Nhật Bản đặt hệ thống tên lửa trong tình trạng báo động, khi Triều Tiên sắp phóng vệ tinh

(CLO) Nhật Bản hôm thứ Hai (29/5) đã đặt hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo trong tình trạng báo động, thề sẽ bắn hạ bất kỳ tên lửa nào đe dọa lãnh thổ của họ sau khi Triều Tiên thông báo về một vụ phóng vệ tinh từ ngày 31/5 đến ngày 11/6.

Triều Tiên cho biết nước này đã hoàn thành vệ tinh quân sự đầu tiên và nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã phê duyệt những bước chuẩn bị cuối cùng cho vụ phóng. Trước đó, vào tháng 5, ông đã thị sát một cơ sở vệ tinh quân sự, theo hãng thông tấn nhà nước KCNA cho biết.

nhat ban dat he thong ten lua trong tinh trang bao dong khi trieu tien sap phong ve tinh hinh 1

Các binh sĩ Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản và hệ thống tên lửa Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) ở Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: Reuters

Đây sẽ là động thái mới nhất của Triều Tiên sau một loạt vụ phóng tên lửa và thử nghiệm vũ khí trong những tháng gần đây, bao gồm một tên lửa đạn đạo liên lục địa nhiên liệu rắn mới.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết, Nhật Bản dự báo Triều Tiên sẽ bắn tên lửa mang theo vệ tinh qua chuỗi đảo phía tây nam nước này như đã làm vào năm 2016.

Các nhà phân tích cho rằng vệ tinh mới này là một phần của chương trình công nghệ giám sát bao gồm máy bay không người lái, nhằm cải thiện khả năng tấn công mục tiêu trong thời chiến.

"Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp phá hủy đối với tên lửa đạn đạo và các tên lửa khác được xác nhận là rơi xuống lãnh thổ của chúng tôi", Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết trong một tuyên bố.

Nhật Bản sẽ sử dụng Tên lửa Tiêu chuẩn-3 (SM-3) hoặc Tên lửa Patriot PAC-3 để tiêu diệt tên lửa của Triều Tiên.

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida nói với các phóng viên rằng bất kỳ vụ phóng tên lửa nào của Triều Tiên cũng sẽ vi phạm nghiêm trọng các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Văn phòng của ông viết trên Twitter: “Chúng tôi mạnh mẽ kêu gọi Triều Tiên kiềm chế không phóng tên lửa”, đồng thời cho biết thêm rằng họ sẽ hợp tác với đồng minh Mỹ, Hàn Quốc và các nước khác.

Hàn Quốc đã cùng với Nhật Bản thúc giục Triều Tiên hủy bỏ kế hoạch phóng vệ tinh. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết trong một tuyên bố kêu gọi Triều Tiên rút lại kế hoạch phóng tên lửa của mình: "Nếu Triều Tiên tiếp tục, họ sẽ phải trả giá và chịu tổn thất".

Bộ này cho biết thêm, Kim Gunn, đặc phái viên của Hàn Quốc về các vấn đề hòa bình và an ninh trên bán đảo đã tổ chức một cuộc điện đàm ba chiều với những người đồng cấp từ Nhật Bản và Mỹ.

Vào tháng 4 năm 2018 , Nhật Bản đã gửi đến Biển Hoa Đông một tàu khu trục mang tên lửa đánh chặn SM-3 có thể tấn công các mục tiêu trong không gian và gửi tên lửa PAC-3 trên mặt đất tới quần đảo Okinawa, được thiết kế để tấn công các mục tiêu gần mặt đất hơn.

"Chính phủ nhận thấy rằng có khả năng vệ tinh có thể đi qua lãnh thổ của đất nước chúng tôi", Hirokazu Matsuno, Chánh văn phòng Nội các, nói trong một cuộc họp báo thường kỳ sau khi Triều Tiên thông báo cho lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản về kế hoạch.

Hoàng Anh (theo Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: