Nhân viên USAID tạm biệt trụ sở khi Mỹ cắt giảm mạnh viện trợ nước ngoài

(CLO) Nhân viên Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) đã đến trụ sở ở Washington để thu dọn đồ đạc cá nhân, chỉ một ngày sau khi chính quyền Tổng thống Donald Trump tuyên bố cắt giảm hơn 90% hợp đồng viện trợ của cơ quan này.

Hôm thứ Năm, nhiều nhân viên USAID đã mang theo hộp các tông đựng đồ cá nhân và rời khỏi trụ sở làm việc ở Washington trong tiếng vỗ tay của đồng nghiệp và những người đến ủng hộ. Theo một nguồn tin, các nhân viên chỉ có 15 phút để thu dọn đồ đạc. Liên đoàn Nhân viên Chính phủ Mỹ chỉ trích đây là hành động "vô cảm và thiếu tôn trọng".

nhan vien usaid tam biet tru so khi my cat giam manh vien tro nuoc ngoai hinh 1

Các cựu nhân viên USAID thu dọn đồ đạc cá nhân tại trụ sở cơ quan ở Washington vào ngày 27/2. Ảnh: GI

Trước đó hồi tháng 1, ông Trump đã ra lệnh tạm dừng mọi khoản viện trợ nước ngoài trong 90 ngày để rà soát lại việc sử dụng tiền thuế của người dân theo chính sách "Nước Mỹ trên hết".

Quyết định này đã khiến USAID rơi vào tình trạng hỗn loạn, đình trệ các hoạt động toàn cầu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến các chương trình viện trợ nhân đạo.

Ông Trump đã giao cho tỷ phú Elon Musk nhiệm vụ giải thể USAID như một phần trong nỗ lực cắt giảm quy mô Chính phủ với lý do lãng phí ngân sách. Hàng nghìn nhân viên bị sa thải, nhiều nhà thầu mất hợp đồng và không được phép vào trụ sở chính. Phần lớn trong số họ không hy vọng sẽ được phục hồi.

Angela Stephens, một nhân viên kỳ cựu của USAID, tỏ ra thất vọng khi cơ quan bị giải thể hoàn toàn. "Chúng tôi biết sẽ có thay đổi khi chính quyền mới lên, nhưng không ai ngờ rằng mọi thứ lại kết thúc như thế này", bà nói.

Chính quyền ông Trump thông báo đã loại bỏ gần 5.800 khoản viện trợ trị giá 54 tỷ USD, tương đương 92% tổng ngân sách USAID. Ngoài ra, khoảng 30% các khoản tài trợ viện trợ nước ngoài của Bộ Ngoại giao Mỹ cũng bị cắt giảm, tổng cộng 4,4 tỷ USD. Một số chương trình HIV/AIDS lớn tại Nam Phi mất nguồn tài trợ, và tổ chức UNAIDS của Liên hợp quốc cũng bị hủy hợp đồng với USAID.

Ngọc Ánh (theo Reuters, Daily Sabah)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: