Nhật bản: Chính thức rút lui khỏi IWC, tiếp tục đánh bắt cá voi vào năm 2019

(CLO) Động thái rời khỏi IWC và tuyên bố tiếp tục săn bắn cá voi mang tính thương mại đã khiến quốc gia hoa Anh đào phải nhận nhiều chỉ trích từ cộng đồng quốc tế và làm dấy lên lo ngại quy mô hoạt động săn bắt của Nhật sẽ vượt tầm kiểm soát.

Một tàu săn bắt cá voi của Nhật Bản. Ảnh: CNN

Theo hãng tin CNN, Nhật Bản ngày 26/12 đã tuyên bố chính thức rời khỏi Ủy ban Cá voi Quốc tế (IWC) vào năm tới, và sẽ tiếp tục hoạt động săn bắn cá voi cho mục đích thương mại trong vùng lãnh hải và vùng đặc quyền kinh tế của nước này từ tháng 7/2019. Việc rút lui sẽ chính thức có hiệu lực kể từ ngày 30/6/2019. 

Cũng theo tuyên bố, Nhật Bản cho biết sẽ ngừng các hoạt động săn bắt cá voi ở Nam Cực và Nam Băng Dương.

"Trong lịch sử lâu dài, Nhật Bản đã sử dụng cá voi không chỉ như một nguồn protein mà còn cho nhiều mục đích khác. Tham gia vào việc săn bắt cá voi đã và đang hỗ trợ các cộng đồng địa phương, và điều này đã giúp phát triển cuộc sống và văn hóa sử dụng cá voi tại đất nước chúng tôi", tuyên bố cho biết. 

Động thái rời khỏi IWC và tuyên bố tiếp tục săn bắn cá voi mang tính thương mại đã khiến quốc gia hoa Anh đào phải nhận nhiều chỉ trích từ cộng đồng quốc tế và làm dấy lên lo ngại quy mô hoạt động săn bắt của Nhật sẽ vượt tầm kiểm soát.

Giám đốc điều hành Sam Annesley của Tổ chức Hòa bình xanh tai Nhật Bản cho rằng: "Tuyên bố hôm nay của Nhật Bản không phù hợp với cộng đồng quốc tế, chứ đừng nói đến việc có những hành động cần thiết để bảo vệ tương lai của đại dương và những sinh vật hùng vĩ này. Chính phủ Nhật Bản phải khẩn trương hành động để bảo tồn các hệ sinh thái biển, thay vì tiếp tục đánh bắt cá voi cho mục đích thương mại".

Nhật Bản dừng đánh bắt cá voi mang tính thương mại từ năm 1982 để phù hợp với quy định của Ủy ban Đánh bắt cá voi quốc tế. Tuy nhiên, kể từ năm 1987, Nhật Bản vẫn săn bắt cá voi ở vùng biển Nam Cực với lý do “nghiên cứu khoa học” nhưng bị quốc tế chỉ trích là khai thác với mục đích thương mại.

Nhật Bản có truyền thống săn bắt cá voi trong suốt nhiều thế kỷ trước khi gia nhập IWC năm 1951. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, cá voi là nguồn cung cấp protein chính cho người dân Nhật khi nước này thất trận và kiệt quệ kinh tế.

Tuy nhiên, trong vài thập niên trở lại đây, nhu cầu tiêu thụ cá voi tại Nhật Bản đã sụt giảm. Phần lớn người dân Nhật khi được hỏi đều cho biết rất hiếm hoặc chưa bao giờ ăn thịt cá voi.

Kim Nai (Theo CNN)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: