Nhật Bản hạn chế sinh viên nước ngoài tiếp cận công nghệ quan trọng

Thứ tư, 27/10/2021 15:49 PM - 0 Trả lời

(CLO) Các trường đại học tại Nhật Bản sẽ phải xin phép Bộ công nghiệp nước này khi giảng dạy các công nghệ quan trọng cho sinh viên nước ngoài ở Nhật Bản hơn 6 tháng.

Các quy định mới nhằm ngăn chặn việc chuyển giao các công nghệ quan trọng ra bên ngoài, chẳng hạn như sang Trung Quốc khi Nhật Bản đặt mục tiêu tăng cường an ninh kinh tế của mình.

Các trường đại học hiện đang thực hiện ít biện pháp an ninh hơn so với các công ty nước này, với khoảng 40% trường đại học không thực hiện kiểm tra danh tính và đáp ứng các yêu cầu khác do chính phủ đặt ra.

nhat ban han che sinh vien nuoc ngoai tiep can cong nghe quan trong hinh 1

Các quy định mới có nghĩa là các trường đại học ở Nhật Bản sẽ phải xin phép Bộ công nghiệp khi giảng dạy các công nghệ quan trọng cho sinh viên nước ngoài ở lại đất nước này 6 sáu tháng. Ảnh: Nikkei

Việc xem xét bảo mật của các trường đại học Nhật Bản dường như diễn ra chậm chạp. Năm 2017, một sinh viên Trung Quốc đang theo học tại một trường đại học ở Tokyo đã vi phạm Đạo luật Ngoại hối khi xuất khẩu camera hồng ngoại cho máy bay sang Trung Quốc qua Hồng Kông.

Nhật Bản có kế hoạch sửa đổi các quy định về tiết lộ thông tin của các nhà nghiên cứu vào năm tài chính 2022.

Nước này sẽ yêu cầu các nhà nghiên cứu báo cáo cho các tổ chức liên kết của họ, chẳng hạn như các trường đại học và các công ty, khi họ nhận được tài trợ từ các tổ chức bên ngoài.

Mỹ cũng có các quy tắc yêu cầu các nhà nghiên cứu tiết lộ xem họ có nhận được bất kỳ khoản tài trợ nào từ các chính phủ nước ngoài hay không, nếu họ đang tìm kiếm sự hỗ trợ công khai từ các tổ chức chính phủ ở Mỹ.

Hoàng Anh (theo Nikkei)

Bình Luận

Tin khác

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.

Thế giới 24h
Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h