá trị nhân văn. Một trong những câu hát khiến ông xúc động nhất là: “Hạnh phúc đơn sơ ta mãi bên Người…”. Ca từ ấy được viết sau cuộc trò chuyện ngắn với một người lính đảo.

Khi được hỏi có nhớ nhà không, người lính chỉ nhẹ nhàng nói: “Mùa này chắc vợ em đang gặt lúa, nhà neo người, vợ em vất lắm…”. Câu nói giản dị ấy khiến nhạc sĩ nghẹn lòng. “Tình yêu của người lính dành cho vợ giản đơn mà sâu lắng hơn biển sâu”, ông bày tỏ.

Video MV “Tổ quốc ơi, ta mãi yêu người”. Nguồn: Lê Tự Minh

Không mang màu sắc khẩu hiệu hay sự hoành tráng trong cách thể hiện, “Tổ quốc ơi, ta mãi yêu người” chạm tới người nghe bằng những hình ảnh đời thường, gần gũi như cánh đồng lúa, biển cả, giọt mồ hôi và nỗi nhớ nhà của người lính nơi đầu sóng.

Sau dự án này, nhạc sĩ Lê Tự Minh cho biết ông đang ấp ủ thực hiện một cuốn sách giao hưởng tập hợp những sáng tác về quê hương, đất nước và con người Việt Nam.

Xem thêm

Chung kết “Tinh hà say hi” trao hơn 1 tỷ đồng tiền thưởng

Chung kết “Tinh hà say hi” trao hơn 1 tỷ đồng tiền thưởng

(CLO) Đêm công bố và trao giải "Tinh hà say hi" diễn ra tối 2/10 với 14 hạng mục. Trong đó, quán quân nhận 250 triệu đồng; một giải thưởng mới trị giá 150 triệu đồng được dành cho tiết mục khai thác hiệu quả chất liệu di sản văn hóa Việt Nam.

Mỹ Tâm mang live concert ‘See The Light Day 2’ đến TP.HCM

Mỹ Tâm mang live concert ‘See The Light Day 2’ đến TP.HCM

(CLO) Thông tin live concert “See The Light - Day 2” của ca sĩ Mỹ Tâm sẽ diễn ra tại TP.HCM nhanh chóng nhận được sự quan tâm của người hâm mộ, đặc biệt sau sức hút mà “See The Light” tạo ra tại Hà Nội trước đó.

Phim kinh dị ‘Sợi chỉ đỏ’ của Hàm Trần đổi tên

Phim kinh dị ‘Sợi chỉ đỏ’ của Hàm Trần đổi tên

(CLO) Sau thời gian được biết đến với tên gọi "Sợi chỉ đỏ", phim kinh dị của đạo diễn Hàm Trần chính thức đổi tên thành "Con mắt thứ ba", hé lộ câu chuyện về cô gái có khả năng nhìn thấy và trò chuyện với người đã chết.

Cục An ninh mạng cảnh báo video độc hại trên mạng xã hội

Cục An ninh mạng cảnh báo video độc hại trên mạng xã hội

(CLO) Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) cảnh báo tình trạng sản xuất, phát tán video, phim ngắn có nội dung cổ xúy bạo lực, ma túy, cờ bạc, dàn cảnh thanh toán kiểu xã hội đen trên mạng xã hội.

Cục trưởng Đặng Trần Cường: 'Không để xuất hiện khoảng trống quản lý, nhưng cũng không mở rộng khái niệm phim một cách cơ học'

Cục trưởng Đặng Trần Cường: 'Không để xuất hiện khoảng trống quản lý, nhưng cũng không mở rộng khái niệm phim một cách cơ học'

(CLO) Phim ngắn sử dụng AI đang mở rộng cơ hội sáng tạo với chi phí thấp, nhưng việc lạm dụng công nghệ để sản xuất nội dung chạy theo lượt xem, khai thác yếu tố kích thích cũng đặt ra những vấn đề về quản lý và tác động tới khán giả trẻ. Trước thực tế này, Cục Điện ảnh đang phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, phát hiện và xử lý những trường hợp phổ biến phim có dấu hiệu vi phạm.

Hà Nội phát sóng miễn phí nhiều tác phẩm điện ảnh Việt

Hà Nội phát sóng miễn phí nhiều tác phẩm điện ảnh Việt

(CLO) Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội hợp tác với Cục Điện ảnh phát sóng miễn phí các tác phẩm điện ảnh Việt Nam, góp phần đưa những bộ phim có giá trị đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là khán giả trẻ.

Sắp diễn ra Chung kết Hoa hậu Doanh nhân Đông Nam Á 2026

Sắp diễn ra Chung kết Hoa hậu Doanh nhân Đông Nam Á 2026

(CLO) Vòng Chung kết Hoa hậu Doanh nhân Đông Nam Á 2026 diễn ra từ ngày 28/11 đến 1/12 tại Đà Nẵng. Sau khi đăng quang, các tân Hoa hậu, Á hậu sẽ tiếp tục tham gia nhiều hoạt động cộng đồng tại Đà Nẵng và Hà Nội.

Cỡ chữ bài viết: