(CLO) Ngày 27/11, Toà án Nhân dân tỉnh Quảng Nam vừa tuyên phạt Nguyễn Hữu Nghĩa (sinh 1992, trú xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) 9 năm tù về tội giết người.
(CLO) Sử dụng xe vận tải “luồng xanh” để vận chuyển trái phép số lượng lớn ma túy trong đợt dịch COVID-19, Hoàng Gia Long và Nguyễn Đăng Hưng nhận bản án tử hình.
(CLO) Do hoàn cảnh khó khăn, trước lời hứa sẽ được nhận 10 triệu đồng tiền công, Già Xái Phia đã nhận lời bán giúp số lượng lớn ma tuý từ 1 người ngoại quốc.
(CLO) Ngày 9/11, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Thái Văn Hậu (40 tuổi, trú thôn Trung Thành, xã Điền Mỹ, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Giết người”.
(CLO) Ngày 6/1, TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên án đối với 13 bị cáo liên quan vụ án "Vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại khu đất số 1 Trần Hưng Đạo, TP. Nha Trang (trụ sở Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa cũ).
(CLO) Trần Văn Bang (62 tuổi) tàng trữ nhiều tài liệu, sách báo và đăng tải 39 bài viết trên Facebook có nội dung tuyên truyền, xuyên tạc, chống phá Nhà nước.
(CLO) Bùi Tuấn Lâm soạn thảo, đăng tải 19 bài viết lên tài khoản Facebook cá nhân, 25 video, bài viết lên tài khoản Youtube xuyên tạc, phỉ báng Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
(CLO) Lợi dụng quyền tự do dân chủ của công dân, Nguyễn Văn Nhơn đã sử dụng tài khoản facebook cá nhân mang tên “Cao Tuổi Bản Tin”, nhiều lần quay các video, đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết có nội dung xúc phạm uy tín của các tổ chức, cá nhân, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.
(CLO) Sáng 29/4, sau thời gian nghị án, TAND Tp. Hà Nội tuyên án loạt lãnh đạo Bộ Công Thương trong vụ án điện mặt trời. Ông Hoàng Quốc Vượng, Phương Hoàng Kim đều bị tuyên án 6 năm tù.
(CLO) Nguyễn Thu Hằng tự nhận có khả năng giúp vay vốn ngân hàng, yêu cầu người khác đưa tiền để làm thủ tục. Sau đó, Hằng nói với chủ sử dụng các thửa đất đến Văn phòng công chứng để ký thế chấp vào Hợp đồng vay vốn của ngân hàng nhưng thực chất đó là Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Bằng các thủ đoạn gian dối, Hằng đã chiếm đoạt hơn 3,4 tỷ đồng.
(CLO) Nguyễn Văn Ba đồng ý nhận kiện hàng là nhiều thùng sữa gửi về từ Châu Âu. Nhưng bên trong những thùng hàng đó được ngụy trang nhiều gói ma túy với khối lượng hơn 9kg. Với hành vi phạm tội trên, bị cáo bị tuyên án tù chung thân.
(CLO) Lê Thanh Bình là giám đốc của một công ty xây dựng. Do cần tiền chi tiêu cá nhân, trả nợ, trả lương cho nhân viên Bình đã đưa ra các thông tin không có thật liên quan đến 2 dự án xây dựng ở Nghệ An để tạo niềm tin, lừa đảo các bị hại.
(CLO) Quang Thị Trang bỏ vốn 5 triệu đồng để mua 5 gói ma túy hồng phiến. Người phụ nữ này dự tính bán lại cho khách với tiền lãi gấp đôi, nhưng khi “đơn hàng” chưa kịp giao thì bị công an bắt quả tang.
(CLO) Trong lần đi ăn đám cưới, Và Bá Cha tình cờ quen người đàn ông lạ. Một thời gian sau, người này đã kết nối để Cha vận chuyển ma túy thuê cho một đối tượng. Khi chưa kịp nhận tiền công, Cha bị bắt và lĩnh án 20 năm tù.
(CLO) Lê Anh Q. đi xe máy rồi cùng đồng bọn chặn đường, dùng vũ lực cướp 2 dây chuyền bạc của nhóm thiếu niên đi xe đạp. Với hành vi liều lĩnh trên, bị cáo đã bị tòa tuyên án tù.