Ngày 23/6, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Văn Ba (33 tuổi), trú xã Quỳnh Lưu (Nghệ An) về hai tội Vận chuyển và Tàng trữ trái phép chất ma túy.
Theo cáo trạng, thông qua bạn bè, Nguyễn Văn Ba quen biết và thường nói chuyện với đối tượng Nguyễn Văn Thế (quê Quỳnh Lưu, đang sống tại Đức) trên ứng dụng mạng xã hội.
Sau đó, Thế cho Ba biết sắp tới sẽ gửi ma túy từ Đức về Việt Nam bằng đường hàng không. Số ma túy này được ngụy trang trong các hộp sữa, gửi về nước dưới dạng bưu phẩm. Thế đặt vấn đề nhờ Ba nhận đưa về kho cất giấu, giao “hàng” cho khách sau. Trước lời hứa sẽ có tiền công, Ba đồng ý.
Không lâu sau, Ba được một người phụ nữ liên lạc và đưa 20 triệu đồng để thuê 2 căn nhà (ở Hà Nội và Nghệ An) làm kho chứa ma túy. Thế còn hướng dẫn Ba mua nhiều sim rác để sử dụng trong việc liên lạc nhận “hàng”.
Chiều 19/10/2024, Thế báo cho Ba biết đã gửi 16 thùng hàng sữa, bên trong có ma túy về Việt Nam và dặn để ý điện thoại để nhận hàng. Đối tượng này còn chụp ảnh, quay video các thùng “hàng” cho Ba biết.
Ngày 25/10, khi “hàng” về đến kho của một công ty làm dịch vụ vận tải, Ba không trực tiếp đi nhận mà thuê người đi chở. Người này chở 16 thùng sữa, bên trong có ma túy đến khu vực sông gần chợ Bò, xã Quỳnh Lưu rồi liên lạc với Ba.
Khi Nguyễn Văn Ba chưa kịp nhận ma túy thì bị công an bắt giữ. Tang vật vụ án là hơn 9,3 kg ma túy.
Sau khi bị bắt, Nguyễn Văn Ba đã tự thú về hành vi tàng trữ ma túy. Đối tượng này khai nhận, trước đó vào ngày 24/10/2024, đã mua của một người đàn ông 3 gói ma túy (khối lượng gần 60 gam) với giá 16 triệu đồng để sử dụng.
Tại phiên tòa, lúc đầu bị cáo khai không biết bên trong các thùng hàng nhận từ đối tượng ở nước ngoài gửi về có ma túy. Tuy nhiên, sau đó bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội của bản thân và mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật.
Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Ba 12 năm tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy; án chung thân về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy. Tổng hình phạt chung buộc bị cáo Ba phải nhận là tù chung thân.
Đối với Nguyễn Văn Thế, do đối tượng này không có mặt tại địa phương, đã xuất cảnh. Cơ quan điều tra đã thực hiện yêu cầu tương trợ tư pháp đến Bộ Tư Pháp CHLB Đức để xác minh thông tin người gửi lô hàng và Nguyễn Văn Thế, tuy nhiên không có kết quả trả lời. Với tài liệu, chứng cứ thu thập được, không đủ căn cứ để khởi tố bị can này.